Tờ Sohu đưa tin, gần đây một người phụ nữ ở Tân Mật, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã rơi vào tình trạng nguy kịch khi cả hai lá phổi đều trắng xóa và bị suy đa tạng do nhiễm cúm.
Người phụ nữ nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt hơn 20 ngày. Trong thời gian đó, bà được cấp cứu 2 lần.
Chồng bà là ông Trạch cho biết: "Vợ tôi đã được cứu sống. Sau 33 ngày chiến đấu với căn bệnh, cuối cùng vợ tôi cũng thoát cửa tử. Bà ấy gầy đi nhiều và bác sĩ nói rằng sẽ mất khoảng 1-2 năm để hồi phục. Nhưng không sao cả. Tôi sẽ ở bên chăm sóc vợ cho đến khi khỏe lại".
Cũng giống như nhiều người khác, vợ ông Trạch nghĩ rằng mình bị cảm lạnh khi có dấu hiệu mệt mỏi, nhức đầu và sốt. Sau khi bà tự mua thuốc uống, tình trạng ngày càng nghiêm trọng. Lúc nhập viện, hai lá phổi của bà đã phủ một màu trắng xóa, đây là biến chứng nặng khi nhiễm cúm.
Bác sĩ Lý Tịnh, Trưởng khoa Hô hấp và Hồi sức tích cực tại Bệnh viện Nhân dân tỉnh Quảng Đông, chỉ ra rằng cúm không phải là "phiên bản nâng cao" của cảm lạnh thông thường. Cúm dễ lây lan hơn, có triệu chứng nghiêm trọng và nhiều khả năng gây ra biến chứng.
Điều trị y tế kịp thời là chìa khóa để tránh tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng. Khi các triệu chứng giống cúm xuất hiện, chẳng hạn như sốt cao, đau nhức cơ thể, đặc biệt nếu người bệnh nằm trong nhóm có nguy cơ cao mắc cúm thì nên nhanh chóng đến bệnh viện.
Việc sử dụng thuốc kháng virus trong vòng 48 giờ kể từ khi xuất hiện triệu chứng rất quan trọng để rút ngắn quá trình điều trị bệnh và giảm nguy cơ biến chứng. Sau khi dùng thuốc, người bệnh cần uống nhiều nước, nghỉ ngơi, tránh vận động mạnh, ăn rau, trái cây, thịt hợp lý, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể và theo dõi chặt chẽ tình trạng thể chất.
Thực tế hiện nay, thay vì đi khám bác sĩ, nhiều người coi việc tự dùng thuốc giảm đau hay một loại kháng sinh giống như uống một cốc nước, ăn một cái kẹo mà không hề biết rằng việc tự ý dùng thuốc đối với các vấn đề sức khỏe nhỏ cũng có thể dẫn đến các biến chứng.

Ảnh minh hoạ.
Tác hại của việc tự ý sử dụng thuốc mà người bệnh thường gặp là dị ứng, nguy cơ gây sốc phản vệ với diễn biến nhanh, có thể dẫn đến tử vong. Phản ứng của thuốc đối với cơ thể rất đa dạng tùy theo cơ địa mỗi người, có thuốc người này dùng không sao nhưng người khác dùng lại nguy hiểm.
Đối với những bệnh lý phức tạp, việc tự ý dùng thuốc có thể làm che lấp triệu chứng nhưng bệnh vẫn phát triển dẫn đến khó chữa. Hiện nay, tình trạng vi khuẩn kháng thuốc đang là thách thức toàn cầu mà nguyên nhân chính là do việc dùng kháng sinh bừa bãi và lạm dụng thuốc. Vì vậy, mọi người tuyệt đối không được tùy ý dùng thuốc mà không có chỉ định, hướng dẫn của bác sĩ.
Việc tự ý đi mua thuốc khi bản thân hoặc người thân bị ốm mà không có sự tư vấn của các nhà chuyên môn hay các bác sĩ có thể gây ra hậu quả rất nghiêm trọng. Không những không khỏi được bệnh mà còn làm cho bệnh nặng lên, khi đó người bệnh phải vào bệnh viện với thời gian điều trị dài hơn, chi phí tốn kém, hơn nữa gây khó khăn cho các bác sĩ trong quá trình điều trị. Đặc biệt nếu sử dụng thuốc sai còn dẫn đến sốc phản vệ, ngộ độc thuốc, suy gan, thận, thậm chí có thể dẫn đến tử vong.
Để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và những người thân, khi có bệnh, người dân cần đến các cơ sở y tế để được các bác sĩ khám và tư vấn cũng như chỉ định loại thuốc phù hợp, tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc bằng bất cứ hình thức nào để hạn chế những nguy cơ và hậu quả đáng tiếc xảy ra.
Minh Hoa (t/h)
