Người phụ nữ 22 tuổi tử vong sau 5 ngày bị đau họng

Người phụ nữ 22 tuổi tử vong sau 5 ngày bị đau họng

Thứ 7, 13/09/2025 04:00 GMT+7

Cô gái 22 tuổi vừa tốt nghiệp đại học, trước đó hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng đã không qua khỏi sau một lần cảm thấy đau rát cổ, khó nuốt.

Cụ thể, sau buổi dã ngoại, cô gái trẻ sống tại Trung Quốc gặp phải tình trạng trên. Cho rằng đây chỉ là triệu chứng cảm cúm thông thường, có thể tự khỏi sau vài ngày nên không đi khám.

Tuy nhiên, tình trạng ngày càng chuyển biến xấu. Cô gái bị sốt cao, cơ thể mệt mỏi đến mức chỉ muốn nằm nghỉ, ngay cả thuốc giảm đau cũng không còn hiệu quả. Khi được đưa đến bệnh viện, bác sĩ phát hiện cô đã có ổ áp xe trong cổ họng, gây chèn ép đường thở.

Mặc dù được chuyển vào phòng hồi sức tích cực, mọi nỗ lực cứu chữa đều bất thành. Chỉ sau 5 ngày từ khi xuất hiện triệu chứng, bệnh nhân qua đời, để lại sự bàng hoàng cho gia đình và bạn bè.

Người phụ nữ 22 tuổi tử vong sau 5 ngày bị đau họng - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Ca bệnh của cô gái là minh chứng cho thấy không nên chủ quan với viêm họng. Dù đa số trường hợp có thể tự khỏi, nhưng nếu nguyên nhân xuất phát từ vi khuẩn, đặc biệt là liên cầu khuẩn nhóm A, bệnh có thể tiến triển nhanh và gây hậu quả nghiêm trọng.

Bác sĩ gia đình Lâm Dĩnh Y (Hong Kong, Trung Quốc) cho biết viêm họng chủ yếu do virus như rhinovirus hay cúm. Tuy nhiên, một tỉ lệ không nhỏ xuất phát từ vi khuẩn. Trong đó, liên cầu khuẩn nhóm A đặc biệt nguy hiểm, vì có thể gây áp xe quanh amidan, lan xuống phổi, cổ hoặc dẫn tới hội chứng sốc nhiễm độc, suy đa tạng và tử vong nhanh chóng.

Theo bác sĩ, những người có hệ miễn dịch suy yếu, mắc bệnh mạn tính hay đang dùng thuốc ức chế miễn dịch có nguy cơ gặp biến chứng cao hơn. Tuy nhiên, ngay cả người khỏe mạnh vẫn không được chủ quan. Người bệnh cần đi khám ngay nếu gặp một trong 5 dấu hiệu sau:

- Đau họng dữ dội kèm khó nuốt hoặc khó thở.

- Sốt cao liên tục, kèm rét run.

- Hạch cổ sưng to, đau nhiều.

- Triệu chứng không cải thiện sau 3 ngày hoặc ngày càng nặng.

- Xuất hiện biểu hiện nhiễm trùng lan rộng như nổi ban, nhịp tim nhanh, kiệt sức.

"Tử vong do viêm họng hiếm gặp nhưng hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu thấy cơ thể có biểu hiện bất thường, tốt nhất nên đến cơ sở y tế sớm thay vì chờ bệnh tự khỏi", bác sĩ Lâm nhấn mạnh.

Cách phòng viêm họng

Viêm họng cấp rất phổ biến khi vào mùa lạnh hay thời tiết chuyển mùa. Thêm vào đó, nó là bệnh rất dễ có khả năng lây nhiễm. Do đó, thực hiện các biện pháp phòng ngừa sẽ giúp giảm bớt nguy cơ mắc bệnh là vô cùng quan trọng:

- Để phòng ngừa viêm họng cần nâng cao sức đề kháng cơ thể bằng việc bổ sung Vitamin C hàng ngày; sống trong môi trường trong sạch, không ô nhiễm sẽ làm giảm nguy cơ mắc bệnh.

- Cần đeo khẩu trang khi ra ngoài, tránh tiếp xúc với khói bụi, không đến những nơi ô nhiễm, nếu do tính chất công việc phải tiếp xúc với khói bụi cần có đồ bảo hộ.

- Hạn chế rượu bia, thuốc lá; tránh những đồ ăn sống, lên men dễ nhiễm khuẩn. Ngoài ra, giữ ấm cho cơ thể khi trời lạnh hoặc thời gian chuyển mùa và vệ sinh chân tay sạch sẽ nhất là trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Đặc biệt trẻ nhỏ cần được chăm sóc chu đáo, tránh gió lạnh, nhiễm lạnh do mưa, mặc đủ ấm, đi tất, quàng khăn giữ ấm tai, cổ...

Minh Hoa (t/h theo Saostar, Sức khoẻ & Đời sống)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.