Nguyên cán bộ trung tâm Phát triển quỹ đất lừa đảo gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Nguyên cán bộ trung tâm Phát triển quỹ đất lừa đảo gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Hà Thị Hằng
Thứ 5, 28/02/2019 | 15:32
0
Để có tiền trả nợ, Trần Xuân Hà, nguyên cán bộ trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Vinh đã giả mạo chữ ký và sử dụng con dấu trung tâm này lập các hợp đồng góp vốn, viết các giấy vay tiền với nội dung góp vốn đầu tư đất,… để lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền gần 10 tỷ đồng.

Nguyên cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất lừa đảo gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Ngày 28/2, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Trần Xuân Hà (SN 1983), trú tại xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Trần Xuân Hà là Phó Trưởng phòng Giải phóng mặt bằng 3 thuộc trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Vinh. Trong thời gian công tác tại đơn vị này, Hà đã lợi dụng việc mình là cán bộ, dùng thủ đoạn gian dối thông qua việc giả mạo chữ ký ông Đinh Xuân B., Phó Giám đốc trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Vinh và sử dụng con dấu trung tâm này lập các hợp đồng góp vốn, viết các giấy vay tiền với nội dung góp vốn đầu tư đất, hứa hẹn làm bìa đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong thời gian 2017 - 2018, với những chiêu thức trên Trần Xuân Hà đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản 8 bị hại với số tiền hơn 9,6 tỷ đồng.

Cụ thể, thông qua mối quan hệ quen biết với cán bộ địa chính phường Hưng Phúc, TP.Vinh, Trần Xuân Hà đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Nguyễn Thái B. với số tiền 1 tỷ đồng. Vị phó phòng này đã lập hợp đồng góp vốn, giả mạo chữ ký của Phó Giám đốc trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Vinh.

Hồ sơ điều tra - Nguyên cán bộ trung tâm Phát triển quỹ đất lừa đảo gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Bị cáo Trần Xuân Hà khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cùng với chiêu thức tương tự, Phó trưởng phòng này đã lừa của anh Lê Duy Ph. trú tại xã Nghi Phú, TP.Vinh với số tiền 2,7 tỷ đồng; ông Nguyễn Sỹ D. (SN 1963), trú tại phường Hưng Dũng TP.Vinh 1 tỷ đồng; Nguyễn Văn H. trú tại xã  Nghi Phú số tiền 600 triệu đồng.

Ngoài thủ đoạn trên, Hà còn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt của bị hại thông qua việc lập các giấy viết tay với nội dung đầu tư mua đất, làm bìa đất, làm thủ tục miễn giảm tiền sử dụng đất.

Cụ thể, trong quá trình thực hiện dự án đường 72m tại xã Nghi Phú, TP.Vinh, Hà biết ông Lê Trọng Tr., trú tại xóm 16, xã Nghi Phú được Nhà nước hỗ trợ, bồi thường số tiền hơn 5,1 tỷ đồng (bao gồm đất và tài sản trên đất). Do cần tiền trả nợ ngoài xã hội nên Hà đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc hứa hẹn làm giúp thủ tục miễn giảm tiền sử dụng đất và làm bìa đất cho ông Tr. với số tiền lên đến 2,1 tỷ đồng.

Tiếp đó, Hà lừa đảo chiếm đoạt của anh Nguyễn Văn Ph., trú tại phường Hà Huy Tập, TP.Vinh số tiền 600 triệu đồng, Trần Thanh H. trú tại phường Hà Huy Tập số tiền 376 triệu đồng, chị Trần Thị Thu B., cùng trú tại phường Hà Huy Tập 329 triệu đồng.

Hồ sơ điều tra - Nguyên cán bộ trung tâm Phát triển quỹ đất lừa đảo gần 10 tỷ đồng lĩnh án (Hình 2).

Trần Xuân Hà cho biết, mục đích huy động vốn để trả nợ cá nhân còn lập hợp đồng góp vốn với mục đích đầu tư đất đai chỉ là hình thức lừa đảo để chiếm đoạt tài sản.

Tại phiên tòa, Hà đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trần Xuân Hà cho biết, mục đích huy động vốn để trả nợ cá nhân còn lập hợp đồng góp vốn giá với mục đích đầu tư đất đai chỉ là hình thức lừa đảo để chiếm đoạt tài sản. Trong quá trình công tác, Hà nắm bắt được các hộ dân trên có tiền đền bù nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trên thực tế Hà không đầu tư đất cũng như không sở hữu lô đất nào cả.

Ngoài 8 nạn nhân trên, Hà cho biết còn lừa đảo chiếm đoạt của 6 bị hại khác với số tiền hơn 4  tỷ đồng. Tuy nhiên, các bị hại đề nghị đây là giao dịch dân sự không xử lý về mặt hình sự đối với số tiền này.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Xuân Hà 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về phần dân sự buộc phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại. 

Đề nghị truy tố 14 người giả danh cán bộ công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 6, 22/02/2019 | 14:26
Ngày 22/2, Công an tỉnh Bạc Liêu chuyển kết luận điều tra cho cơ quan công tố cùng cấp và đề nghị truy tố Đặng Văn Hà (37 tuổi, ngụ xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình) cùng 13 đồng phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyên cán bộ công an lừa đảo chạy việc chiếm đoạt hơn 3,2 tỷ đồng lĩnh án

Thứ 2, 12/11/2018 | 15:23
Muốn làm giàu bất chính, Lê Xuân Dương đã "nổ" mình là cháu của nguyên Bộ trưởng bộ Công an, có khả năng xin được việc vào ngành công an. Nhiều nạn nhân đã sập bẫy, đưa số tiền lớn để Dương chạy việc cho con em mình. Tổng số tiền Dương chiếm đoạt khoảng 3,2 tỷ đồng.

Hà Tĩnh: Cán bộ lừa dân bán đất quý giá bèo để trục lợi

Thứ 3, 15/08/2017 | 11:24
Biết trước một dự án nghỉ dưỡng tầm cỡ sẽ được xây dựng ở vùng ven biển xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, biến vùng này thành đất "vàng" nên cán bộ huyện đã lừa dân bán hàng nghìn m2 đất với giá rẻ mạt, sau đó mua lại để trục lợi.
Cùng tác giả

Nghệ An: Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Thứ 7, 30/03/2024 | 22:55
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, hai nam thanh niên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền mỗi người là 62,5 triệu đồng.

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.

20 năm tù cho người đàn ông mua bán ma tuý vì áp lực nợ nần

Thứ 3, 27/02/2024 | 07:00
Chính biện minh cho hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân dính nợ nần nhiều, bố mẹ đau ốm thường xuyên nên mới liều mình buôn ma tuý kiếm lời.
Cùng chuyên mục

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.