Ngày 30/3, tại thôn số 11, xã Sarika, huyện Mueang, tỉnh Nakhon Nayok, Thái Lan, người dân đã phát hiện ra một con lươn vàng lớn.
Bà Sopha, 50 tuổi, chủ sở hữu khu du lịch cầu Thung Nam Nội cho biết con lươn bị bắt đang được nuôi trong bể. Lươn có màu vàng óng, kích thước lớn, dài khoảng 63cm và nặng 800 gram.

Con lươn dài 63cm, nặng 800g
Bà Sopha kể lại rằng vào ngày tìm thấy con lươn, bà đã thuê người gặt lúa. Sau đó, bà và chồng đi bộ quanh cánh đồng để khảo sát đất đai và phát hiện một con lươn vàng với cái đầu nhô khỏi mặt nước. Bà đã bắt nó để nuôi trong bể cá, hy vọng nó sẽ mang lại may mắn cho mình. Dân làng đều kinh ngạc trước cảnh tượng đó.
Lươn vàng là loài lươn nước ngọt đột biến gen quý hiếm, có toàn thân màu vàng óng ánh thay vì màu nâu đen thông thường. Chúng được xem là điềm lành, mang lại may mắn và có giá trị kinh tế cao, đôi khi được tìm mua với giá hàng chục triệu đồng.
Lươn vàng được cho là món ăn tốt cho những người có lượng đường trong máu cao và người lao động trí óc. Lươn là loài có thể tự biến đổi giới tính từ đực sang cái. Có thể do môi trường sống lươn tự đổi màu để thích nghi.
P.Linh (t/h)