Nguyên cán bộ Ban Chỉ đạo Tây Nguyên lĩnh án 6 năm tù

Nguyên cán bộ Ban Chỉ đạo Tây Nguyên lĩnh án 6 năm tù

Thứ 4, 06/04/2022 | 16:37
0
Dù không được phép thành lập, điều hành hoạt động của doanh nghiệp nhưng Dương Ngọc Đức có hành vi làm giả 48 tài liệu.

Trưa 6/4, sau 2 ngày đưa vụ án ra xét xử, TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên án đối với bị cáo Dương Ngọc Đức, 46 tuổi, trú tại xã Hòa Thắng, Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk phạm tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, quy định tại khoản 3, Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo nội dung cáo trạng, từ năm 2008 đến năm 2018, Đức công tác tại Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và giữ chức vụ Trưởng phòng Tổng hợp.

Trong thời gian Công tác tại Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, năm 2009 Đức biết Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn đầu tư thực hiện dự án trồng cây công nghiệp tại huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

Để có tư cách pháp nhân ký hợp đồng thực hiện dự án với Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, năm 2010, Đức rủ một số người góp vốn và thành lập Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Đức Nguyên (Công ty Đức Nguyên), có trụ sở tại Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, trong danh sách cổ đông không có tên Đức.

Sau đó, từ năm 2011 đến tháng 10/2018, tại Công ty Đức Nguyên, mặc dù không được phép thành lập, điều hành hoạt động của doanh nghiệp nhưng Đức đã có hành vi làm giả 48 tài liệu của công ty này.

Để làm giả các tài liệu nói trên, Đức giả mạo chữ ký của các cổ đông, người đại diện theo pháp luật của công ty, giả danh Phó Giám đốc công ty. Tiếp đó, Đức dùng con dấu của Công ty Đức Nguyên đóng lên chữ ký của các loại giấy tờ giả trên.

Sau khi làm giả các tài liệu nói trên, Đức đã sử dụng để đăng ký thay đổi doanh nghiệp; giả mạo tư cách pháp nhân để mở tài khoản của Công ty Đức Nguyên tại một số ngân hàng.

Mặt khác, Đức còn đứng ra đại diện công ty để toàn quyền thực hiện giao dịch các tài khoản này. Ngoài ra, Đức còn dùng các tài liệu giả đại diện pháp nhân Công ty Đức Nguyên để thỏa thuận, bàn bạc ký kết hợp đồng với Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn để được tạm ứng kinh phí 12 tỷ đồng.

Cũng theo nội dung cáo trạng, từ năm 2018 đến tháng 11/2020, Đức chuyển sang làm chuyên viên Ban Tiếp công dân thuộc Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk.

Căn cứ các tình tiết, diễn biến vụ án và quá trình xét xử, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Dương Ngọc Đức 6 năm tù về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Khánh Ngọc

Huế: Phá đường dây làm giả giấy tờ, tài liệu cực lớn, bắt 6 đối tượng

Thứ 6, 17/12/2021 | 18:05
Một đường dây làm giả số lượng lớn tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức đã bị lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế triệt phá.

Bạc Liêu: Khởi tố kẻ làm giả con dấu, tài liệu chiếm đoạt 2 tỷ đồng

Thứ 5, 14/10/2021 | 13:31
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Phương Thanh về hành vi làm giả con dấu, tài liệu chiếm đoạt 2 tỷ đồng của người khác.

Đà Nẵng: Diễn biến mới "kỳ án" làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức

Thứ 3, 30/03/2021 | 18:36
Chiều 30/3, kỳ án Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức tiếp tục diễn ra phiên xét xử phúc thẩm tại TAND TP. Đà Nẵng. 
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.