Nguyên Phó Tổng giám đốc PVN được trình bày với 2 tư cách tại tòa

Nguyên Phó Tổng giám đốc PVN được trình bày với 2 tư cách tại tòa

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 6, 23/03/2018 | 12:16
0
Bị cáo Sơn đã gửi lời cảm ơn đến HĐXX đã cho phép bị cáo được trình bày với tư cách vừa là bị cáo, vừa là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tới số tiền 20 tỷ đồng đưa cho Ninh Văn Quỳnh.

Ngày 23/3, TAND TP.Hà Nội tiếp tục đưa vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản ra xét xử đối với bị cáo Đinh La Thăng và đồng phạm.

Nguyên Phó Tổng giám đốc PVN được trình bày với 2 tư cách tại tòa

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Phó Tổng giám đốc PVN

Tiếp tục phần tranh luận, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Phó Tổng giám đốc PVN đứng lên bục khai báo đưa ra lời tự bào chữa cho mình: Bị cáo Sơn đã gửi lời cảm ơn đến HĐXX, cơ quan tố tụng đã điều hành phiên tòa cởi mở, tạo điều kiện, các bị cáo thực hiện quyền của mình một cách thoải mái và cho phép bị cáo Sơn được trình bày với tư cách vừa là bị cáo, vừa trình bày với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tới số tiền 20 tỷ đồng đưa cho Ninh Văn Quỳnh.

Liên quan đến hành vi bị truy tố, bị cáo Sơn trình bày do trong quá trình làm việc, bị cáo luôn tích cực thực hiện các công việc được giao, nhận thức của bị cáo về pháp luật thời điểm đó còn nhiều hạn chế, cũng như không cập nhật được hết các văn bản quy phạm pháp luật nên không nghĩ việc làm của mình là vi phạm.

“Bị cáo mong HĐXX, VKS thông cảm, chia sẻ về nhận thức pháp luật, nhận thức về các văn bản quy phạm pháp luật mà vô tình vi phạm pháp luật”, Nguyễn Xuân Sơn nói.

Thứ hai liên quan đến việc bị cáo Ninh Văn Quỳnh, nguyên Kế toán trưởng, Trưởng Ban tài chính kế toán và Kiểm toán PVN lạm dụng chức vụ chiếm  đoạt tài sản, bị cáo đồng tình với kiến nghị của VKS đề nghị xem xét, tiếp tục làm rõ khoản tiền bị cáo đã khai trước tòa về hành vi này.

Bị cáo Sơn một lần nữa khẳng định những gì mình khai báo là sự thật, mong muốn HĐXX đồng ý với ý kiến của VKS xem xét hành vi của bị cáo cũng như lời khai của bị cáo trước tòa, để cho bị cáo thanh thản, liên quan tới khoản tiền này, bị cáo xin HĐXX xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyên Phó Tổng giám đốc PVN được trình bày với 2 tư cách tại tòa (Hình 2).

Vị đại diện VKS đưa ra quan điểm luận tội đối với các bị cáo.

Trước đó, trong phần luận tội của mình đối với hành vi của Nguyễn Xuân Sơn, VKS nhận định: Với chức trách của mình, bị cáo Sơn phải biết quy định tại khoản 2 Điều 55 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, nhưng thực hiện chỉ đạo của bị cáo Đinh La Thăng, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn đã  ký các văn bản số 124 ngày 12/5/2011 và số 131 ngày 16/5/2011 đề nghị HĐTV tăng vốn bổ sung 100 tỷ đồng vào Oceanbank để duy trì tỷ lệ 20% vốn góp của PVN tại Oceanbank.

Hành vi của bị cáo Nguyễn Xuân Sơn đã đồng phạm với bị cáo Đinh La Thăng thực hiện hành vi làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế; gây thiệt hại số tiền 100 tỷ đồng của PVN góp vốn vào Oceanbank. Do vậy, Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố bị cáo Nguyễn Xuân Sơn theo quy định tại khoản 3 Điều 165 BLHS năm 1999 là có căn cứ và đúng pháp luật.

Tuy nhiên, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn có nhiều thành tích trong công tác, quá trình điều tra đã tích cực phối hợp cùng cơ quan điều tra làm rõ hành vi phạm tội nên VKS cũng đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt và đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Xuân Sơn từ 30 tháng tù đến 36 tháng tù.

Về việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án: Về số tiền 20 tỷ thu giữ của bị cáo Ninh Văn Quỳnh trong quá trình điều tra là số tiền gia đình bị cáo Ninh Văn Quỳnh nộp để khắc phục hậu quả, VKS đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 2 Điều 47 BLHS năm 2015 tuyên trả số tiền này cho PVN. Đồng thời VKS đã kiến nghị Cơ quan điều tra làm rõ lời khai của Nguyễn Xuân Sơn tại phiên tòa liên quan đến việc chi và sử dụng số tiền lãi ngoài hợp đồng.

Không có vùng cấm nào trong vụ án xét xử bị cáo Đinh La Thăng

Thứ 5, 22/03/2018 | 15:48
VKS nhận định việc đưa vụ án gây thiệt hại 800 tỷ đồng cho PVN ra xét xử là thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước và của toàn xã hội trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, thể hiện rõ pháp luật không có vùng cấm, bất cứ ai, dù ở cương vị nào, nếu vi phạm đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Bị cáo Đinh La Thăng vẫn cho rằng PVN góp vốn vào Oceanbank là đúng

Thứ 5, 22/03/2018 | 12:13
Bị VKS đề nghị mức án từ 18 – 19 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, bị cáo Đinh La Thăng đã tự bào chữa và cho rằng việc góp vốn của PVN vào Oceanbank là đúng trình tự, đúng thủ tục và đúng pháp luật.

VKS đề nghị mức án 18 đến 19 năm tù đối với bị cáo Đinh La Thăng

Thứ 5, 22/03/2018 | 09:12
Sau 3 ngày xét xử bị cáo Đinh La Thăng và đồng phạm do có hành vi gây thiệt hại 800 tỷ đồng cho PVN, sáng nay (22/3), Viện kiểm sát (VKS) đọc bản luận tội và đưa ra mức án đề nghị đối với các bị cáo. Theo đó, nguyên Chủ tịch HĐQT PVN tiếp tục bị đề nghị mức án từ 18 đến 19 năm tù.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Chém người vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, 3 đối tượng trả giá đắt

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Qua xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Vũ 6 năm tù, hai bị cáo Châu Văn An và Phạm Văn Phước đều chịu mức án 5 năm tù.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Bình Thuận: Phạt tù kẻ giở trò đồi bại với bé gái

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Từ ngày 26/5/2021 đến tháng 9/2022, bị cáo Nguyễn Ngọc Thi là người trên 18 tuổi, đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bị hại còn nhỏ tuổi.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.