Nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP.Đà Nẵng nói gì về clip cưỡng hôn bé gái lớp 2 trong thang máy?

Nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP.Đà Nẵng nói gì về clip cưỡng hôn bé gái lớp 2 trong thang máy?

Thứ 4, 03/04/2019 | 18:46
3
Nguyên Phó Viện trưởng Viện KSND TP.Đà Nẵng được xác định chính là người cưỡng hôn bé gái lớp 2 trong thang máy. Tuy nhiên ông này vừa lên tiếng thanh minh, phủ nhận vụ việc và cho rằng mình chỉ "nựng" bé gái.

Thông tin mới nhất liên quan vụ bé gái lớp 2 bị cưỡng hôn trong thang máy chung cư, đã xác định được danh tính người cưỡng hôn.

Theo đó, trao đổi với báo Pháp luật TP.HCM, ông Nguyễn Hữu Linh (SN 1958, ngụ TP.Đà Nẵng, nguyên là Phó Viện trưởng Viện KSND TP.Đà Nẵng) xác nhận ông này chính là người xuất hiện trong clip "ép hôn, sàm sỡ bé gái trong thang máy chung cư Galaxy 9 trên đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, TPHCM vào tối 1/4.

Cũng trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Hữu Linh cho biết thời điểm đi trong thang máy , ông này không sử dụng bia rượu. Ông Linh cho rằng mình chỉ nựng bé gái và từ chối nói thêm về lý do.

Tin nhanh - Nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP.Đà Nẵng nói gì về clip cưỡng hôn bé gái lớp 2 trong thang máy?

Nguyễn Hữu Linh được xác định là người đàn ông cưỡng hôn bé gái lớp 2 trong thang máy chung cư.

Theo báo Người lao động, ông Nguyễn Hữu Linh có quyết định nghỉ hưu vào ngày 1/6/2018. Sau khi xảy ra sự việc, ông Nguyễn Hữu Linh đã gặp gỡ, xin lỗi và thỏa thuận với gia đình bé gái.

Một lãnh đạo Viện KSND Đà Nẵng cho biết, ông Linh đã nghỉ hưu từ tháng 6/2018. Trước khi nghỉ hưu, ông Linh là Phó viện trưởng. Cán bộ nghỉ hưu rồi thì sẽ trở về cuộc sống đời thường và sinh hoạt Đảng ở địa phương nên địa phương quản lý, theo VTC.

“Chúng tôi biết vụ việc qua mạng mạng xã hội và báo chí. Anh Linh đã về hưu thì làm công dân bình thường. Cơ quan không quan tâm đến đời sống riêng nữa. Vì vậy chúng tôi cũng không nắm thông tin về cuộc sống riêng của anh Linh và gia đình”, lãnh đạo này cho biết.

Lãnh đạo Viện Kiểm sát Đà Nẵng cho biết thêm, ông Linh làm gì thì cá nhân ông phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Hơn nữa sự việc xảy ra tại TP.HCM nên sẽ do cơ quan chức năng tại đó xử lý, Viện không đưa ra bình luận gì.

Liên hệ với Công an TP.Đà Nẵng, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP.Đà Nẵng cho hay, Công an TP HCM trực tiếp thụ lý vụ án, phía Công an Đà Nẵng chưa nhận được thông tin đề nghị phối hợp để điều tra, xác minh.

Clip: Bé gái lớp 2 bị nguyên Phó Viện trưởng VKSND Tp.Đà Nẵng cưỡng hôn trong thang máy

Nguyên Phó Viện trưởng VKSND Đà Nẵng ép hôn, sàm sỡ bé gái trong thang máy đã lên tiếng

Như Người Đưa Tin đã thông tin trước đó, chiều 2/4, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video khoảng 1 phút, được trích xuất từ camera an ninh trong thang máy của một chung cư ở quận 4, TP.HCM. Theo nội dung đoạn video thì vụ việc xảy ra vào khoảng 21h10 ngày 1/4, một bé gái cầm bọc đồ đi vào thang máy, theo sau bé gái vào thang máy là một người đàn ông tay cầm điện thoại. Bảo vệ tòa nhà bước vào bấm tầng cho đối tượng nam. Tuy nhiên, ngay khi bảo vệ bước ra, thang máy đóng lại và di chuyển cũng là lúc người đàn ông có những dấu hiệu dâm ô bé gái.

Người đàn ông tay tiến đến hôn bé gái nhiều lần. Khi nạn nhân hoảng sợ, phản kháng, đối tượng còn kéo, ghì lại như khống chế. Đến khi thang máy mở cửa, người đàn ông buông ra, bé gái bỏ chạy và gần như suýt té ngã.

Được biết, đối tượng từ Đà Nẵng vào TP.HCM thăm con đang sinh sống tại tòa nhà này và xảy ra vụ việc.

Đình Văn (tổng hợp)

Vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy ở TP.HCM: Công an TP.Đà Nẵng lên tiếng

Thứ 4, 03/04/2019 | 15:20
Trước thông tin đối tượng liên quan đến vụ một bé gái bị sàm sỡ trong thang máy ở TP.HCM đã bay về TP.Đà Nẵng, Công an TP.Đà Nẵng đã lên tiếng.

Đã xác định danh tính và quyết xử lý nghiêm đối tượng dâm ô bé gái trong thang máy

Thứ 4, 03/04/2019 | 10:39
Bước đầu, cơ quan điều tra đã xác định được đối tượng nghi vấn có hành vi dâm ô bé gái trong thang máy chung cư ở quận 4 (TP.HCM.) Trên cơ sở đó, Công an TP.HCM sẽ tập trung điều tra quyết liệt và nghiêm minh.

Clip: Người đàn ông cưỡng hôn, sàm sỡ bé gái trong thang máy gây phẫn nộ

Thứ 3, 02/04/2019 | 21:17
Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông sàm sỡ một bé gái khi đang đi thang máy khiến nhiều người bức xúc.

Tiết lộ bất ngờ về thân thế, nghề nghiệp của "yêu râu xanh" cưỡng hôn nữ sinh trong thang máy

Thứ 4, 20/03/2019 | 10:48
Hơn 2 tuần qua, liên quan đến vụ nữ sinh P.H.V. (20 tuổi) bị người đàn ông lạ sàm sỡ trong thang máy chung cư Golden Palm tối 4/3, nhiều người tò mò và xuất hiện không ít lời đồn đoán về thân thế, công việc của "yêu râu xanh".
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Bí thư Hà Nội kiểm tra công tác cải tạo chung cư cũ tại Ba Đình

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:37
Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị mỗi cán bộ xác định đây là trách nhiệm với sự an toàn của người dân, cần cố gắng vì hiệu quả công việc và vì mục tiêu Thành phố.

Quảng Ninh: Công bố hàng loạt quyết định bổ nhiệm cán bộ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:27
Nhiều địa phương, đơn vị ở tỉnh Quảng Ninh có lãnh đạo mới, trong đó thị xã Quảng Yên có tân Bí thư Thị ủy, Sở Du lịch có tân Giám đốc Sở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang làm Bí thư Thành ủy Phú Quốc

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:07
Ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, thay ông Tống Phước Trường giữ chức Bí thư Thành ủy Phú Quốc nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Hà Nội kiểm tra dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện các nội dung kết luận sau lần kiểm tra ngày 28/2/2024 đối với dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Hà Nội sẽ “xoá sổ” tuyến xe buýt BRT

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn cho biết, Thành phố Hà Nội sẽ thay thế BRT Kim Mã - Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị số 11.
     
Nổi bật trong ngày

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang làm Bí thư Thành ủy Phú Quốc

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:07
Ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, thay ông Tống Phước Trường giữ chức Bí thư Thành ủy Phú Quốc nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.HCM sẽ bắn pháo hoa dịp 30/4 tại 16 điểm

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:30
Dịp lễ 30/4 năm nay, Tp. HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm (gồm 1 điểm tầm cao và 15 điểm tầm thấp).

Bí thư Hà Nội kiểm tra dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện các nội dung kết luận sau lần kiểm tra ngày 28/2/2024 đối với dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Hà Nội sẽ “xoá sổ” tuyến xe buýt BRT

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn cho biết, Thành phố Hà Nội sẽ thay thế BRT Kim Mã - Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị số 11.

Bí thư Hà Nội kiểm tra công tác cải tạo chung cư cũ tại Ba Đình

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:37
Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị mỗi cán bộ xác định đây là trách nhiệm với sự an toàn của người dân, cần cố gắng vì hiệu quả công việc và vì mục tiêu Thành phố.