Người từ Đà Nẵng vào Quảng Nam phải cách ly tập trung ít nhất 7 ngày

Người từ Đà Nẵng vào Quảng Nam phải cách ly tập trung ít nhất 7 ngày

Nguyễn Duy Cường
Thứ 5, 22/07/2021 | 22:44
0
Chiều 22/7, ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã có hướng dẫn đối với người từ TP.Đà Nẵng ra, vào địa phương này.

Cách ly tập trung, cách ly tại nhà và tự theo dõi 21 ngày

Theo ông Tân, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại TP.Đà Nẵng với nhiều chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng chưa xác định nguồn lây, nguy cơ rất cao nên UBND tỉnh Quảng Nam cần có các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đối với người đến, ở, về từ TP.Đà Nẵng, kể cả người đã tiêm đủ 2 liều vắc xin phòng bệnh Covid-19; người đã có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 vào tỉnh Quảng Nam sau 12h ngày 22/7 phải thực hiện cách ly tập trung ít nhất 7 ngày; tiếp tục cách ly tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày và tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày tiếp theo.

Trường hợp người từ TP.Đà Nẵng vào tỉnh Quảng Nam vì lý do cấp thiết, đặc biệt sẽ xem xét, giải quyết riêng.

Sự kiện - Người từ Đà Nẵng vào Quảng Nam phải cách ly tập trung ít nhất 7 ngày

Người dân ra, vào Quảng Nam khai báo y tế. 

Đối với người dân, người lao động từ tỉnh Quảng Nam ra TP.Đà Nẵng, quay về sau 12h ngày 22/7 phải cách ly theo quy định.

Trường hợp người từ tỉnh Quảng Nam ra TP.Đà Nẵng để chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện thì giải quyết cho ra TP.Đà Nẵng và quay về không quá 2 lần mỗi tuần.

Trường hợp là bệnh nhân đang điều trị tại TP.Đà Nẵng có hoàn cảnh khó khăn cần ra, vào hằng ngày thì giải quyết cho ra, vào. Cả hai trường hợp này phải có xác nhận của bệnh viện nơi điều trị và của UBND cấp xã nơi lưu trú.

Đối với người lao động tại TP.Đà Nẵng, nếu vào tỉnh Quảng Nam làm việc phải ở lại tỉnh Quảng Nam, không được quay về TP.Đà Nẵng. Trường hợp quay về khi vào lại tỉnh Quảng Nam sau 12h ngày 22/7 phải cách ly theo quy định.

Chủ doanh nghiệp phải bố trí chỗ ở cho người lao động

Ông Tân yêu cầu chủ doanh nghiệp, đơn vị thi công chịu trách nhiệm bố trí chỗ ở cho công nhân, người lao động tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trường xây dựng hoặc thuê các cơ sở lưu trú cho đội ngũ này ở lại tỉnh Quảng Nam. Công nhân, người lao động cũng có thể tự thuê tìm chỗ ở, để đảm bảo cơ sở sản xuất kinh doanh, công trường xây dựng an toàn tuyệt đối với Covid-19.

Những trường hợp lao động có hoàn cảnh đặc thù, nhà ở tại TP.Đà Nẵng như nuôi con nhỏ, chăm sóc cha mẹ già yếu, neo đơn... thì đề nghị doanh nghiệp, đơn vị thi công tạm thời cho nghỉ việc và báo cáo danh sách với UBND tỉnh để xem xét, hỗ trợ.

Riêng đối với các nhà quản lý, chuyên gia của các doanh nghiệp, đơn vị thi công cho phép ra, vào Quảng Nam trong thời gian 24 giờ kể từ 0h ngày 22/7, sau đó phải thu xếp ở lại.

Sự kiện - Người từ Đà Nẵng vào Quảng Nam phải cách ly tập trung ít nhất 7 ngày (Hình 2).

Lực lượng chức năng điều phối xe ra, vào ở cửa ngõ TP.Đà Nẵng và Quảng Nam. 

Chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và đơn vị thi công công trình phải tích cực chuẩn bị phương án bố trí cho nhà quản lý, chuyên gia ở lại Quảng Nam; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước UBND tỉnh về việc đảm bảo an toàn dịch bệnh Covid-19 đối với các nhà quản lý, chuyên gia, người lao động và các đối tượng được phép giao dịch tại doanh nghiệp, công trường xây dựng.

Ngoài ra, ông Tân yêu cầu, các loại ô tô đường dài đi ngang qua Quảng Nam phải đi đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hoặc theo Quốc lộ 14B đi đường Hồ Chí Minh, đường Trường Sơn Đông, không dừng, đỗ trừ trường hợp thực hiện khai báo y tế tại các chốt kiểm soát dịch bệnh hoặc mua đồ ăn mang đi; được thực hiện qua chốt theo quy định về "Luồng xanh" do các bộ, ngành ban hành.

Riêng xe vận chuyển hàng hóa có tính đặc thù, xe đặc chủng, chuyên dụng như container, xăng dầu, gas, bê tông, nhựa đường… hoặc chở các mặt hàng thiết yếu phục vụ khám chữa bệnh, lương thực, thực phẩm… được ra vào tỉnh Quảng Nam với điều kiện tài xế, người đi theo xe phải có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Các xét nghiệm này theo phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên được thực hiện trong vòng 72 giờ, kể từ khi lấy mẫu.

Ngoài ra, tài xế, người đi cùng phải có giấy xác nhận tuyến đường vận chuyển do các cơ sở sản xuất - kinh doanh, đơn vị thi công cấp.

Chùm ảnh: Sau lệnh giãn cách xã hội, người Quảng Nam hối hả rời Đà Nẵng

Thứ 5, 22/07/2021 | 16:59
Hàng ngàn người dân Quảng Nam đã rời Đà Nẵng sau khi chính quyền 2 địa phương siết chặt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Quảng Nam: Một người tử vong khi đang thi công hệ thống cống thoát nước

Thứ 4, 21/07/2021 | 19:35
Trong khi làm việc, ông Võ Hữu L. chẳng may bị khối bê-tông đè lên người, dù đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do nạn nhân bị thương quá nặng đã không qua khỏi.

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại Quảng Ninh

Thứ 5, 25/03/2021 | 18:32
Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ một đối tượng truy nã về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” đặc biệt nguy hiểm.
Cùng tác giả

Quảng Nam: Nhiều doanh nghiệp vãng lai “chây ì” thuế, dẫn đến nợ đọng

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:00
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp ngoại tỉnh hoạt động tại tỉnh Quảng Nam không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định…

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Thanh âm tháng tư

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:59
Chương trình được diễn ra miễn phí vào tối ngày 27/4 tại tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, với 17 tiết mục dàn dựng đặc sắc.

Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam thu lợi gần 2,2 tỷ đồng mỗi ngày

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:59
Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam có lợi nhuận sau thuế là 795,6 tỷ đồng, tăng 293 tỷ đồng so với năm trước.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Điện lực Miền Trung sắp đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:15
EVNCPC đặt mục tiêu doanh thu hoạt động phân phối điện năm nay 48.826 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư 6.391,557 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.