Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, vào tối 20/6, khoa Phẫu thuật Thần kinh – Cột sống của đơn vị có tiếp nhận một nữ bệnh nhân N.T.H.N. (25 tuổi, trú tại phường Giếng Đáy, Tp. Hạ Long) trong tình trạng tỉnh, vết thương vùng thái dương trái sưng nề do bị lưỡi kéo găm sâu vùng đầu.
Nhận định đây là ca chấn thương sọ não phức tạp, lập tức người bệnh được chụp cắt lớp vi tính sọ não để đánh giá chính xác vị trí tổn thương và mức độ đâm xuyên của dị vật. Từ đó có đường mổ an toàn, hạn chế tổn thương tối đa tổn thương não, tránh biến chứng nặng.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của BSCKII Nguyễn Tiến Dũng - Phó Giám đốc Bệnh viện, kíp mổ hội chẩn với các chuyên khoa, đánh giá đây là vết thương xuyên sọ sâu khoảng 5cm xâm lấn nhu mô não, nguy cơ chảy máu sâu bên trong não kèm nguy cơ nhiễm trùng lan rộng do dị vật găm xuyên sọ.
Qua hình ảnh chẩn đoán, các bác sĩ xác định dị vật không xâm lấn vào mạch máu lớn - điều kiện quan trọng giúp giảm thiểu nguy cơ mất máu ồ ạt khi lấy dị vật ra.
Bệnh nhân lập tức được chuyển phòng mổ cấp cứu lấy dị vật, xử trí tổn thương não.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh thực hiện lấy dị vật và xử trí tổn thương não. Ảnh: Sức khoẻ & Đời sống
Phẫu thuật viên tiến hành mở rộng hộp sọ quanh vùng tổn thương, khéo léo lấy dị vật ra ngoài, đồng thời xử trí triệt để các tổn thương đi kèm: cầm máu, làm sạch mô não tổn thương và tạo hình lại màng não bị rách. Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 1 giờ và kết thúc an toàn.
Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định, vận động tốt, tiếp tục được theo dõi tại khoa Hồi sức.
Theo ThS.BS Trần Bá Tuấn, Khoa Phẫu thuật Thần kinh - Cột sống, đây là một ca bệnh nhiều rủi ro, đòi hỏi kỹ thuật chính xác tuyệt đối. Nếu dị vật được rút ra không đúng cách hoặc tại cơ sở không đủ điều kiện, có thể gây xuất huyết nặng, tổn thương thêm vùng não lành hoặc nhiễm trùng nội sọ.
Các bác sĩ khuyến cáo, khi gặp các trường hợp dị vật đâm xuyên cơ thể, tuyệt đối không nên tự ý rút dị vật ra ngoài. Dị vật đôi khi đóng vai trò như nút cầm máu tạm thời, nếu rút ra sai cách có thể gây tử vong. Việc sơ cứu ban đầu cần tập trung cố định dị vật và đưa người bệnh đến cơ sở y tế chuyên khoa để xử trí trong môi trường vô khuẩn với đầy đủ trang thiết bị và chuyên môn cần thiết.
Minh Hoa (t/h theo Sức khoẻ & Đời sống, VTV)