Nguyên nhân cuộc khủng hoảng lọc dầu trên toàn cầu

Nguyên nhân cuộc khủng hoảng lọc dầu trên toàn cầu

Thứ 5, 23/06/2022 | 15:08
0
Từ giữa tháng 3 năm nay, giá nhiên liệu đã tăng vọt trong khi giá dầu thô chỉ tăng ở mức khiêm tốn hơn, nguyên nhân do công suất lọc dầu không đáp ứng đủ nhu cầu.

Người dân tại nhiều khu vực trên thế giới đang đối mặt với áp lực giá nhiên liệu gia tăng, chi phí sưởi ấm các tòa nhà, sản xuất điện và sản xuất công nghiệp cũng tăng cao.

Giá nhiên liệu đã tăng từ trước khi xung đột Nga - Ukraine xảy ra vào ngày 24/2. Nhưng kể từ giữa tháng 3, chi phí nhiên liệu đã tăng vọt trong khi giá dầu thô chỉ tăng ở mức khiêm tốn hơn. Nguyên nhân một phần do công suất lọc dầu để chế biến dầu thô thành xăng và dầu diesel không đủ đáp ứng nhu cầu cao trên toàn cầu, theo hãng tin Reuters.

Công suất lọc dầu trên thế giới

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) công suất về tổng thể có khả năng lọc tới khoảng 100 triệu thùng/ngày, tuy nhiên khoảng 20% ​​công suất đó hiện không sử dụng được. Phần lớn công suất không sử dụng được đó ở châu Mỹ Latinh và những khu vực khác thiếu vốn đầu tư. Do đó, công suất dự kiến mức khoảng 82-83 triệu thùng/ngày.

Công suất lọc dầu hàng ngày của thế giới đã mất tổng cộng 3,3 triệu thùng kể từ đầu năm 2020. Khoảng 1/3 công suất bị mất này là tại Mỹ, phần còn lại ở Nga, Trung Quốc và châu Âu. Nguyên nhân do nhu cầu nhiên liệu sụt giảm khi đại dịch Covid-19 bùng phạt mạnh khiến nhiều khu vực bị áp đặt lệnh phong tỏa và mọi người chuyển sang làm việc từ xa. Trước đó, công suất lọc dầu của thế giới đã ổn định, không giảm trong vòng ít nhất 3 thập kỷ.

Thế giới - Nguyên nhân cuộc khủng hoảng lọc dầu trên toàn cầu

Một nhà máy lọc dầu Marathon nằm ở bang Louisiana, Mỹ. Ảnh: Bloomberg.

Vào tháng 4 năm nay, công suất lọc dầu toàn cầu chỉ đạt 78 triệu thùng/ngày, đây là mức thấp nhất kể từ tháng 5/2021 và thấp hơn nhiều so với mức trung bình 82,1 triệu thùng/ngày trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Các nhà máy lọc dầu của Mỹ, Trung Quốc, Nga và châu Âu đều đang vận hành với công suất thấp hơn so với lúc trước đại dịch. Các nhà máy của Mỹ đã cắt giảm công suất lọc dầu gần 1 triệu thùng/ngày kể từ năm 2019. Theo Reuters, Nga đã ngừng gần 30% công suất lọc dầu vào tháng 5, trong bối cảnh nhiều quốc gia phương Tây giảm nhập khẩu nhiên liệu của nước này.

Trung Quốc có công suất lọc dầu dự phòng nhiều nhất, xuất khẩu sản phẩm tinh chế chỉ được phép dưới mức hạn ngạch chính thức. Công suất dự phòng của Trung Quốc chủ yếu được nắm giữ bởi các công ty lọc dầu lớn do nhà nước hậu thuẫn chứ không phải các công ty độc lập nhỏ hơn.

Công suất lọc dầu toàn cầu được dự báo ​​sẽ tăng thêm 1 triệu thùng/ngày vào năm 2022 và 1,6 triệu thùng/ngày vào năm 2023. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, Ấn Độ đã nhập khẩu dầu thô giá rẻ của Nga để sử dụng trong nước và phục vụ xuất khẩu, hiện lọc hơn 5 triệu thùng dầu/ngày. Công suất lọc dầu tăng cao hơn tại Trung Đông và châu Á sẽ giúp đáp ứng nhu cầu nhiên liệu đang gia tăng.

Người hưởng lợi 

Theo hãng tin Reuters, các nhà máy lọc dầu đặc biệt nhà máy phục vụ xuất khẩu nhiều như của Mỹ đang hưởng lợi lớn từ thực trạng hiện nay. Tình trạng thiếu hụt nhiên liệu toàn cầu đã thúc đẩy tỉ suất lợi nhuận lọc dầu lên mức cao nhất trong lịch sử, mang lại nguồn thu lớn cho các công ty lọc dầu lớn như Valero của Mỹ hay Reliance Industries của Ấn Độ (RELI.NS)

Các nhà máy lọc có khả năng chế biến dòng dầu thô thành hàng chục sản phẩm dầu mỏ khác nhau. Ngành công nghiệp này đo lường tỉ suất lợi nhuận lọc dầu bằng cách sử dụng chỉ số Crack Spread 3:2:1, thể hiện sự chênh lệch giữa giá một thùng dầu thô và sản phẩm hóa dầu từ nó. Crack Spread 3:2:1 phản ánh gần đúng tỉ lệ sản lượng các sản phẩm lọc dầu: cứ 3 thùng dầu thô WTI mà nhà máy lọc dầu xử lý sẽ tạo ra 2 thùng xăng và 1 thùng nhiên liệu chưng cất như dầu diesel và nhiên liệu phản lực.

Thế giới - Nguyên nhân cuộc khủng hoảng lọc dầu trên toàn cầu (Hình 2).

Crack Spread 3:2:1 của dầu WTI đến ngày 5/6/2022. Ảnh: Bloomberg.

Từ năm 1985 đến năm 2021, Crack Spread 3:2:1 của WTI trung bình khoảng 10,50 USD/thùng. Ngay cả trong giai đoạn từ năm 2004 đến năm 2008 được biết đến như thời kỳ hoàng kim của ngành lọc dầu thì chỉ số này cũng không bao giờ vượt quá 30 USD/thùng. Tuy nhiên, vào đầu tháng 6 vừa qua, Crack Spread 3:2:1 WTI đã tăng lên mức cao kỷ lục gần 55 USD/thùng

Phạm Hà Thanh (theo Reuter, Bloomberg)

Nguyên nhân phương Tây e ngại khi trừng phạt ngân hàng Nga

Chủ nhật, 19/06/2022 | 20:10
Ngân hàng lớn hàng đầu của Nga Gazprombank vẫn thực hiện các giao dịch bằng USD, Euro và không bị loại khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT sau khi xung đột xảy ra

Đức nỗ lực tăng dự trữ khí đốt chuẩn bị cho mùa đông

Chủ nhật, 19/06/2022 | 20:08
Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck nhận định việc Gazprom giảm cung khí đốt qua đường ống Nord Stream 1 trong những ngày gần đây là có động cơ chính trị.

Khả năng rơi vào suy thoái của nền kinh tế Mỹ

Chủ nhật, 19/06/2022 | 08:31
Ngân hàng Mỹ dự báo khả năng nền kinh tế nước này rơi vào suy thoái trong năm 2023 là 40%, sự phục hồi của tăng trưởng vào năm 2024 chỉ ở mức “khiêm tốn”.

Thế khó của Tổng thống Mỹ Joe Biden mở rộng trừng phạt Nga

Thứ 7, 18/06/2022 | 08:10
Giá nhiên liệu cao thúc đẩy lạm phát là trở ngại cho Tổng thống Biden và các thành viên đảng Dân chủ của ông khi bước vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 sắp tới.
Cùng tác giả

4 phương thức chuyển đổi giúp doanh nghiệp bứt phá từ đại dịch

Thứ 5, 14/07/2022 | 16:01
Chuyên gia cho rằng không có một hướng tiếp cận chuyển đổi nào là duy nhất cho tất cả doanh nghiệp, có thể kết hợp với nhau để tối ưu hoá giá trị doanh nghiệp.

Tổng thống Joe Biden nói gì về dự án nhà máy 4 tỷ USD của Vinfast tại Mỹ?

Thứ 4, 30/03/2022 | 09:43
Việc xây dựng nhà máy VinFast tại Mỹ sẽ bắt đầu ngay trong năm 2022 khi doanh nghiệp được cấp các giấy phép cần thiết, dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào tháng 7/2024.

Đánh thuế nhà và tài sản: Các nước trên thế giới tạo nguồn thu ra sao?

Thứ 7, 05/03/2022 | 08:45
Thuế thu trong quá trình sử dụng tài sản tại Việt Nam chỉ chiếm khoảng 0,036% GDP, thấp hơn nhiều lần so với các quốc gia phát triển và mới điều tiết đối với đất.

Những bước tiến quan trọng về chống biến đổi khí hậu tại COP26

Thứ 2, 15/11/2021 | 10:00
COP26 duy trì mục tiêu khống chế nhiệt độ toàn cầu tăng ở mức 1,5°C là kim chỉ nam của hành động, thúc đẩy dòng chảy tài chính và tăng cường sự thích ứng khí hậu.

Ireland thu hồi mì Hảo Hảo và miến Good: Bộ Công Thương vào cuộc

Thứ 7, 28/08/2021 | 08:37
Bộ Công Thương đã yêu cầu Acecook báo cáo về quy trình sản xuất và sự khác biệt giữa lô sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đối với mì Hảo Hảo và miến Good.
Cùng chuyên mục

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.
     
Nổi bật trong ngày

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.