Người phụ nữ 52 tuổi bị hoại tử da vì tự đắp thuốc lá chữa ung thư

Người phụ nữ 52 tuổi bị hoại tử da vì tự đắp thuốc lá chữa ung thư

Thứ 5, 11/05/2023 | 10:22
0
Bị ung thư biểu mô tuyến vú nhưng người phụ nữ không điều trị mà về nhà uống thuốc nam và đắp thuốc lá. Hậu quả, khối u tăng kích thước, dẫn đến hoại tử.

Theo báo Sức khỏe & Đời sống, 1 năm trước, bệnh nhân X. (52 tuổi) trú tại Hoàng Mai, Hà Nội phát hiện có khối u tại vú phải, đi khám tại Bệnh viện K được chẩn đoán Carcinoma - ung thư biểu mô tuyến vú thể tiểu thùy xâm nhập và được chỉ định nhập viện phẫu thuật.

Tuy nhiên bệnh nhân không điều trị, tự về uống thuốc nam, đắp thuốc lá. Đầu năm 2023, khối u tăng kích thước, sùi loét, hoại tử, bệnh nhân mới đến khám tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội.

Đời sống - Người phụ nữ 52 tuổi bị hoại tử da vì tự đắp thuốc lá chữa ung thư

Khối u vú của nữ bệnh nhân tăng kích thước và sùi loét do đắp thuốc nam. Ảnh: BVCC.

Lúc này, u vú phải có kích thước lên đến 20-25 cm, loét da, chảy dịch, thâm nhiễm tổ chức da và cơ ngực lớn. Hạch hố nách phải của bà gồm nhiều hạch dính thành chùm. Trước tình trạng này, bác sĩ kết luận bà mắc ung thư vú phải giai đoạn IIIC.

Thân hình bệnh nhân gầy ốm, suy kiệt và phải truyền máu, kết hợp xạ trị, hóa chất để điều trị triệu chứng, nâng cao thể trạng trước khi tiến hành phẫu thuật.

Dù lo ngại khá nhiều nguy cơ như bệnh nhân rất gầy yếu, kích thước khối u lớn khi phẫu thuật có thể thiếu da che khuyết hổng, TS.BS. Vũ Kiên, Trưởng khoa Ngoại Vú – Phụ Khoa, Phó giám đốc Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội vẫn quyết định hội chẩn phẫu thuật u vú và khối hạch nách cho bệnh nhân.

Sau khi hội chẩn, ê-kíp đã đưa ra phương án xoay vạt nhiều vị trí để có đủ da che phủ lỗ hổng mà vẫn đảm bảo cắt hết khối u và vét hạch nách.

Trong ca phẫu thuật, ê-kíp khoa ngoại Vú – Phụ khoa đã tiến hành cắt toàn bộ tuyến vú phải và vét hạch. Hạch lớn nhất to bằng quả trứng vịt dính vào tĩnh mạch nách, ăn sâu vào hạ đòn và nhiều hạch nhỏ khác đã được vét hết. Sau mổ, tình trạng bệnh nhân ổn định, lỗ khuyết hổng lớn khi cắt khối u đã được khép lại và liền tốt. Khi sức khỏe bệnh nhân hồi phục sẽ tiếp tục điều trị bổ trợ bằng hóa chất và xạ trị.

Chia sẻ với Zing News, TS Kiên cho biết trên thực tế gặp khá nhiều trường hợp phát hiện ra bệnh nhưng lại bỏ lỡ cơ hội điều trị, rút ngắn thời gian sống. Thêm vào đó, việc tin tưởng mù quáng vào các phương pháp chưa được khoa học chứng minh không chỉ gây tốn kém, lãng phí tiền bạc mà còn có thể gây hại đến sức khỏe, khiến bệnh tình tiến triển xấu đi.

Vì vậy, bác sĩ khuyến cáo mọi người nên khám sức khỏe định kỳ để kịp thời phát hiện và điều trị ung thư giai đoạn sớm.

Minh Hoa (t/h)

Đắp thuốc lá khi bị rắn cắn, bé trai 13 tuổi tử vong thương tâm

Thứ 6, 08/10/2021 | 20:25
Sau khi bị rắn cắn, gia đình không kịp thời đưa bé đến cơ sở y tế mà đến nhà thầy lang đắp lá cứu chữa. Sau vài giờ, bé 13 tuổi đã tử vong.

Bé trai 4 tháng nhiễm tụ cầu bị loét da mặt vì mẹ đắp thuốc lá theo dân gian

Thứ 7, 03/10/2020 | 18:00
Thấy con có biểu hiện viêm loát kèm bong tróc da quanh miệng và mặt, mẹ của bé đã đắp lá theo dân gian để chữa trị cho con. Tuy nhiên, điều đó khiến bệnh tình con nặng hơn và bị sốt cao phải nhập viện.

Mủ lan rộng toàn bộ cánh tay bệnh nhi 4 tuổi do đắp thuốc lá khi bị chấn thương

Thứ 4, 25/03/2020 | 11:30
Bệnh viện Nhi Đồng 2 vừa tiếp nhận và điều trị thành công 1 trường hợp tụ mủ lan rộng toàn bộ vùng khớp vai và cánh tay trái sau đắp thuốc lá do chấn thương.

Tự ý điều trị bằng thuốc kháng sinh, đắp thuốc lá lên vết thương, chàng trai 28 tuổi phải cắt bàn chân

Thứ 5, 07/03/2019 | 18:11
Không đi khám mà tự ý ở nhà điều trị bằng thuốc kháng sinh không rõ nguồn gốc đồng thời sử dụng các loại thuốc lá dân gian để đắp lên vết xây xát, nam thanh niên 28 tuổi phải trả giá bằng việc cắt bỏ bàn chân.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: Hơn 1,5 tỷ đồng cho hoạt động tháng công nhân năm 2024

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Bình Phước đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”, xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ tốt hơn đời sống tinh thần cho người lao động.

Loại đặc sản dân thành phố thích mê, cứ thuyền về là tranh nhau mua

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:30
Đây là một món đặc sản của Nghệ An. Khi mới bắt lên bờ, loài hải sản này còn sống, mình trong suốt, làn da lúc nào cũng nhấp nháy những đốm lân tinh.

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:00
Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu chính thức mở cửa phục vụ du khách.

Đồng Nai: Phẫu thuật cắt bỏ khối bướu thận 0,6kg

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:10
Các bác sĩ Bệnh viện Đồng Nai 2 đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt bỏ khối bướu thận phải kích thước 8cm

Loại quả dại "nhỏ xíu" trước rụng đầy gốc không ai nhặt nay "đắt như tôm tươi"

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:30
Từ loại quả dại ít người để ý nhưng với hương vị độc đáo nó bỗng trở thành thứ quà đặc biệt khiến nhiều người săn lùng dù đắt đỏ, có khi lên đến 120.000 đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Loại đặc sản dân thành phố thích mê, cứ thuyền về là tranh nhau mua

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:30
Đây là một món đặc sản của Nghệ An. Khi mới bắt lên bờ, loài hải sản này còn sống, mình trong suốt, làn da lúc nào cũng nhấp nháy những đốm lân tinh.

Loại quả dại "nhỏ xíu" trước rụng đầy gốc không ai nhặt nay "đắt như tôm tươi"

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:30
Từ loại quả dại ít người để ý nhưng với hương vị độc đáo nó bỗng trở thành thứ quà đặc biệt khiến nhiều người săn lùng dù đắt đỏ, có khi lên đến 120.000 đồng.

Người đàn ông bán con chim nặng 1,1kg với giá 4,3 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Một người đàn ông đã bán một con chim ưng với giá gần 4,3 tỷ đồng trong một cuộc đấu giá.

Loại quả “chua chát” xưa không ai ngó nay thành đặc sản 100.000 đồng/kg

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:25
Có vị chát, lại có cả vị chua vậy mà cả ngàn người vẫn đổ xô tìm mua thứ quả rừng Tây Bắc này về thưởng thức cho thỏa cơn thèm.

Anh nông dân nhẹ nhàng kiếm 10 tỷ đồng/năm nhờ nuôi loài “chim tiền tỷ”

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:30
Nuôi thứ “chim tiền tỷ”, anh Nguyễn Văn Tú (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.