Người Thái chủ động buông, đội tuyển Việt Nam chưa chắc đã dễ thở

Người Thái chủ động buông, đội tuyển Việt Nam chưa chắc đã dễ thở

Uông Đàm Linh
Thứ 3, 12/01/2021 | 14:35
0
Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ gặp khó để bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup và SEA Games dù Thái Lan đã chủ động "buông" để tập trung cho vòng loại World Cup.

Năm 2021 là một năm cực kỳ bận rộn với các đội bóng trong khu vực Đông Nam Á bởi rất nhiều giải đấu quan trọng sẽ được diễn ra. Từ Vòng loại World Cup 2022, AFF Suzuki Cup 2021 hay SEA Games 31... sẽ lần lượt được tổ chức từ nay đến cuối năm.

Đây đều là những giải đấu lớn nên mục tiêu của các đội bóng trong khu vực, trong đó có Việt Nam là cố gắng giành ngôi vị cao nhất. Tuy nhiên, với lịch thi đấu dày đặc như vậy, rất khó hoàn thành được những mục tiêu đã đề ra. Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã đưa ra một thông báo gây sốc bởi rất có thể họ sẽ "từ bỏ" hai giải đấu khu vực để hướng tới World Cup 2022. 

Cụ thể, Chủ tịch FAT, Somyot Poompanmoung cho biết họ sẽ tập trung lực lượng mạnh nhất cho vòng loại World Cup 2022 và không loại trừ khả năng sẽ cử đội hình phụ tham dự 2 giải đấu ở khu vực Đông Nam Á trong tháng 12. Đây được xem là sự tính toán hợp lý của FAT bởi đã từ lâu, "Người Thái" đã không mấy mặn mà với SEA Games hay AFF Cup nữa. 

Mục tiêu của họ là vươn tầm châu lục, quyết tâm hướng tới việc được tham dự giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh World Cup. Việc Thái Lan nhiều khả năng chỉ đưa đội hình phụ tham dự hai giải đấu khu vực là cơ hội để ĐTQG và U22 Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch. 

Tuy nhiên, trong trường hợp FAT chỉ cử đội dự bị tham dự SEA Games 31 và AFF Cup 2021 thì cơ hội vô địch của bóng đá Việt Nam cũng không thực sự nhiều. Đầu tiên, đội hình phụ của ĐTQG, U22 Thái Lan đều là cầu thủ trẻ, chất lượng, được đào tạo bài bản.

Thể thao - Người Thái chủ động buông, đội tuyển Việt Nam chưa chắc đã dễ thở

Bóng đá Việt Nam tràn trề cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup và SEA Games khi "Người Thái" chỉ mang đội hình dự bị tham dự hai giải đấu này?

Tiếp nữa, những đội bóng không tham dự Vòng loại World Cup sẽ tập trung tối đã sức mạnh vào hai giải đấu tới. Đối với bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang-seo và các học trò sẽ phải thi đấu ở những giải đấu sắp tới nên khả năng vị chiến lược gia người Hàn Quốc phải "xé lẻ" quân là điều hoàn toàn có thể hiểu được.

Các cầu thủ của ĐTQG sẽ phải căng mình ra để thi đấu tại AFF Cup và Vòng loại World Cup 2022 nên rất khó để họ có thể giữ vững được nền tảng thể lực và phong độ một cách tốt nhất. Nếu muốn hoàn thành tốt tất cả những mục tiêu đã được đề ra, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng như HLV Park Hang-seo phải có những biện pháp cải thiện phong độ, nền tảng thể lực của các học trò. 

Trong trường hợp xấu nhất, HLV Park hoàn toàn có thể đôn lứa cầu thủ sẽ tham dự SEA Games sắp tới lên đá AFF Cup còn ĐTQG sẽ tập trung tối đa để hoàn thành mục tiêu vượt qua Vòng loại World Cup 2022. Nếu làm như vậy, cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch AFF Suzuki Cup của chúng ta sẽ không nhiều. Nhưng bù lại, các cầu thủ trẻ sẽ có thêm cơ hội cọ xát để hướng tới SEA Games 31 được tổ chức trên sân nhà.

Lo mất vị trí số một ở ĐTQG, Văn Lâm tìm đường rời Thai League?

Thứ 6, 08/01/2021 | 08:01
Với việc thường xuyên phải dự bị trong màu áo Muangthong United (Thai League), thủ thành Văn Lâm đang đứng trước nguy cơ đánh mất vị trí số 1 ở ĐTQG Việt Nam

Nhờ cái tên này, Công Phượng sẽ trở thành chân sút số một Đông Nam Á

Thứ 5, 07/01/2021 | 09:00
Với khả năng chạy chỗ thông minh, kỹ thuật tốt và xử lý bóng nhanh, Công Phượng hoàn toàn có thể vươn mình trở thành tiền đạo hàng đầu Đông Nam Á trong thời gian tới

Tìm ra điểm yếu của các học trò, Kiatisak sẽ giúp HAGL "lột xác"?

Thứ 3, 05/01/2021 | 10:45
Có vẻ như HLV Kiatisak đã biết được điểm yếu của các học trò và ông sẵn sàng giúp họ khắc phục nó để giúp HAGL vô địch V.League để tìm lại "ánh hào quang xưa".
Cùng tác giả

Sinh con một bề, kinh tế có trì trệ?

Thứ 5, 18/03/2021 | 14:54
“Sinh con một bề không quan trọng bằng việc những đứa trẻ ấy có trở thành công dân tốt, thành những người có ích cho xã hội hay không”, GS.TS Lê Thị Quý bày tỏ.

Hàng trăm công nhân bỏ chạy khỏi nhà máy là lỗi của đơn vị sản xuất

Thứ 5, 18/03/2021 | 14:52
Ông Lưu Văn Bản, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết việc các công nhân của công ty EASTECH bỏ về khi nghe tin đoàn công tác, kiểm tra Covid-19 đến là vi phạm

Hồi âm bài loạt quán bia bất chấp giãn cách ngồi đông như hội

Thứ 6, 26/02/2021 | 15:12
Đại diện phường Dịch Vọng cho biết phường đang nỗ lực phòng chống dịch Covid-19 và khẳng định sẽ xử lý những hàng quán vi phạm yêu cầu giãn cách quán ăn với khoảng cách 2m và 1m khi có vách ngăn.

Cao Văn Triền có thể tỏa sáng ở Nhật Bản vì không phải ngôi sao

Thứ 6, 26/02/2021 | 08:00
Không gặp quá nhiều áp lực bởi cái mác "ngôi sao" như những đồng nghiệp khác nên Cao Văn Triền hoàn toàn có thể thành công tại J. League 2 trong thời gian tới.

Không điều gì có thể cản bước ĐTQG Việt Nam

Thứ 4, 24/02/2021 | 10:05
ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể phải đối mặt với một thách thức không hề nhỏ nếu những trận đấu còn lại của vòng loại WC 2022 phải thi đấu tập trung tại UAE.
Cùng chuyên mục

Fan nhí nói lời cay đắng với cầu thủ Chelsea sau đại bại trước Arsenal

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:34
Một cậu bé đã giương cao tấm biển ghi rõ không muốn nhận áo đấu của các cầu thủ Chelsea.

HLV Hoàng Anh Tuấn: "U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết"

Thứ 4, 24/04/2024 | 05:48
Sau trận đấu với U23 Uzbekistan tối 23/4, HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ có bộ mặt khác khi bước vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

Thua đậm U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam gặp U23 Iraq ở tứ kết

Thứ 4, 24/04/2024 | 00:38
Đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đã không thể tạo ra được bất ngờ trước U23 Uzbekistan khi nhận thất bại chung cuộc với tỉ số 0-3.

UEFA gây tranh cãi khi chọn 2 trọng tài Premier League cho Euro 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:34
2 cái tên gồm có Anthony Taylor và Stuart Attwell đã được chọn vào danh sách điều khiển VCK EURO 2024, và điều này tạo ra nhiều tranh cãi.

U23 Thái Lan đứng bét bảng, sớm về nước tại giải U23 châu Á 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:36
Tối 22/4, U23 Thái Lan thua Tajikistan 0-1, qua đó nói lời chia tay U23 châu Á 2024 ngay từ vòng bảng.
     
Nổi bật trong ngày

UEFA gây tranh cãi khi chọn 2 trọng tài Premier League cho Euro 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:34
2 cái tên gồm có Anthony Taylor và Stuart Attwell đã được chọn vào danh sách điều khiển VCK EURO 2024, và điều này tạo ra nhiều tranh cãi.

Fan nhí nói lời cay đắng với cầu thủ Chelsea sau đại bại trước Arsenal

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:34
Một cậu bé đã giương cao tấm biển ghi rõ không muốn nhận áo đấu của các cầu thủ Chelsea.