Người phụ nữ tự trói tay, xát bột ớt vào mặt rồi báo bị cướp để trốn nợ

Thứ 6, 11/07/2025 21:25

Do nợ nần nhiều người, bà N.T.N. đã tự trói tay, chân và xát bột ớt lên mặt rồi hoang báo bị cướp tiền đặt cọc bán nhà, qua đó tránh bị các chủ nợ đòi tiền.

Ngày 11/7, Công an phường Tân Mỹ, TP.HCM đang lập hồ sơ, xử lý bà N.T.N. (65 tuổi, ngụ phường Tân Mỹ) về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật về vụ cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, chiều 7/7, con trai của bà N. đến căn nhà trên đường Nguyễn Thị Thập để tìm mẹ ruột là bà N. Tại đây, người này phát hiện bà N. bị trói chân, tay, miệng bị dán băng keo, dính bột ớt ở mắt.

Bà N. cho biết bị một thanh niên tấn công, trói tay và cướp đi 300 triệu đồng bà vừa nhận đặt cọc bán nhà.

Nhận tin báo, Công an phường Tân Mỹ đã phối hợp tổ địa bàn quận 7 đến hiện trường điều tra. Tuy nhiên, qua trích xuất camera an ninh trước nhà, công an phát hiện bà N. đã tự mở cửa vào nhà lúc 15h30, sau đó nhiều lần ra vào và dọn đồ từ cốp xe. Đến 16h46 bà mới đưa xe vào nhà. Trong khoảng thời gian này, không ghi nhận ai khả nghi xuất hiện.

Qua đấu tranh, bà N. khai nhận đã tự dàn dựng vụ việc bằng cách tự trói tay và xát bột ớt lên mặt nhằm tạo hiện trường giả. Mục đích là để hoang báo một vụ cướp, qua đó tránh bị các chủ nợ đòi tiền. Bà N. cho biết hiện đang nợ khoảng 700 triệu đồng từ nhiều người.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM, báo án giả là hành vi cố ý cung cấp thông tin sai sự thật về vụ án, vụ việc đến cơ quan chức năng (công an, y tế, cứu hỏa...) với mục đích thường để trêu chọc, trả đũa, né tránh trách nhiệm, hoặc gây hoang mang dư luận.

Theo Điều 156, 174, 288 Bộ luật Hình sự và các quy định khác, hành vi này có thể bị xử phạt hành chính từ 2 triệu đồng đến 15 triệu đồng, nặng hơn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, phạt tù đến 7 năm, tùy mức độ nghiêm trọng. Ngoài ra, hành vi này còn gây rối trật tự công cộng, làm lãng phí lực lượng và nguồn lực xã hội, làm suy giảm niềm tin của người dân vào cơ quan công quyền.

Cơ quan công an kêu gọi người dân hãy tỉnh táo, kiểm chứng thông tin trước khi báo cáo. Trường hợp phát hiện người báo tin giả, người dân cần cung cấp bằng chứng để cơ quan chức năng xử lý.

Hải Vân (T/h theo Dân Việt, Pháp luật TP.HCM, Tiền phong)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.