Nhà khai thác than lớn nhất thế giới kiếm đậm từ khủng hoảng điện

Nhà khai thác than lớn nhất thế giới kiếm đậm từ khủng hoảng điện

Thứ 7, 23/10/2021 | 11:00
1
Các nhà sản xuất nhiên liệu Trung Quốc hưởng lợi lớn từ cuộc khủng hoảng năng lượng khiến các nhà máy ở nước này đóng cửa và đe dọa tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Lợi nhuận của doanh nghiệp khai thác than lớn nhất thế giới China Shenhua Energy Co. đã tăng vọt sau khi công ty này tăng sản lượng đầu ra cho nguồn nhiên liệu chính của quốc gia.

Tình trạng thiếu than đã dẫn đến việc cắt giảm điện năng cung cấp cho các khách hàng công nghiệp. Đồng thời, các nhà máy điện phải vật lộn để xây dựng kho dự trữ trước mùa đông.

Đợt tăng giá sau đó trở nên nóng đến mức Chính phủ Trung Quốc phải can thiệp, dẫn đến giá than kỳ hạn giảm mạnh trong tuần này.

Bắc Kinh đang thúc giục các công ty khai thác than tăng sản lượng thêm 100 triệu tấn trong quý IV để xoa dịu cuộc khủng hoảng năng lượng, cho phép họ hồi sinh các mỏ không hoạt động và hứa hẹn tín dụng dễ dàng hơn.

Chính phủ nước này cũng đã yêu cầu họ đặt mức giá hợp lý.

Tập đoàn Đầu tư Năng lượng Trung Quốc, công ty mẹ của Shenhua, đã tuyên bố sẽ không bán than với giá cao hơn 1.800 Nhân dân tệ/tấn  (282 USD/tấn), thấp hơn nhiều so với mức giao ngay hiện tại.

Khoảng 90% doanh thu của công ty là dựa trên các hợp đồng dài hạn, điều này đã kéo lùi thị trường, nhà phân tích Michelle Leung của Bloomberg Intelligence cho biết.

Shenhua là đơn vị niêm yết chính của Tập đoàn Đầu tư Năng lượng Trung Quốc, năm ngoái đã sản xuất 530 triệu tấn than, nhiều hơn cả sản lượng của Mỹ hoặc Úc.

Gã khổng lồ nhiên liệu hóa thạch quốc doanh Trung Quốc cũng vận hành các nhà máy nhiệt điện than và là một trong những nhà đầu tư lớn nhất thế giới vào năng lượng tái tạo.

Thu nhập ròng của Shenhua trong 9 tháng đầu năm 2021 là 40,8 tỷ Nhân dân tệ (6,4 tỷ USD), tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái sau khi doanh thu tăng 40%. Sản lượng tăng 3,5% lên 224 triệu tấn, rất gần với mục tiêu sản xuất hàng năm là 284 triệu tấn đã được đề ra từ hồi đầu năm.

Các công ty khai thác được niêm yết lớn thứ hai và thứ ba của Trung Quốc cũng đã phát hành báo cáo sơ bộ, cho thấy mức lợi nhuận khổng lồ trong 9 tháng đầu năm 2021, với mức tăng của Yanzhou Coal Mining Co. là 65% và China Coal Energy Co. là 199%.

Trung Quốc tạo ra hơn 53% tổng lượng nhiệt điện than trên thế giới vào năm 2020, theo số liệu do nhóm nghiên cứu năng lượng và khí hậu Ember công bố hồi cuối tháng 3/2021.

Minh Đức (Theo Bloomberg)

Trung Quốc tuyên bố “sẽ ra tay”, giá dầu, cổ phiếu than giảm ngay

Thứ 4, 20/10/2021 | 20:26
Cơ quan hoạch định kinh tế hàng đầu của Trung Quốc cảnh báo sẽ thực hiện một cách tiếp cận "không khoan nhượng" nhằm duy trì trật tự thị trường.

Tại sao tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong quý III gây thất vọng?

Thứ 2, 18/10/2021 | 17:58
Các thị trường phát triển sẽ không tránh khỏi tình trạng thắt chặt đáng kể trong điều kiện tài chính toàn cầu do cú sốc tăng trưởng tiêu cực của Trung Quốc.

Trung Quốc mua than từ “hàng xóm sát vách” để đối phó khủng hoảng

Thứ 7, 09/10/2021 | 09:11
Trước sức ép của cuộc khủng hoảng năng lượng, Trung Quốc đang tìm kiếm các nguồn cung mới, sẵn sàng viện đến ngay cả những kênh nhập khẩu gián tiếp nhất.
Cùng tác giả

Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2023

Thứ 2, 25/12/2023 | 07:15
Xung đột Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas, cạnh tranh Mỹ-Trung, bất ổn ở châu Phi... là những sự kiện “tốn nhiều giấy mực” nhất của truyền thông trong năm qua.

Lãi suất cao ở Mỹ gây bất ổn tài chính tại Đông Á mới nổi

Thứ 2, 27/11/2023 | 10:11
Lập trường thắt chặt tiền tệ của Fed đã khiến thị trường chứng khoán ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Hàn Quốc, đi xuống.

3 hướng đi mới để phát triển con người khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Thứ 3, 07/11/2023 | 21:08
Theo UNDP, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với 3 nhóm nguy cơ tồn tại đồng thời, bao gồm các mối đe dọa liên quan đến sự sinh tồn của con người.

Sức hút đầu tư của Pháp – Bài học cho Việt Nam

Chủ nhật, 15/10/2023 | 15:00
Chìa khóa để Pháp đạt được những “dấu son” trên hành trình tái công nghiệp hóa và thu hút đầu tư là cải cách. Đây cũng là bài học giá trị mà Việt Nam có thể học hỏi.

Cải cách giúp ADB biến “hàng tỷ” USD thành “hàng nghìn tỷ”

Thứ 6, 29/09/2023 | 09:31
Để đạt được điều này, huy động nguồn vốn tư nhân sẽ đóng vai trò then chốt.
Cùng chuyên mục

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.
     
Nổi bật trong ngày

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.