Nguồn nước nhiễm mặn nghiêm trọng, TP.Đà Nẵng

Nguồn nước nhiễm mặn nghiêm trọng, TP.Đà Nẵng "báo động đỏ"

Lê Nhâm Thân
Thứ 3, 20/08/2019 | 09:41
0
Dawaco cho biết, nhiều vùng tại TP.Đà Nẵng sẽ thiếu và yếu nước. Công ty này cũng công bố đường dây nóng hỗ trợ thông tin và mong muốn người dân tiết kiệm nước.

Thông tin từ sở TN&MT TP.Đà Nẵng, so với cùng kỳ năm 2018 thì tình trạng xâm nhập mặn trong năm 2019 tại cửa thu nước Cầu Đỏ diễn ra dài ngày hơn và xâm nhập mặn gay gắt, phức tạp hơn. Thực trạng này đã khiến nhu cầu cấp nước cho toàn TP.Đà Nẵng nâng lên mức báo động.

Theo công ty Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco), tính đến 16h30 ngày 19/8, nguồn nước thô tại cửa thu nước nhà máy nước Cầu Đỏ có độ mặn lên đến hơn 1.200mg/l. Do đó, việc cấp nước trên toàn TP.Đà Nẵng trở nên rất khó khăn.

Tại một số khu vực thuộc cuối nguồn như phường Hòa Quý, phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn); phường An Hải Bắc, phường Mân Thái, phường Nại Hiên Đông, phường Thọ Quang, phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà); phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu); phường Hòa Phát (quận Cẩm Lệ) và một số xã của huyện Hòa Vang... nước sẽ thiếu và yếu. 

Môi trường - Nguồn nước nhiễm mặn nghiêm trọng, TP.Đà Nẵng 'báo động đỏ'

Người dân TP.Đà Nẵng phải trữ nước từ những điểm bán lưu động.

Ông Hương Hồ, Tổng Giám đốc Dawaco chia sẻ rằng, để khắc phục tình trạng đó, Dawaco tiếp tục khai thác tối đa công suất tại các nhà máy, đồng thời điều tiết nước trên mạng lưới.

Cạnh đó, khi về đêm Dawaco sẽ giảm áp lực và lưu lượng khu vực quận Hải Châu và một phần quận Thanh Khê để tăng áp lực cho khu vực Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và Liên Chiểu.

Ngành nước TP.Đà Nẵng cũng phát đi thông cáo trên diện rộng về tình hình cấp nước. Qua đó, mong muốn người dân ở khu vực nước còn yếu có biện pháp lấy nước và dự trữ từ khoảng 23h30 hàng ngày cho sinh hoạt.

Người dân cũng có thể liên hệ số điện thoại đường dây nóng: 0898 190053 để được hỗ trợ thông tin. Dawaco cũng mong người dân các khu vực đã có nước sử dụng nước tiết kiệm để chia sẻ nguồn nước với khu vực còn thiếu nước.

Cũng trong ngày 19/8, TP.Đà Nẵng đã liên hệ với công ty CP Thủy điện A Vương đề nghị hồ thủy điện A Vương tăng việc xả nước về sông Vu Gia để đẩy mặn cho sông Cầu Đỏ. 

Môi trường - Nguồn nước nhiễm mặn nghiêm trọng, TP.Đà Nẵng 'báo động đỏ' (Hình 2).

Với tình hình khó khăn, không mưa như hiện nay, thủy điện A Vương chỉ bảo đảm vận hành xả nước đến sau ngày 31/8/2019.

Hạ nguồn nhiễm mặn đe dọa đến an ninh nguồn nước của hơn 1 triệu dân TP.Đà Nẵng thì trong khi đó, thượng nguồn cũng đang lâm cảnh éo le.

Theo tìm hiểu của PV báo Người Đưa Tin, công ty CP Thủy điện A Vương từ ngày 13 - 19/8, hồ thủy điện Sông Bung 4 giảm lưu lượng xả nước về hạ du sông Vu Gia do trữ lượng tích nước đã xuống dưới mực nước chết hơn 1m.

Mực nước sông Vu Gia tại Trạm thủy văn Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) bị hạ thấp, đe dọa an toàn cấp nước sinh hoạt, sản xuất ở hạ du sông Vu Gia - Thu Bồn. 

Trước tình hình đó, công ty CP Thủy điện A Vương và trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) đã chủ động phối hợp vận hành tăng lưu lượng xả nước từ hồ thủy điện A Vương về sông Vu Gia, có lúc duy trì xả nước với lưu lượng lên đến 75m3/s trong nhiều giờ. 

Mực nước sông Vu Gia tại trạm thủy văn Ái Nghĩa quá thấp do đã nhiều ngày không có mưa. Với dung tích nước còn lại trong hồ khoảng 40 triệu m3, Thủy điện A Vương bảo đảm vận hành xả nước đến sau ngày 31/8. Sau đó với lưu lượng nước về hồ quá thấp, thì khó có đủ nước để cấp cho hạ du.

Môi trường - Nguồn nước nhiễm mặn nghiêm trọng, TP.Đà Nẵng 'báo động đỏ' (Hình 3).

Biểu đồ nhiễm mặn tại cửa thu Cầu Đỏ.

Trước tình hình cạn kiệt nguồn nước tại hồ chứa Sông Bung 4 và dự báo trong thời gian tới, lưu lượng nước về hồ Sông Bung 4 vẫn chưa được cải thiện, công ty Thủy điện Sông Bung ,đã có văn bản báo cáo gửi UBND tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng xem xét cho phép hồ Sông Bung 4 vận hành cấp nước hạ du trong khả năng của tổ máy theo lưu lượng nước thực tế về hồ.

Với điều kiện vận hành mực nước hồ thấp hơn mực nước chết, công tác vận hành xả nước qua phát điện của các tổ máy sẽ gặp nhiều khó khăn do liên quan đến đặc tính kỹ thuật của tổ máy khi làm việc trong vùng cột nước thấp.

Mực nước vào ngày 16/8 tại hồ Sông Bung 4 là 203,79m, dưới mực nước chết là 1,21m và thấp hơn mực nước yêu cầu tại quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn là 1,51m.

Lượng nước thiếu hụt tại hồ Sông Bung 4 so với yêu cầu tại quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn là 15,65 triệu m3.

Nguồn nước còn lại tại hồ A Vương và Đắk Mi 4 mặc dù hiện tại đủ so với quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, nhưng sẽ nhanh chóng xuống dưới mực nước chết nếu tiếp tục tham gia phát điện và lưu lượng nước về hồ thấp như hiện nay.

Với những số liệu trên, thời gian đến việc cấp nước cho TP.Đà Nẵng sẽ cực kỳ khó khăn. Thiết nghĩ, người dân cần nắm rõ thông tin trên để dùng, trữ và san sẻ nước sinh hoạt một cách hợp lý, tiết kiệm!

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin!

Hà Nội: Nguy cơ nhiều nơi sẽ thiếu nước sạch do mực nước sông Đà xuống thấp

Thứ 7, 06/07/2019 | 12:44
Theo thông báo của công ty Cổ phần Viwaco (thuộc Tổng công ty Cổ phần Vinaconex) , gửi tới các khách hàng về việc tình trạng nước sông Đà xuống rất thấp phía hạ lưu đập thủy điện Hòa Bình, dẫn đến nguy cơ có thể phải tạm ngừng cấp nước.

Đà Nẵng "khát" nước sinh hoạt: Đắp đập ngăn sông Quảng Nam

Thứ 4, 13/03/2019 | 07:03
Gần 4.000 bao cát cùng các rọ đá hộc đã được đắp, ngăn dòng sông ở tỉnh Quảng Nam nhằm đưa nước về TP.Đà Nẵng. Hiện, tình trạng nhiễm mặn đang diễn ra hết sức gay gắt ở địa phương này.

Đà Nẵng "khát" nước sinh hoạt: Bàn chuyện xây dựng nhà máy 1.200 tỷ đồng

Chủ nhật, 25/11/2018 | 14:55
TP.Đà Nẵng đang tính chuyện đầu tư xây dựng nhà máy nước Hòa Liên công suất 120.000 m3/ngày đêm để giải quyết vấn nạn thiếu nước sinh hoạt.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Tích cực xử lý vụ nữ sinh lớp 6 bị đánh hội đồng

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:33
Cơ quan chức năng xã Hòa Sơn đang vào cuộc tích cực xử lý vụ một nữ sinh lớp 6 bị bạn đánh hội đồng.

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Vì sao tỉnh Quảng Nam đề xuất cấm xe trên 5 trục qua QL14D?

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:32
Lưu lượng xe trên 5 trục qua lại nhiều khiến QL14D hư hỏng nhanh. Bên cạnh đó, khả năng duy tu, bảo dưỡng khi các xe này qua lại rất khó khăn, vượt quá kinh phí.
Cùng chuyên mục

Lập biên bản cơ sở kinh doanh ăn uống xả trực tiếp nước thải ra suối

Thứ 5, 18/04/2024 | 18:01
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, lập biên bản đối với một chủ cơ sở kinh doanh ăn uống ở huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi xả nước thải ra suối.

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Kon Tum: Đề nghị xử lý 15 cán bộ vụ hơn 25ha rừng bị chết úng

Thứ 4, 17/04/2024 | 20:55
Việc tích nước lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum làm hơn 25ha rừng bị chết, 15 cán bộ bị đề nghị xử lý trách nhiệm.

Đồng Nai: Xử lý trường hợp vận chuyển cát trái phép

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:05
Đối tượng điều khiển ghe gỗ chở 15m3 cát, nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát này.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 20/4: Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài; Bé gái lớp 6 lọt danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023...

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đường lên Điện Biên

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:03
Có thể nói trong chiến dịch Điện Biên Phủ: “56 năm ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơn vắt – Máu trộn bùn non – Gan không núng - Chí không mòn…”

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 trên cả nước có gì đáng chú ý?

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:29
Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2023 kéo dài tới 5 ngày, vì thế thông tin về diễn biến thời tiết, khí tượng thủy văn được rất nhiều người quan tâm.

Sau mưa dông, nắng nóng "quay lại" bao trùm miền Bắc, có nơi trên 39 độ C

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:00
Dự báo trong vòng một tháng tới, áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.