Người Thái đang cố

Người Thái đang cố "hô hào" để thể hiện sự không phục khi thua bóng đá Việt Nam

Uông Đàm Linh
Thứ 5, 01/08/2019 | 20:00
0
Dù đã liên tục để thua bóng đá Việt Nam trong thời gian qua nhưng người Thái không phục và luôn cho rằng chúng ta đã gặp may mắn. Ngoài ra, họ vẫn luôn cho rằng "đàn voi chiến" mới là "bá chủ" thực sự của khu vực và họ đang có những chuẩn bị kỹ lưỡng cho kế hoạch "phục thù" tại vòng loại World Cup 2022.

Hơn 20 năm "trị vì vương quốc Đông Nam Á" 

Thể thao - Người Thái đang cố 'hô hào' để thể hiện sự không phục khi thua bóng đá Việt Nam

Bóng đá Thái Lan luôn đứng đầu khu vực trong một thời gian dài.

Công bằng mà nói, Thái Lan là một trong những đội bóng mạnh và có thành tích cực tốt. Trong nhiều năm qua, "bầy voi chiến" luôn luôn là thế lực không thể xem thường. Sẽ không quá ngoa khi nói rằng Thái Lan chính là "ông hoàng" của Đông Nam Á.

Tại đấu trường SEA Games, Thái Lan là đội bóng giữ nhiều chức vô địch nhất khi giành được 16 lần đứng trên đỉnh vinh quang. Chưa hết, ở giải đấu này, họ còn giành được 4 tấm HCB và 5 lần HCĐ. Tại đấu trường giành cho ĐTQG là AFF Cup, "bầy voi chiến" cũng đã 5 lần đứng trên đỉnh vinh quang, một thành tích đáng nể ở đấu trường khu vực.

Với những thế hệ tài năng như Piyapong Pueon, Sasom Pobprasert, Kiatisuk rồi Dusit hay Thonglaos, bóng đá Thái Lan luôn thống trị khu vực. Bước vào mỗi trận đấu, họ luôn là đội bóng được đánh giá mạnh hơn nên trong nhiều năm qua, ngôi vị trí một đã ăn sâu vào tiềm thức của các đội bóng Thái Lan.

"Không chấp nhận sự thật đầy cay đắng"

Vậy nên, khi liên tục để thua Việt Nam, một đội bóng trước kia hầu như không bao giờ đánh bại được họ khiến người Thái cảm thấy khó chấp nhận và đưa ra những lời biện minh và thách thức.

Còn nhớ, tại cúp giao hữu M150, U23 Thái Lan để thua với tỷ số 1-2 trước U23 Việt Nam ngay trên sân nhà, lúc ấy, người Thái cho rằng đó chỉ là một sai sót nhỏ.

Thể thao - Người Thái đang cố 'hô hào' để thể hiện sự không phục khi thua bóng đá Việt Nam (Hình 2).

Bóng đá Thái Lan liên tục để thua khi đối đầu với Việt Nam trong thời gian qua.

Thậm chí, tại AFF Suzuki Cup 2018 chứng kiến việc đoàn quân của HLV Park Hang-seo lên ngôi vô địch, người Thái cũng cho rằng may mắn không mỉm cười với mình khi đá hỏng quả phạt đền ở những phút bù giờ cuối cùng ở trận bán kết với Malaysia. Nếu may mắn hơn, họ đã gặp Việt Nam ở trận chung kết.

Đến vòng loại U23 châu Á 2020, với tư cách là đội chủ nhà, đáng lý ra Thái Lan không cần phải tham gia vòng loại nhưng họ vẫn muốn thử sức. Và thật trùng hợp, bảng đấu mà họ lựa chọn lại có sự góp mặt của U23 Việt Nam. Tuy nhiên, tại đây, người Thái lại phải nhận thêm một thất bại đầy đau đớn khi để thua đoàn quân của HLV Park Hang-seo 4 bàn không gỡ. 

Không chấp nhận sự thật này, Thái Lan biện minh rằng đây không phải là thước đo của chính xác nhất khi cho rằng, trong đội hình của chúng ta có quá nhiều tuyển thủ quốc gia. Vậy nên, người Thái lại hứa hẹn sẽ bung hết sức tại King's Cup 2019.

Thế nhưng, cay đắng thay, ĐTQG Thái Lan thêm một lần nữa gục ngã trước "những chiến binh sao vàng" với tỷ số  0-1 ngay trên sân nhà.

Đầu tư mạnh mẽ, quyết đả bại Việt Nam

Không chấp nhận được sự thật cay đắng này, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã bỏ ra một khoản tiền lớn lên đến 970.000USD/năm để mời HLV đẳng cấp là Akira Nishino về dẫn dắt các cấp độ ĐTQG. Với động thái mời về một vị chiến lược gia có bản CV đẹp mỹ miều là giúp ĐTQG Nhật Bản lọt vào đến vòng 1/8 World Cup 2018, cho thấy FAT rất quyết tâm giành lại vị thế đã mất từ tay của Việt Nam.

Thể thao - Người Thái đang cố 'hô hào' để thể hiện sự không phục khi thua bóng đá Việt Nam (Hình 3).

Quyết tâm đánh bại Việt Nam và vươn tới những mục tiêu mới, FAT đã bổ nhiệm HLV đẳng cấp Akira Nishino lên nắm quyền các cấp độ ĐTQG.

Ngay lập tức, sau khi lên nắm quyền, vị chiến lược gia người Nhật Bản tuyên bố rằng chỉ cần 10 ngày là có thể đánh bại Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. Dường như, ông Akira Nishino đã quên mất rằng, người tiền nhiệm Sirisak cũng đã mạnh miệng tuyên bố rằng sẽ đánh bại chúng ta tại King's Cup 2019 để rồi nhận lấy một cái kết đắng ngắt.

Việc tuyên bố sẽ giúp Thái Lan đánh bại Việt Nam tại trận tái đấu ở vòng loại World Cup 2022 sẽ khiến ông thầy người Nhật tự tạo ra áp lực nặng nề cho chính mình. Ở thời điểm hiện tại, NHM bóng đá đang rất chờ đợi ông Nishino sẽ làm thế nào để thực hiện được lời hứa của mình ở ngày 5/9 hay lại khiến Thái Lan thêm một lần nữa ra về trong thất bại.

HLV Park Hang-seo nên tạo cơ hội lên ĐTQG cho Tú "ngựa"?

Thứ 5, 01/08/2019 | 06:40
Trong suốt thời gian qua, tiền vệ Nghiêm Xuân Tú thi đấu cực hay trong màu áo Than Quảng Ninh tại V.League 2019. Lối chơi năng nổ của anh đã đóng góp rất nhiều vào thành công của CLB Quảng Ninh ở những mùa giải đã qua. NHM đang đặt ra câu hỏi, tại sao HLV Park lại không trao cơ hội cho anh tại vòng loại World Cup sắp tới?

"Đứa con thần gió" Huy Toàn trở lại, HLV Park sẽ có thêm sự lựa chọn bên hành lang cánh của ĐTQG?

Thứ 3, 30/07/2019 | 20:15
Sau thời gian dài chữa trị chấn thương, tiền vệ Võ Huy Toàn đã quay trở lại thi đấu tại V.League 2019 trong màu áo của SHB Đà Nẵng. Thi đấu năng nổ cùng nền tảng thể lực tốt, liệu rằng tiền vệ sinh năm 1993 có lọt vào mắt xanh của HLV Park Hang-seo?

Các đội bóng liên tục gọi cầu thủ nhập tịch, ĐTQG Việt Nam sẽ ứng chiến thế nào?

Thứ 5, 25/07/2019 | 18:55
Với việc phải thi đấu ở bảng đấu khá khó ở vòng loại World Cup 2022, Malaysia và Indonesia đang tích cực cải thiện sức mạnh của mình qua việc triệu tập những cầu thủ nhập tịch. Điều này sẽ khiến cho đoàn quân của HLV Park Hang-seo phải đối mặt với nhiều khăn hơn.
Cùng tác giả

Sinh con một bề, kinh tế có trì trệ?

Thứ 5, 18/03/2021 | 14:54
“Sinh con một bề không quan trọng bằng việc những đứa trẻ ấy có trở thành công dân tốt, thành những người có ích cho xã hội hay không”, GS.TS Lê Thị Quý bày tỏ.

Hàng trăm công nhân bỏ chạy khỏi nhà máy là lỗi của đơn vị sản xuất

Thứ 5, 18/03/2021 | 14:52
Ông Lưu Văn Bản, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết việc các công nhân của công ty EASTECH bỏ về khi nghe tin đoàn công tác, kiểm tra Covid-19 đến là vi phạm

Hồi âm bài loạt quán bia bất chấp giãn cách ngồi đông như hội

Thứ 6, 26/02/2021 | 15:12
Đại diện phường Dịch Vọng cho biết phường đang nỗ lực phòng chống dịch Covid-19 và khẳng định sẽ xử lý những hàng quán vi phạm yêu cầu giãn cách quán ăn với khoảng cách 2m và 1m khi có vách ngăn.

Cao Văn Triền có thể tỏa sáng ở Nhật Bản vì không phải ngôi sao

Thứ 6, 26/02/2021 | 08:00
Không gặp quá nhiều áp lực bởi cái mác "ngôi sao" như những đồng nghiệp khác nên Cao Văn Triền hoàn toàn có thể thành công tại J. League 2 trong thời gian tới.

Không điều gì có thể cản bước ĐTQG Việt Nam

Thứ 4, 24/02/2021 | 10:05
ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể phải đối mặt với một thách thức không hề nhỏ nếu những trận đấu còn lại của vòng loại WC 2022 phải thi đấu tập trung tại UAE.
Cùng chuyên mục

ĐT futsal Việt Nam vuột mất tấm vé đến thẳng World Cup 2024

Thứ 4, 24/04/2024 | 23:10
Dù có được bàn thắng dẫn trước Uzbekistan nhờ công của Thịnh Phát, nhưng ĐT futsal Việt Nam đã không thể bảo toàn được kết quả và để đối thủ ngược dòng với tỉ số 2-1

Carlos Tevez nhập viện khẩn cấp

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:12
Danh thủ của bóng đá Argentina cũng như Premier League và Serie A hiện gặp vấn đề không hề ổn về sức khỏe.

100 tay đua tranh tài chặng đua 19 Đà Lạt - Bảo Lộc

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:42
Ngày 24/4, cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình Tp.Hồ Chí Minh – Tôn Đông Á năm 2024 đã bước vào chặng đua 19 từ chân đèo Prenn (Tp.Đà Lạt) về Tp.Bảo Lộc.

Công Phượng lần đầu đá chính cho Yokohama FC

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:38
Sau thời gian dài vắng bóng, tiền đạo Nguyễn Công Phượng bất ngờ được đăng ký trong đội hình ra sân cho Yokohama FC tại Cúp Quốc gia Nhật Bản.

Nhìn chồng thua đậm, vợ Thiago Silva lại lên mạng "nói đểu" Chelsea

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:45
Ngay sau trận đại bại 0-5 của The Blues trước Arsenal, vợ của Thiago Silva đã có bài đăng bị cho là mang ý chế giễu Chelsea trên MXH.
     
Nổi bật trong ngày

100 tay đua tranh tài chặng đua 19 Đà Lạt - Bảo Lộc

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:42
Ngày 24/4, cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình Tp.Hồ Chí Minh – Tôn Đông Á năm 2024 đã bước vào chặng đua 19 từ chân đèo Prenn (Tp.Đà Lạt) về Tp.Bảo Lộc.

Carlos Tevez nhập viện khẩn cấp

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:12
Danh thủ của bóng đá Argentina cũng như Premier League và Serie A hiện gặp vấn đề không hề ổn về sức khỏe.

Fan nhí nói lời cay đắng với cầu thủ Chelsea sau đại bại trước Arsenal

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:34
Một cậu bé đã giương cao tấm biển ghi rõ không muốn nhận áo đấu của các cầu thủ Chelsea.