Nguyên Tổng giám đốc VN Pharma: “Cáo trạng truy tố hành vi của bị cáo là đúng”

Nguyên Tổng giám đốc VN Pharma: “Cáo trạng truy tố hành vi của bị cáo là đúng”

Võ Công Thư
Thứ 3, 24/09/2019 | 17:41
0
Là người được gọi xét hỏi đầu tiên, bị cáo Nguyễn Minh Hùng (41 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty VN Pharma) thừa nhận cáo trạng mô tả hành vi của bị cáo là đúng.

Chiều 24/9, phiên tòa xét xử vụ án buôn lậu thuốc trị ung thư giả xảy ra tại Công ty cổ phần VN Pharma (công ty VN Pharma) bước vào phần xét hỏi.

Hồ sơ điều tra - Nguyên Tổng giám đốc VN Pharma: “Cáo trạng truy tố hành vi của bị cáo là đúng”

Bị cáo Nguyễn Minh Hùng.

Là người được gọi xét hỏi đầu tiên, bị cáo Nguyễn Minh Hùng (41 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty VN Pharma) thừa nhận cáo trạng mô tả hành vi của bị cáo là đúng.

Theo bị cáo Hùng, công ty VN Pharma thành lập vào năm 2011, chuyên kinh doanh xuất nhập khẩu thuốc và thiết bị y tế.

Bị cáo Hùng có quen biết Võ Mạnh Cường (41 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH TM hàng hải Quốc tế H&C) từ trước thông qua việc làm ăn. Võ Mạnh Cường từng bán cho công ty của Hùng một số loại thuốc, trong đó có Health 2000.

“Cường sau đó giới thiệu mình là người đại diện của Health 2000 và thuốc của Helix tại Việt Nam, tất cả đều là được phẩm của Canada nên bị cái tin tưởng Cường. Lô thuốc H-Capita cũng là do Cường chào hàng với bị cáo”, bị cáo Hùng trình bày...

Cũng theo bị cáo Hùng, khi được Cường chào hàng, Hùng đã xem xét kỹ các hồ sơ, chứng từ liên quan đến loại thuốc. Cường đưa quyết định và giấy ủy quyền của người công ty Helix.

Ngoài ra, Cường còn cho Hùng gặp 1 người nước ngoài và giới thiệu là giám đốc của Helix. Cường còn cho Hùng xem ảnh chụp nhà máy sản xuất thuốc tại Canada, cùng giấy ủy quyền của Helix cho Cường đại diện tại Việt Nam nên bị cáo Hùng tin tưởng Cường được Helix Canada ủy quyền.

“Vì tin tưởng Cường nên bị cáo mới nhập về 200.000 hộp thuốc H-Capita 500mg Capllet”, bị cáo Hùng giải bày.

Tuy nhiên, sau đó bị cáo Cường không cung cấp được “Tiêu chuẩn và phương pháp kiểm nghiệm thuốc” theo quy định tại Thông tư 47/2010 của bộ Y tế, nên Hùng thuê bị cáo Phạm Văn Thông (dược sĩ) làm giả tài liệu này, được viết bằng tiếng Anh và có hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, mang tên nhà sản xuất Công ty Helix Canada.

Đồng thời, Hùng chỉ đạo cấp dưới thiết kế 2 bộ nhãn dự kiến lưu hành tại Việt Nam, để hợp thức đủ hồ sơ pháp lý thuốc H-Capita.

Bị cáo Hùng thừa nhận những sai sót trong quá trình nhập lô thuốc H-Capita 500mg Capllet. Nhưng theo Hùng, bị cáo không biết việc thuê dược sĩ Thông viết “Tiêu chuẩn và phương pháp kiểm nghiệm thuốc” là sai.

“Quá trình xét xử phúc thẩm lần 1 vào tháng 10/2017, bị cáo được tòa giải thích nên mới biết việc thuê người viết “Tiêu chuẩn và phương pháp kiểm nghiệm thuốc” là không đúng vì không được phép”, bị cáo Hùng trình bày.

Tuy nhiên, trình bày này của Hùng không được HĐXX đồng tình, bởi theo HĐXX, bị cáo là người kinh doanh được chuyên nghiệp, và thừa biết “Tiêu chuẩn và phương pháp kiểm nghiệm thuốc” phải do đơn vị sản xuất thuốc thực hiện, nhưng bị cáo lại thuê người viết, vậy hành vi đó đúng hay sai?. Nghe chủ tọa hỏi khó, Hùng chỉ đáp ngắn gọn: “Dạ”.

Phiên tòa vẫn đang tiếp tục với phần xét hỏi.

Xét xử sơ thẩm lần hai vụ VN Pharma: Bị cáo căng thẳng, quên mình có mấy người con

Thứ 3, 24/09/2019 | 10:18
Bị truy tố tội danh có khung hình phạt cao nhất lên đến tử hình, nhóm 12 bị cáo trong vụ công ty VN Pharma nhập thuốc trị ung thư giả tỏ ra lo lắng, sợ hãi.

Ngày mai (24/9) xét xử sơ thẩm lần hai vụ mua bán thuốc ung thư giả xảy ra tại công ty CP VN Pharma

Thứ 2, 23/09/2019 | 09:49
Ngoài 9 bị can cũ từng bị truy tố trong vụ án nhập thuốc trị ung thư giả xảy ra tại VN Pharma, VKSND Tối cao còn truy tố thêm 3 bị can khác. Tất cả 9 bị can đều bị đổi tội danh, 3 bị can mới cũng bị đề nghị truy tố cùng tội danh với nhóm bị cáo cũ.
Cùng tác giả

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Tp.HCM: Kết luận vụ cô gái bị sát hại chiều 29 Tết

Thứ 6, 12/04/2024 | 15:25
Sau 2 tháng điều tra, Công an Tp.HCM đã làm rõ động cơ, hành vi phạm tội của kẻ sát hại, phi tang xác cô gái trẻ xảy ra chiều 29 Tết Giáp Thìn.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Nguyễn Cao Trí được tuyên dưới khung hình phạt

Thứ 6, 12/04/2024 | 09:08
HĐXX đánh giá, ông Nguyễn Cao Trí nhận thức được hành vi phạm tội, có thái độ ăn năn, hối hận, đã tác động gia đình khắc phục hậu quả.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Ngoài tuyên án, HĐXX còn kiến nghị gì?

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:26
Ngoài tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, HĐXX còn kiến nghị nhiều nội dung cần thiết, liên quan đến việc giải quyết triệt để ở giai đoạn 2 của vụ án này.
Cùng chuyên mục

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Chém người vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, 3 đối tượng trả giá đắt

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Qua xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Vũ 6 năm tù, hai bị cáo Châu Văn An và Phạm Văn Phước đều chịu mức án 5 năm tù.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Bình Thuận: Phạt tù kẻ giở trò đồi bại với bé gái

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Từ ngày 26/5/2021 đến tháng 9/2022, bị cáo Nguyễn Ngọc Thi là người trên 18 tuổi, đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bị hại còn nhỏ tuổi.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.