Người nhà lãnh đạo OCB muốn bán hơn 4,5 triệu cổ phiếu

Nguyễn Thị Thu Hương

Nguyễn Thị Thu Hương

Thứ 5, 18/09/2025 10:34 GMT+7

Bà Nguyễn Thị Yên muốn bán hơn 4,5 triệu cổ phiếu OCB trong thời gian từ 23/9 đến 22/10 nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân, giảm sở hữu tại ngân hàng xuống còn 0,0136% vốn.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vừa công bố thông tin về việc bà Nguyễn Thị Yên – mẹ ông Nguyễn Trọng Hải, Thành viên Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) đã đăng ký bán hơn 4,5 triệu cổ phiếu OCB. 

Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trong thời gian từ 23/9 đến 22/10 nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân.

Theo thông tin công bố, hiện bà Yên đang nắm giữ xấp xỉ 4,9 triệu cổ phiếu, trong đó có hơn 4,5 triệu cổ phiếu sẵn sàng giao dịch và 361.260 cổ phiếu chờ về từ quyền, tương ứng tỉ lệ 0,183% vốn của OCB. Sau khi giao dịch thực hiện thành công, bà Yên sẽ còn lại 361.260 cổ phiếu, chiếm khoảng 0,0136% vốn ngân hàng.

Người nhà lãnh đạo OCB muốn bán hơn 4,5 triệu cổ phiếu - Ảnh 1.

Diễn biến thị giá cổ phiếu OCB 1 tháng trở lại đây.

Trong khi đó, ông Nguyễn Trọng Hải hiện chỉ sở hữu 267 cổ phiếu OCB, trong đó 248 cổ phiếu phát hành thêm và 19 cổ phiếu chờ giao dịch từ quyền, chiếm tỉ lệ không đáng kể khoảng 0,00001%.

Trên sàn chứng khoán, trong phiên sáng ngày 18/9, cổ phiếu OCB đang giao dịch ở mức 13.050 đồng/cổ phiếu, tăng 0,38% so với phiên trước đó với khối lượng giao dịch hơn 1,6 triệu đơn vị. Ước tính theo thị giá này, nếu bán toàn bộ lượng cổ phiếu đã đăng ký, bà Yên có thể thu về gần 59 tỷ đồng.

Trong vòng 1 tháng trở lại đây, cổ phiếu OCB đã tăng 2,35% từ mức giá tham chiếu 12.750 đồng/cổ phiếu với khối lượng giao dịch bình quân hơn 11,4 triệu đơn vị/ngày.

Về tình hình kinh doanh, OCB kết thúc quý II/2025 với tổng thu thuần quý II/2025 đạt 2.642 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ. Hoạt động kinh doanh cốt lõi tăng trưởng ổn định, trong đó thu thuần từ lãi tăng 9,7% đạt 2.179 tỷ đồng nhờ vào quy mô tín dụng tăng trưởng.

Thu thuần ngoài lãi cải thiện mạnh, vượt xa quý I đến 321,5% và cũng tăng 61,9% so với cùng kỳ năm trước, đến từ kết quả đẩy mạnh thu dịch vụ và hoạt động kinh doanh ngoại tệ phục hồi. OCB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm ở mức 1.892 tỷ đồng, riêng quý II đạt mức 999 tỷ đồng, cao hơn 11,2% so với cùng kỳ.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.