Người phụ nữ

Người phụ nữ "xộ khám" vì đưa đàn chị sang Trung Quốc lấy chồng

Thứ 6, 12/06/2020 | 15:29
0
Qua trò chuyện trên Facebook, nghe người này than thân, trách phận kêu nghèo khổ vì không có tiền trang trải cuộc sống, Hiền đã bày cách cho người này sang Trung Quốc lấy chồng để có cuộc sống tốt hơn.

Báo Pháp Luật đưa tin, ngày 12/6, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo La Thị Hiền (SN 1994, ở Con Cuông, Nghệ An) về tội “Mua bán người”. Phiên tòa được mở theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Hiền.

Theo hồ sơ bản án sơ thẩm, mặc dù Hiền đã lấy chồng ở quê nhưng do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, Hiền sang Trung Quốc làm việc, kiếm tiền nuôi gia đình. Quá trình lập nghiệp tại nơi đất khách quê người, Hiền vẫn liên lạc với người thân quen tại địa phương, trong đó có chị La Thị T. (SN 1992, cùng quê).

Trong quá trình trò chuyện, chị T. có tâm sự với Hiền cuộc sống của chị T. rất khổ cực khi nghề nghiệp không ổn định, chị T. không có tiền nuôi con nhỏ. Nghe đàn chị nói vậy, Hiền đã rủ chị T. sang Trung Quốc lấy chồng để có cuộc sống tốt hơn. Theo lời Hiền, chồng mới sẽ yêu thương vợ con hơn và chị T. ko phải lo về tiền bạc và những thứ khác.

Tin tưởng lời Hiền nói là thật, chị T. đã nhờ Hiền tìm giúp người tốt để lấy và Hiền đồng ý. Sau một thời gian, Hiền thông báo là đã tìm được chồng cho chị T. và bảo chị T. tìm cách bắt xe khách ra Móng Cái (Quảng Ninh), ở đó sẽ có người đón và đưa sang Trung Quốc.

An ninh - Hình sự - Người phụ nữ 'xộ khám' vì đưa đàn chị sang Trung Quốc lấy chồng

Bị cáo La Thị Hiền tại phiên tòa xét xử 

Theo Vietnamnet, chị T. bắt xe khách xuống TP. Vinh rồi tiếp tục bắt xe ra TP. Móng Cái để vượt biên sang Trung Quốc với giấc mộng lấy chồng giàu có để đổi đời. Tới nơi, chị T. liên hệ với Hiền và được một người đưa vượt biên sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch.

Sau khi chị T. sang đến nơi, Hiền cùng người chồng Trung Quốc đón chị T. ở TP Bắc Kinh rồi đưa về nhà mình. Ở nhà Hiền được 15 ngày, chị T. bị Hiền bán cho một người đàn ông Trung Quốc với giá 70.000 NDT (tương đương 240 triệu đồng).

Khi nhận được tiền, Hiền đã chia cho chị T. 30.000 nhân dân tệ, số tiền còn lại Hiền đã giữ và sử dụng vào mục đích cá nhân. Chị T. nhờ Hiền gửi về nhà 15.000 NDT (khoảng 50 triệu đồng), số còn lại nhờ Hiền giữ hộ.

Tháng 8/2018, Hiền về Việt Nam và sinh sống ở Nghệ An. Cuối tháng 6/2019, chị T. cũng trở về Việt Nam. Đến ngày 25/7/2019, chị T. đến công an huyện Con Cuông (Nghệ An) để tố cáo Hiền.

Cơ quan công an đã tiếp nhận thông tin đồng thời điều tra nguyên nhân vụ việc, ngày 26/7/2019, Hiền đến công an huyện đầu thú và khai nhận tòan bộ hành vi phạm tội của mình.

Quá trình điều tra, chị T. yêu cầu Hiền trả lại số tiền 15.000 NDT mà chị này đã gửi Hiền cất giữ khi còn ở bên Trung Quốc.

Bản án sơ thẩm cho rằng, Hiền đã lợi dụng sự nhẹ dạ, hoàn cảnh khó khăn của bị hại để đưa họ sang Trung Quốc bán, nhằm thu lợi bất chính, cần phải xử nghiêm. Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo mức án 5 năm tù.

Sau khi xem xét các thông tin chứng cứ, các tình tiết giảm nhe, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm quyết định giảm cho bị cáo 1 năm tù và tuyên phạt La Thị Hiền phải thi hành mức án 4 năm tù giam về tội "Buôn bán người".

Đăng Khoa (t/h)

Điều tra vụ người đàn ông tử vong với vết cứa trên cổ ở trạm xá bỏ hoang

Thứ 6, 12/06/2020 | 14:59
Người dân xung quanh đã phát hiện một người đàn ông tử vong tại một trạm xá bỏ hoang tại xã Mường Chiềng (Hòa Bình) với vết cứa trên cổ.

"Nỗi oan yêu râu xanh”: Kẻ biến thái xâm hại bé gái 3 tuổi cứ ra tòa là... mệt

Thứ 5, 11/06/2020 | 21:00
Tại phiên tòa xét xử, đại diện viện kiểm sát đã đề nghị tăng án tù cho “yêu râu xanh” Nguyễn Danh Vĩnh về tội “Hiếp dâm trẻ em”, trong thời gian xét xử tên “quỷ yêu” luôn tỏ ra mệt mỏi, và một mực kêu oan về hành vi của mình.

"Nỗi oan yêu râu xanh”: Kẻ biến thái mê "phim đen" hại đời cháu bé 4 tuổi

Thứ 4, 10/06/2020 | 21:00
Sau khi giở trò đồi bại với cháu bé 4 tuổi, tại phiên tòa, tên “yêu râu xanh” Lê Văn Bắc vẫn một mực kêu oan cho rằng mình không làm gì cháu bé. Để rồi hắn phải nhận bản án thích đáng cho tội lỗi của mình.

Kẻ buôn bán người núp bóng "nhân viên xã hội" và sự tuyệt vọng của những người mẹ Nigeria khi phải bán con

Chủ nhật, 10/05/2020 | 07:00
Với khả năng tiếp cận hạn chế trong việc phá thai và chăm sóc tiền sản, nhiều bà mẹ ở Nigeria đã trở thành con mồi béo bở cho những kẻ buôn người.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.