Thủ đoạn ngụy trang ma túy tinh vi
Thời gian vừa qua, nhằm tránh sự phát hiện và qua mặt cơ quan chức năng, nhiều đối tượng hoạt động ma túy trên địa bàn Tp.Huế đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, sắc bén, lực lượng công an đã vạch trần các đường dây vận chuyển ma túy này và buộc các đối tượng phải trả giá đắt cho hành vi phạm tội của mình.
Cụ thể, gần đây nhất, TAND Tp.Huế đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên án 5 bị cáo trong vụ án Mua bán, vận chuyển trái phép gần 1kg ma túy.
Theo cáo trạng, bị cáo Trần Hữu Hướng (35 tuổi) và Hoàng Thị Như Ý (28 tuổi) quen biết nhau từ năm 2023. Đầu tháng 6/2024, Hướng thỏa thuận nhờ Ý tìm người nhận ma túy từ Quảng Trị gửi vào Huế.
Tối 17/6, Hướng chỉ đạo Mai Văn Sơn (43 tuổi) đến thị trấn Lao Bảo (cũ) nhận tiền mua ma túy. Sau khi nhận hàng, Sơn giấu tại vườn nhà bà ngoại, sau đó cho vào khuôn đúc thành khối bê tông, sơn màu phản quang để ngụy trang theo chỉ đạo của Hướng.

5 bị cáo trong vụ án Mua bán, vận chuyển trái phép gần 1kg ma túy tại phiên toà.
Tiếp đó, Hướng thuê Nguyễn Văn Gành (35 tuổi) nhận khối bê tông trên từ Sơn để gửi xe khách vào Huế. Dù biết bên trong là ma túy, Gành vẫn đồng ý vận chuyển để lấy tiền công.
Đến chiều 19/6, ma túy được đưa về Huế. Do lo ngại mất an toàn, Hướng và Ý cho chuyển khối bê tông đến để tạm trước nhà. Rạng sáng 20/6, Ý liên hệ Lê Phước Bảo Hân (30 tuổi) nhờ vận chuyển số hàng này về nhà cất giấu, hứa trả công bằng 3 gói hồng phiến. Hân biết rõ bên trong có ma túy nhưng vẫn đồng ý để có ma túy sử dụng và bán kiếm lời.
Khoảng 5h ngày 20/6, khi Hân cùng người khác chuẩn bị đưa khối bê tông lên taxi thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang. Tang vật thu giữ là 957,59 gram ma túy loại Methamphetamine.
Quá trình điều tra xác định, số ma túy trên do Hướng mua của một người Lào, sau đó tổ chức vận chuyển vào Huế. Ngoài lần bị bắt quả tang, các bị cáo khai nhận đã nhiều lần tham gia vận chuyển ma túy cho Hướng.
Sau khi xem xét toàn bộ tính chất vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Hữu Hướng 20 năm tù, Hoàng Thị Như Ý 18 năm tù, cùng về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Các bị cáo Mai Văn Sơn, Nguyễn Văn Gành cùng lãnh án 16 năm 6 tháng tù và Lê Phước Bảo Hân 15 năm tù, cùng về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.
Hay mới đây, TAND Tp.Huế cũng đã xét xử sơ thẩm vụ án giấu ma túy trong các túi mật ong tinh nghệ đen rồi gửi qua dịch vụ chuyển phát.
Theo hồ sơ vụ án, Lê Ngọc Hải (SN 2002) và Huỳnh Hồng Đợi (SN 1996), cả 2 trú phường Kim Trà, Tp.Huế. Vào ngày 2/4/2024, Hải liên lạc qua ứng dụng Telegram nhờ Đợi đến nhận giúp một gói hàng chuyển phát nhanh và Đợi đồng ý. Đến 10h30 cùng ngày, khi Đợi đang đứng trước số nhà 21 Lý Thần Tông, phường Kim Trà để chờ nhận hàng thì bị Công an Tp.Huế phát hiện, bắt quả tang.
Qua khám xét, bên trong gói hàng là 5 hộp giấy có tên "Mật ong nghệ đen Buôn Ma Thuột", bên trong mỗi hộp giấy có 1 hộp nhựa chứa 20 gói nilon có dòng chữ Ferrari, tổng cộng 100 gói chứa bột khô. Theo kết luận giám định xác định đây là ma túy dạng "nước vui", với khối lượng gần 0,5 kg ma túy dạng Ketamine, Nimetazepam, Methamphetamine và 2C-B.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, Lê Ngọc Hải quen biết xã hội với Nguyễn Văn Hải (SN 1995), trú xã Hưng Lộc, Tp.Huế là đối tượng thường xuyên qua Lào, có hoạt động mua bán ma túy. Lúc này, Lê Ngọc Hải đặt mua 100 gói "nước vui" với giá 170 triệu đồng, sau đó, Lê Ngọc Hải chuyển 120 triệu đồng và địa chỉ nhận hàng tại 33 Lý Thần Tông và số điện thoại để nhân viên chuyển phát liên lạc. Khi nhân viên chuyển phát đến nơi, gọi cho Lê Ngọc Hải thì bị cáo này chỉ đạo Huỳnh Hồng Đợi ra nhận hàng thì cả hai bị lực lượng chức năng bắt quả tang.
Quá trình làm việc với cơ quan công an, Lê Ngọc Hải còn khai nhận đã từng 2 lần mua "nước vui" của Nguyễn Văn Hải với số tiền 130 triệu đồng. Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Ngọc Hải 16 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.
Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống ma túy
Theo cơ quan công an, song song với công tác phối hợp triển khai có hiệu quả các mô hình, đẩy mạnh tuyên truyền, lực lượng đơn vị còn nỗ lực trong đấu tranh, phòng chống tội phạm và những hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, qua đó đạt nhiều kết quả tích cực. Ngoài ra, lực lượng công an đã đấu tranh, triệt phá sớm các đường dây đưa ma túy vào địa bàn tiêu thụ, tập trung điều tra mở rộng bắt đối tượng chủ mưu, cầm đầu.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy. Do đó, lực lượng công an đã và đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thực hiện đồng bộ các giải pháp góp phần thực hiện tốt 3 mục tiêu về "giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại của ma túy", không để phát sinh người nghiện, người sử dụng mới, chặn nguồn cung cấp ma túy, góp phần kìm giảm tội phạm và tệ nạn ma túy một cách hiệu quả.
Trước đó, tại hội nghị đánh giá, triển khai các giải pháp phòng chống tội phạm ma tuý trên địa bàn do UBND Tp.Huế tổ chức, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND Tp.Huế, đã đề nghị lực lượng Công an thành phố và các Sở ngành, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai tốt công tác phòng, chống ma túy năm 2025, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đề ra.
Phó chủ tịch Thường trực UBND Tp.Huế yêu cầu các đơn vị tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức trong công tác phòng, chống ma túy; triển khai thực hiện hiệu quả chiến dịch truyền thông về hiểm họa ma túy và công tác phòng, chống ma túy.
Đồng thời, cần tiếp tục triển khai mô hình "Cơ sở kinh doanh nói không với ma túy" và "Tổ tự quản không ma túy" đã xây dựng, từ đó phát động, nhân rộng mô hình "Doanh nghiệp, xí nghiệp không ma tuý" tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, khẩn trương, quyết liệt, toàn diện ở tất cả các nhóm giải pháp, quán triệt nguyên tắc theo chỉ đạo "phòng ngừa là chính, chặn cung, giảm cầu là then chốt".