Nguyên nhân nước hồ Ngàn Trươi Cẩm Trang đổi màu là do ô nhiễm từ lòng hồ

Nguyên nhân nước hồ Ngàn Trươi Cẩm Trang đổi màu là do ô nhiễm từ lòng hồ

Bùi Thị Ngân
Thứ 4, 08/07/2020 | 18:30
0
Nội dung này vừa được Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn công bố tại buổi họp thứ 2, Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVII.

Chiều 8/7, trong buổi họp thứ 2 Kỳ họp 15 HĐND tỉnh khóa XVII, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn đã có báo cáo, trả lời về nội dung cử tri huyện Đức Thọ phản ánh thời gian qua nguồn nước của kênh Ngàn Trươi đổ về kênh đào Linh Cảm và sông La đổi màu bất thường gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân.

Môi trường - Nguyên nhân nước hồ Ngàn Trươi Cẩm Trang đổi màu là do ô nhiễm từ lòng hồ

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn công bố nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước tại hồ Ngàn Trươi Cẩm Trang (đóng trên địa bàn huyện Vũ Quang).

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh, hiện tượng nguồn nước kênh Ngàn Trươi đổ về kênh đào Linh Cảm và sông La đổi màu bất thường xảy ra từ năm 2019. Hiện đã xác định được nguyên nhân là do khu vực đáy lòng hồ Ngàn Trươi có thành phần sắt sa khoáng, xác thực vật đang phân hủy. Nước tầng đáy có chứa nhiều hợp chất hữu cơ, thành phần Fe2 khi xả vào đập Dâng Vũ Quang, nước được hòa tan với nhiều ô xy nên đã chuyển từ Fe2 sang Fe3 hydroxit và 1 số muối sắt 3, hầu hết không tan có màu đỏ nâu xỉn, phần còn lại là các muối phức tan trong nước.

Môi trường - Nguyên nhân nước hồ Ngàn Trươi Cẩm Trang đổi màu là do ô nhiễm từ lòng hồ (Hình 2).
Môi trường - Nguyên nhân nước hồ Ngàn Trươi Cẩm Trang đổi màu là do ô nhiễm từ lòng hồ (Hình 3).

Một góc lòng hồ Ngàn Trươi được PV Người Đưa Tin Pháp luật ghi lại trong loạt bài viết phản ánh trước đó.

Ông Sơn cho biết, thời gian gần đây, nước tuyến kênh Ngàn Trươi vẫn có màu nâu đỏ nhưng nhạt hơn thời điểm trước đó. Kết quả quan trắc định kỳ quý II/2020 tại 3 vị trí trên sông La: Cầu Linh Cảm, cầu Thọ Tường, thượng lưu sông Cả cho thấy, các thông số đều nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép theo quy chuẩn quốc gia nước mặt tuy nhiên phải áp dụng biện pháp xử lý phù hợp.

Ông Đặng Ngọc Sơn cho hay, riêng chỉ số sắt 3 cả 3 vị trí lấy mẫu đều cho kết quả chỉ số vượt hạn nhưng không đáng kể. Để đảm bảo chất lượng nguồn nước trong quá trình sử dụng đặc biệt là sinh hoạt, Sở TNMT đã có văn bản đề nghị UBND huyện Đức Thọ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, tăng trường các biện pháp xử lý khử sắt trong nước, thau rửa hệ thông lọc áp dụng, kiểm soát chất lượng nước đầu ra áp dụng giả pháp nhằm đảm bảo cấp nước sinh hoạt đạt theo đúng tiêu chuẩn Bộ Y tế.

Môi trường - Nguyên nhân nước hồ Ngàn Trươi Cẩm Trang đổi màu là do ô nhiễm từ lòng hồ (Hình 4).

Hình ảnh ô nhiễm nguồn nước tại khu vực Đập Dâng Vũ Quang ghi nhận vào tháng 5/2019.

Tiếp tục theo dõi dòng nước sông La, kịp thời báo cáo UBND tỉnh, sở TNMT và các sở ngành quan liên quan nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào xảy ra. Đồng thời, giao sở Nông nghiệp & Phát triển nông thông tỉnh kiểm tra chỉ đạo các đơn vị: Ban Quản lý đầu tư xây dựng thủy lợi 4 (Ban 4 - Bộ Nông nghiệp); BQL đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp nông thôn tỉnh; công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Hà Tĩnh thực hiện điều tiết xả nước đập Dâng Vũ Quang và hồ Ngàn Trươi hợp lý, theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Công trình thủy lợi Ngàn Trươi Cẩm Trang là một trong 3 công trình thủy lợi lớn nhất cả nước. Bắt đầu từ trung tuần tháng 5/2019, nước tại Đập Dâng - Ngàn Trươi Cẩm Trang bắt đầu xuất hiện hiện tượng chuyển màu đỏ đen, bốc mùi hôi thối kéo dài. Liên quan sự việc này, Người Đưa Tin Pháp luật đã có rất nhiều bài viết phản ánh. Trong đó, có nội dung phản ánh quá trình thu dọn, làm sạch lòng hồ giai đoạn 2016 – 2018, chủ đầu tư (Ban 4) triển khai không đảm bảo, để lại lượng lớn cây cối, mùn thực vật, quá trình ngâm nước lâu ngày thối rữa, phân hủy trở thành một lượng mùn khổng lồ đang lắng đọng dưới đáy hồ Ngàn Trươi. 

Nguyên nhân gây ô nhiễm nước tại Đập Dâng Vũ Quang từng gây ra nhiều tranh cãi. Sự việc được lãnh đạo bộ NN&PTNN về chỉ đạo kiểm tra. Kết quả quan trắc mẫu nước thời điểm đó cho thấy, có nhiều điểm thông số Fe, Amoni, CO, COD vượt ngưỡng.

 

Hà Tĩnh công bố nguyên nhân ban đầu ô nhiễm đập Dâng - Ngàn Trươi: 2 cơ quan kiểm tra ra kết luận khác nhau

Thứ 5, 08/08/2019 | 20:48
Tổ công tác UBND tỉnh Hà Tĩnh nhận định, ô nhiễm xuất phát từ lòng hồ Ngàn Trươi. Tuy nhiên, Ban 4 đã phản bác kết luận trên và cho rằng do lượng sắt chảy từ Nhà máy sắt Vũ Quang. Cơ quan chức năng cũng đề nghị bà con yên tâm bởi thực tế chất lượng nước không ảnh hưởng đến tưới tiêu, sinh hoạt.

Có gì trong lòng hồ Ngàn Trươi?

Thứ 2, 29/07/2019 | 10:56
Lượng lớn cây gỗ mục, cây cọ, cây tre, nứa và cả công trình vệ sinh, chuồng gia súc của hàng nghìn hộ dân 2 xã Hương Điền và Hương Quang vẫn đang chìm ngập trong lòng hồ Ngàn Trươi.

Đập Dâng – Ngàn Trươi Cẩm Trang đang ô nhiễm nghiêm trọng

Thứ 5, 25/07/2019 | 06:30
Nước tại Đập Dâng, công trình thủy lợi Ngàn Trươi Cẩm Trang tiếp tục chuyển màu đen đỏ đậm, bốc mùi hôi thối nồng nặc, trong khi cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh vẫn loay hoay chưa có giải pháp.

Nguyên nhân nào khiến nước Đập Dâng - Thủy lợi Ngàn Trươi Cẩm Trang bị ô nhiễm?

Thứ 7, 29/06/2019 | 20:00
Nước tại Đập Dâng thuộc công trình thủy lợi Ngàn Trươi Cẩm Trang (Vũ Quang – Hà Tĩnh) đang bị ô nhiễm. Theo kết quả quan trắc, nhiều chỉ số có trong nước vượt ngưỡng quy chuẩn.
Cùng tác giả

Hành trình 4 giờ truy bắt nghi phạm cướp tiệm vàng

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lần theo những manh mối nhỏ nhất, từ đặc điểm nhận dạng của nghi phạm, cảnh sát đã khoanh vùng, chốt chặn các ngả đường, quyết không cho đối tượng tẩu thoát.

Diễn biến vụ cướp tiệm vàng chỉ trong khoảng 10 giây tại Hà Tĩnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:27
Đối tượng nam giới bịt kín mặt, đi vào tiệm đập vỡ kính, lấy lượng lớn vàng trong khoảng 10 giây rồi bỏ chạy.

Long trọng lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:55
Kế thừa truyền thống cách mạng, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Chính quyền làm ngơ trước việc người dân kết bè thả hàu trên khu vực biên giới biển

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:24
Là đề tài “trên giấy”, chưa được cấp thẩm quyền cấp phép nhưng chính quyền huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã cho phép thả, nuôi hàu trên khu vực biên giới biển Cửa Hội.

Bắt lô ma tuý hàng chục tỷ đồng vận chuyển trên xe ô tô

Thứ 6, 12/04/2024 | 19:10
Một lô ma tuý được 2 đối tượng vận chuyển trên xe ô tô để đưa về tỉnh Nghệ An với tiền công 12.000 USD.
Cùng chuyên mục

Lập biên bản cơ sở kinh doanh ăn uống xả trực tiếp nước thải ra suối

Thứ 5, 18/04/2024 | 18:01
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, lập biên bản đối với một chủ cơ sở kinh doanh ăn uống ở huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi xả nước thải ra suối.

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Kon Tum: Đề nghị xử lý 15 cán bộ vụ hơn 25ha rừng bị chết úng

Thứ 4, 17/04/2024 | 20:55
Việc tích nước lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum làm hơn 25ha rừng bị chết, 15 cán bộ bị đề nghị xử lý trách nhiệm.

Đồng Nai: Xử lý trường hợp vận chuyển cát trái phép

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:05
Đối tượng điều khiển ghe gỗ chở 15m3 cát, nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát này.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Sau mưa dông, nắng nóng "quay lại" bao trùm miền Bắc, có nơi trên 39 độ C

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:00
Dự báo trong vòng một tháng tới, áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Bản tin 19/4: Dịch sốt xuất huyết lại tăng mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Dịch sốt xuất huyết lại tăng mạnh; Nắng nóng sẽ bao phủ toàn bộ miền Bắc; Va chạm với xe tải, một học sinh tử vong.