Người nhà nói gì vụ cháu bé tử vong nghi do ăn nhầm bả chó?

Người nhà nói gì vụ cháu bé tử vong nghi do ăn nhầm bả chó?

Thứ 2, 19/04/2021 | 20:12
0
Sau khi phát hiện sự việc, người nhà tức tốc đưa hai cháu bé nghi do ăn nhầm bả chó đi cấp cứu nhưng vẫn không giữ được mạng sống cho bé gái 4 tuổi.

Liên quan đến vụ cháu bé tử vong nghi do ăn nhầm bả chó, trưa 19/4, 1 lãnh đạo UBND xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông cho biết, hiện chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến vụ việc. Cơ quan công an sẽ khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Trưa cùng ngày, lực lượng Công an xã Nam Dong vẫn đang túc trực tại nhà nạn nhân để bảo vệ hiện trường, chờ cơ quan chức năng về khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Cái chết của cháu La Thu N., SN 2017, trú tại thôn 15, xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông khiến cho người thân vẫn chưa hết bàng hoàng, đau đớn.

Ông Phạm Văn Đông (ông ngoại của cháu N.) cho biết, khoảng 6h30 cùng ngày, ông đang uống nước trước hiên nhà thì nghe tiếng kêu hét của mẹ cháu N.

Lúc này, ông Đông chạy vào nhà thấy miệng cháu N. trào bọt mép, 2 hàm răng cắn chặt. Trong lúc hoảng hốt, ông Đông vội vàng cạy miệng đút ngón tay vào rồi hô hoán mọi người đưa cháu đến phòng khám.

Dân sinh - Người nhà nói gì vụ cháu bé tử vong nghi do ăn nhầm bả chó?

Người thân không khỏi đau lòng trước cái chết thương tâm của cháu N.

Tại đây, bác sĩ yêu cầu chuyển gấp lên trung tâm Y tế huyện Cư Jút. Khi vừa ra tới nơi, ông Đông thấy mọi người cũng vừa đưa cháu nội của ông là Phạm Lê Anh T., SN 2017, trú cùng thôn vào vì cùng chung biểu hiện.

Sau khi súc ruột, các bác sĩ yêu cầu chuyển 2 cháu lên bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) để điều trị.

Tuy nhiên, khi đang chuẩn bị chuyển viện thì cháu N. đã tử vong. Sự việc xảy ra khiến mọi người trong gia đình không khỏi đau đớn khi phải chứng kiến cảnh kẻ tóc bạc tiễn người đầu xanh.

Cũng theo ông Đông, gia đình ông có nuôi một con chó nặng khoảng 30kg. Lo sợ bị trộm nên ông Đông nhốt phía sau nhà. Bên cạnh đó, ông Đông cũng đã xây tường rào cao hơn 2 mét.

"Tôi nghi ngờ những kẻ trộm chó ném bả chó vào để bắt trộm, không may 2 cháu tôi ăn phải", ông Đông nói.

Cũng theo người thân của cháu N., cha mẹ cháu N. mới ly hôn nên 2 mẹ con cháu chuyển về nhà ngoại sinh sống. Cha cháu N. đi làm ở Ninh Thuận, nghe tin con mất nên tức tốc trở về.

Cũng theo ông Đông, người nhà vừa gọi về từ bệnh viện cho biết, cháu T. tạm ổn, đã khóc được.

Như đã đưa tin, vào khoảng 6h cùng ngày, trong lúc chơi đùa ngoài sân, cháu La Thu N. (SN 2017) và Phạm Lê Anh T. (SN 2017), cùng trú tại thôn 15, xã Nam Dong tìm thấy một vật nghi là bả chó có hình dáng giống kẹo mút.

Thấy vậy, 2 cháu bé nhặt, rồi chia nhau ăn. Một lúc sau đó, cả hai lên cơn co giật, khó thở. Ngay khi phát hiện sự việc, người nhà lập tức đưa 2 cháu đến cơ sở y tế địa phương để cấp cứu. Tuy nhiên, cháu N. đã tử vong, riêng cháu T. đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Khánh Ngọc

Ăn nhầm bả chó, một cháu bé tử vong

Thứ 2, 19/04/2021 | 11:23
Tưởng bả chó là kẹo mút, hai cháu bé nhặt rồi chia nhau ăn khiến một nạn nhân tử vong, cháu bé còn lại đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Choáng váng người đàn ông ăn nhầm 11 chiếc tăm trong lúc ngủ và nhậu say

Thứ 6, 19/03/2021 | 15:59
Bác sĩ kiểm tra và phát hiện trong ổ bụng người đàn ông 47 tuổi ở Đồng Tháp có đến 11 que tăm xỉa răng, có que đâm thủng ruột non gây viêm phúc mạc.

Trẻ nguy kịch vì ăn nhầm lá cảnh trong nhà

Chủ nhật, 15/11/2020 | 15:47
Chỉ lơ là không để ý, cậu bé 3 tuổi ngắt lá cây kim tiền bỏ vào miệng phải đi bệnh viện cấp cứu.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân vùng hạn ở Cà Mau

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:31
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã tổ chức vận chuyển nước ngọt từ đảo vào đất liền, để cấp miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tp.HCM: Dịch bệnh tay chân miệng gia tăng, người dân cần làm gì?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:16
Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tp.HCM (HCDC) vừa có báo cáo tình hình dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết tuần 15 (từ ngày 8 - 14/4).

Thanh Hóa dự kiến giảm ít nhất 1/3 "nhà tạm, dột nát"

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.

Gia Lai: Tìm giải pháp ứng phó mùa khô khốc liệt

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:32
Trước tình hình nắng hạn kéo dài khiến hàng trăm ha cây trồng bị hư hại, Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai chủ trì tổ chức hội nghị, lên phương án xả nước về hạ du.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Thanh Hóa dự kiến giảm ít nhất 1/3 "nhà tạm, dột nát"

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...