Xem xét xử lý người phụ nữ đi bộ từ Tp. HCM về Vĩnh Long, dương tính Covid-19

Xem xét xử lý người phụ nữ đi bộ từ Tp. HCM về Vĩnh Long, dương tính Covid-19

Thứ 5, 12/08/2021 | 14:27
0
Ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long đang xem xét để xử lý người phụ nữ dương tính với Covid-19 bất chấp giãn cách xã hội, đi bộ từ Tp. Hồ Chí Minh về quê.

Liên quan đến người nữ dương tính Covid-19 tên D.T.T.V. (SN 1985, địa chỉ khóm 5, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) di chuyển từ Tp. Hồ Chí Minh về quê bất chấp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 12/8, trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp luật, Thượng tá Nguyễn Minh Quang - Phó trưởng Công an huyện Long Hồ cho biết, ngành chức năng đã làm rõ lịch trình đi của người này và đang xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Thượng tá Quang, sau khi có kết quả từ ngành y tế, cơ quan công an sẽ tiến hành các bước tiếp theo. Hiện, người này đang được cách ly điều trị theo quy định.

Qua điều tra dịch tễ cho thấy, V. làm thuê tại chợ Bình Điền (Tp. Hồ Chí Minh) và tạm trú tại ấp 3, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh.

Khoảng 7h30 ngày 4/8, từ nơi tạm trú tại Tp. Hồ Chí Minh, V. đi bộ đến ngã tư đường Nguyễn Văn Linh - Quốc lộ 1A. Sau đó,V. đi nhờ xe máy (không biết người chở) đến ngã ba Tân Hương. V. tiếp tục đi bộ đến thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) và có qua chốt kiểm soát dịch Covid-19.

Từ thị xã Cai Lậy, V. đi nhờ xe máy (không biết người chở) đến Cổ Cò (huyện Cái Bè). Sau đó, V. tiếp tục đi bộ và qua chốt Mỹ Thuận đến đường bờ kè Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long rồi ngủ lại ở ghế đá.

Sáng 5/8, V. đến cầu Vồng (Tp. Vĩnh Long) và có ghé chốt kiểm soát dịch Covid-19 xuất trình giấy Chứng minh nhân dân, sau đó tiếp tục đi bộ về một nhà trọ ở khóm 5, thị trấn Long Hồ.

Khoảng 8h ngày 7/8, V. đến tiệm thuốc tây ở khóm 6, thị trấn Long Hồ để mua thuốc. Hai ngày sau (10/8), V. được người thân chở đến trạm y tế ở địa phương khai báo y tế và test nhanh. Kết quả, V. dương tính với Covid-19.

Qua công tác phối hợp, ngành chức năng tiến hành phong tỏa khu vực V. ở. Đồng thời, truy vết xác định có 12 F1, 2 F2 liên quan đến V.. Tất cả những trường hợp liên quan này đều ở thị trấn Long Hồ.

Xét nghiệm toàn huyện

Theo ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long), hiện huyện đã thống nhất thực hiện công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với 11 xã, thị trấn gồm Thạnh Quới, Phú Quới, Hòa Phú, Lộc Hòa, Phú Đức, Tân Hạnh, Long Phước, Phước Hậu, Long An, Thanh Đức và thị trấn Long Hồ trên địa bàn có số ca nhiễm cao. Việc lấy mẫu xét nghiệm bắt đầu từ chiều 11/8 với hơn 46.000 hộ dân.

Thanh Lâm

Vĩnh Long: Tiêm vaccine phòng Covid-19 cho 270 chức sắc, chức việc trong tôn giáo

Thứ 7, 07/08/2021 | 17:32
270 chức sắc, chức việc trong tôn giáo được tiêm vaccine phòng Covid-19 đợt này đã có nhiều đóng góp trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng.

Vĩnh Long: Quân khu 9 phun khử khuẩn ở nội thành và các khu công nghiệp

Chủ nhật, 01/08/2021 | 20:50
Ngày 1/8, lực lượng Quân khu 9 đã sử dụng xe đặc chủng phun khử khuẩn tại nhiều tuyến đường ở TP.Vĩnh Long và các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn.

Vĩnh Long: Cụ bà 83 tuổi qua đời không phải bệnh nhân mắc Covid-19

Chủ nhật, 25/07/2021 | 18:26
Cụ bà 83 tuổi ở Vĩnh Long qua đời không phải bệnh nhân mắc Covid-19, ngành chức năng địa phương khẳng định và bác bỏ những thông tin không đúng sự thật.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.