Nhà báo Trung Hoàng ngồi ghế nóng “Hoa hậu Hoàn vũ Doanh nhân Thế giới 2019”

Nhà báo Trung Hoàng ngồi ghế nóng “Hoa hậu Hoàn vũ Doanh nhân Thế giới 2019”

Thứ 6, 08/03/2019 | 22:05
0
Một trong những nhà báo được nhiều người biết đến không chỉ là cây bút đa tài, nhà báo Trung Hoàng còn bén duyên với vai trò ban giám khảo khi liên tục được mời vào ghế nóng các cuộc thi nhan sắc trong nước và quốc tế.
Truyền thông - Nhà báo Trung Hoàng ngồi ghế nóng “Hoa hậu Hoàn vũ Doanh nhân Thế giới 2019”

Nhà báo Trung Hoàng có mặt tham dự họp báo cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Thế giới 2019 tại TP. HCM

Nhà báo Trung Hoàng với tuổi đời khá trẻ, tuy nhiên với nỗ lực và phấn đấu không ngừng của bản thân, anh hiện tại đã là một trong những nhà báo uy tín trong làng giải trí. Hiện tại nhà báo Trung Hoàng đang là Giám đốc Công ty Truyền thông Giải trí Quốc tế Hoàng Duy, công ty với lĩnh vực giải trí, truyền thông đã ghi dấu ấn tốt với các đối tác trong nước và quốc tế. Sau một năm thành công với các dự án được các đơn vị hợp tác tin tưởng, anh Trung Hoàng khẳng định năm 2019 sẽ là năm đổi mới và phát triển, đưa Công ty hợp tác nhiều hơn với đối tác trong nước và quốc tế.

Truyền thông - Nhà báo Trung Hoàng ngồi ghế nóng “Hoa hậu Hoàn vũ Doanh nhân Thế giới 2019” (Hình 2).

Nhà báo Trung Hoàng (giữa) cùng với các nhân viên trẻ, nhiệt huyết tại sự kiện họp báo

Nhà báo Trung Hoàng đã nhận được nhiều lời mời tham dự các sân chơi nhan sắc ở vị trí ban giám khảo. Và anh đã xác nhận đồng ý trở thành một trong những ban giám khảo quyền lực tại sân chơi Hoa hậu Hoàn vũ Doanh nhân Thế giới 2019 tại Đan Mạch. Đây là chương trình mang ý nghĩa nhân văn, đồng thời tạo sự liên kết giữa các doanh nhân và kiều bào giữa Việt Nam với Đan Mạch. Anh Trung Hoàng chia sẻ: “để lựa chọn trở thành thành viên ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Thế giới 2019, Trung Hoàng nhận thấy đây không chỉ là sân chơi tìm ra vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam thành đạt, xinh đẹp mà đây còn là sân chơi mang ý nghĩa cao thượng, khi mục đích chương trình hướng đến những trẻ em, người già có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam. Vì lý do đó mà Trung Hoàng nhận lời và cảm ơn CEO Thảo My đã tin tưởng, Trung Hoàng sẽ thật công tâm và công minh để tìm ra ngôi vị xứng đáng cho chương trình”.

Sân chơi Hoa hậu Hoàn vũ Doanh nhân Thế giới 2019 do CEO Thảo My làm Trưởng Ban tổ chức, đây là hoạt động thường niên của tổ chức từ thiện Vietsmile nhằm gây quỹ ủng hộ các mảnh đời bất hạnh tại Việt Nam. Qua mùa một thành công, sân chơi mùa hai hứa hẹn sẽ đổi mới fomat, mang lại sự mới mẻ và hấp dẫn cho thí sinh và khán giả xem chương trình, năm nay các thí sinh sẽ được tham quan và trải nghiệm qua các hoạt động tại hai đất nước là kinh đô ánh sáng Pháp và xứ sở tuyết Đan Mạch.

Truyền thông - Nhà báo Trung Hoàng ngồi ghế nóng “Hoa hậu Hoàn vũ Doanh nhân Thế giới 2019” (Hình 3).
Truyền thông - Nhà báo Trung Hoàng ngồi ghế nóng “Hoa hậu Hoàn vũ Doanh nhân Thế giới 2019” (Hình 4).

Nhà báo Trung Hoàng trải qua nhiều sân chơi nhan sắc ở vị trí là ban giám khảo

Truyền thông - Nhà báo Trung Hoàng ngồi ghế nóng “Hoa hậu Hoàn vũ Doanh nhân Thế giới 2019” (Hình 5).

Nhà báo Trung Hoàng nhận hoa từ trưởng BTC CEO Thảo My

Đêm chung kết đẳng cấp và hấp dẫn nhất sẽ được diễn ra ở đất nước Đan Mạch vào ngày 18/05/2019, thông tin về cuộc thi sẽ được cập nhật và đưa tin trên các kênh VTV, HTV, báo mới, zing, tuổi trẻ online, phụ nữ new, sao star.

Minh Long

Công ty Hoàng Duy mang công nghệ làm cầu nối đến độc giả

Thứ 6, 28/12/2018 | 14:23
Hiện đại, chuyên nghiệp và tận tâm chính là thông điệp mà công ty đang dần khẳng định vị thế và danh tiếng. Công ty TNHH Truyền thông Giải trí Quốc tế Hoàng Duy đang nhận được sự gửi gắm to lớn từ phía khách hàng và dần hoàn thiện mình. Dưới sự điều hành của anh Trung Hoàng, công ty đã và đang là cầu nối tuyệt vời để những cá nhân, tổ chức được công chúng biết đến rộng rãi hơn và được yêu quý nhiều hơn.

Lộ diện ban giám khảo "khủng" chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Thứ 3, 02/01/2018 | 14:52
Chỉ còn vài ngày nữa, đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 sẽ diễn ra. Phía ban tổ chức cũng vừa thông báo bộ sậu "cầm cân nảy mực" vào đêm thi quan trọng nhất này.
Cùng chuyên mục

Quảng cáo iPhone 15 Pro khiến iFan "rụng tim"

Thứ 4, 15/11/2023 | 11:53
Một lần nữa, khả năng nhiếp ảnh của cặp iPhone 15 Pro cao cấp lại khiến người xem phải thán phục.

Từ iPhone 11 lên iPhone 15 Pro Max sẽ "đỉnh" cỡ nào?

Thứ 7, 28/10/2023 | 09:54
Nếu nâng cấp từ iPhone 11 lên iPhone 15 Pro Max, người tiêu dùng sẽ chứng kiến sự thay đổi đáng kinh ngạc.

Chủ động "nắn dòng" thông tin sai lệch

Thứ 5, 31/08/2023 | 14:34
Theo ông Nguyễn Thành Lợi, các tổ chức cần chủ động "nắn dòng" thông tin sai lệch, tuyên truyền bài viết có tính định hướng để lấn át những thông tin tiêu cực.

Cà Mau phổ biến các kênh truyền thông, quảng bá của tỉnh

Thứ 2, 15/03/2021 | 09:42
Đó là một trong những nội dung trong Văn bản số 1018 về việc phổ biến kênh truyền thông, quảng bá tỉnh Cà Mau do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân ký ban hành.
     
Nổi bật trong ngày

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Loại quả "quê mùa" trước không ai ngó nay vào rừng hái về sang tay 300.000 đồng/kg

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:30
Nhìn vừa có nét giống quả tiêu lại vừa giống hạt cà dại, rất nhiều người không hề biết tên của loại quả "quê mùa" này.

Tin tức Đời sống 25/4: Cắt môi hình trái tim, cô gái nhận cái "kết đắng"

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:02
Cập nhật tin tức đời sống ngày 25/4: Bất ngờ nguyên nhân hàng đầu gây ngộ độc chì ở trẻ nhỏ; Cắt môi trái tim, cô gái nhập viện vì đôi môi biến dạng...

Kỳ lạ hồ nước có cả triệu tấn cá nhưng không ai dám bắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:30
Mặc dù lượng cá rất dồi dào nhưng người dân địa phương lại không dám đánh bắt và ăn cá từ hồ nước này.