Nhà nghỉ 7 tầng xây dựng trái phép trên đỉnh Mã Pì Lèng: Chính quyền vào cuộc

Nhà nghỉ 7 tầng xây dựng trái phép trên đỉnh Mã Pì Lèng: Chính quyền vào cuộc

Thứ 6, 04/10/2019 | 17:00
0
UBND tỉnh Hà Giang yêu cầu các Sở ngành liên quan tiến hành kiểm tra công trình nhà hàng khách sạn 7 tầng tên Mã Pì Lèng Panorama nằm trên đỉnh Mã Pì Lèng.

Những ngày gần đây, giới truyền thông liên tiếp phản ánh về tòa nhà 7 tầng mọc sừng sững bên hông đèo Mã Pì Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) phá vỡ cảnh quan khu danh thắng quốc gia.

Tin nhanh - Nhà nghỉ 7 tầng xây dựng trái phép trên đỉnh Mã Pì Lèng: Chính quyền vào cuộc

Công trình nhà nghỉ, nhà hàng 7 tầng nằm trên đèo Mã Pì Lèng (ảnh: Dân Việt).

Ngày 4/10, báo Dân Trí dẫn lời Giám đốc Sở Xây dựng Hà Giang Hoàng A Chinh cho biết, tỉnh Hà Giang đã giao cho các đơn vị chức năng rà soát, lập đoàn kiểm tra công trình 7 tầng trên đỉnh Mã Pì Lèng. Công tác thanh tra sẽ do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang chủ trì.

Giám đốc Sở xây dựng chia sẻ phía đơn vị chưa nắm chắc việc công trình xây dựng có giấy phép hay không nên chưa có hướng xử lý cụ thể. Ông Chinh lý giải vì công trình nằm ở khu vực nông thôn, không phải ở đô thị nên Sở Xây dựng không cấp phép cho công trình này. Công trình thuộc thẩm quyền của huyện Mèo Vạc.

Tin nhanh - Nhà nghỉ 7 tầng xây dựng trái phép trên đỉnh Mã Pì Lèng: Chính quyền vào cuộc (Hình 2).

Ảnh: Báo Tuổi trẻ.

Trao đổi với báo Tổ quốc, Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc  ông Nguyễn Cao Cường cho biết, công trình này xây từ năm 2018, hoàn thành vào đầu năm 2019. Chủ của công trình này là một hộ gia đình ở TP Hà Giang. Đây là dự án tư nhân đầu tiên trên đèo Mã Pì Lèng sau nhiều nỗ lực kêu gọi đầu tư của huyện trong những năm vừa qua.

Công trình nói trên đến nay vẫn chưa được cấp phép xây dựng bởi công trình xây dựng trên đất nông nghiệp chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng; công trình này chưa hề có văn bản thỏa thuận đồng ý của Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch.

Tin nhanh - Nhà nghỉ 7 tầng xây dựng trái phép trên đỉnh Mã Pì Lèng: Chính quyền vào cuộc (Hình 3).

Đèo Mã Pí Lèng.

Khu vực Mã Pì Lèng là di tích danh lam thắng cảnh quốc gia được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng hồi tháng 11/2009. Danh lam thắng cảnh Mã Pì Lèng bao gồm đèo Mã Pì Lèng được coi là khu vực di sản đặc sắc về địa chất và cảnh quan; hẻm vực sông Nho Quế là một trong những thung lũng kiến tạo độc nhất vô nhị ở nước ta.

Đồng thời, khu vực đỉnh đèo được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam.

Công trình dịch vụ nhà hàng kết hợp với nhà nghỉ xây dựng ở vị trí này thu hút một lượng lớn khách du lịch.Ghi nhận của Zing.vn, điểm của khách sạn này trên những trang web đặt phòng như Agoda, Booking vẫn ở mức cao, dao động ở mức 8,8-9 và gắn thẻ "vị trí hiếm có".

Tin nhanh - Nhà nghỉ 7 tầng xây dựng trái phép trên đỉnh Mã Pì Lèng: Chính quyền vào cuộc (Hình 4).

Công trình nằm ở vị trí đẹp thu hút rất nhiều khách du lịch (ảnh: Zing.vn).

Tuy nhiên thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội liên tiếp xuất hiện những bài đăng thể hiện ý kiến tiêu cực về nhà nghỉ, cho rằng việc xây dựng công trình nhân tạo sẽ phá hỏng cảnh quan thiên nhiên nơi đây.

Bá Di (Tổng hợp)

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Hà Giang: Sạt lở đá ở đèo Mã Pí Lèng khiến một du khách cùng hướng dẫn viên du lịch trọng thương

Thứ 6, 31/05/2019 | 20:44
Đang di chuyển trên đèo Mã Pí Lèng bằng xe máy, một du khách quốc tịch Hà Lan và một hướng dẫn viên bản địa bị đất đá trên đèo Mã Pí Lèng rơi trúng người.

Người đàn ông tiết lộ lý do thuê cả đồi đá Mã Pí Lèng trồng hoa

Thứ 6, 23/03/2018 | 18:45
Quyết định thuê 780 mét vuông đồi đá Mã Pí Lèng để trồng hoa, sau hơn 1 năm thực hiện, nơi đây trở nên tuyệt đẹp giữa khung cảnh hoang sơ của núi rừng cao nguyên.
Cùng tác giả

Video: Chiến sa Mỹ chặn đầu, tìm cách bao vây xe quân sự của Nga ở Syria

Thứ 6, 19/06/2020 | 20:47
Căng thẳng giữa lực lượng quân sự của Mỹ và Nga tiếp tục leo thang ở khu vực Đông Bắc Syria. Xe quân sự của 2 bên liên tục có các hành vi chặn đường, khiêu khích lẫn nhau.

Video: Chiêm ngưỡng quy trình máy bay chiến đấu nạp nhiên liệu trên không

Thứ 6, 19/06/2020 | 09:41
Trong trường hợp máy bay chiến đấu hết nhiên liệu, không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, một máy bay khác sẽ được điều động đến hỗ trợ, nạp nhiên liệu trực tiếp cho máy bay chiến đấu ngay trên không.

Video: Máy bay ném bom Tu-95 của Nga "chạm mặt" F-22 khi bay lượn gần biên giới Mỹ

Thứ 7, 13/06/2020 | 20:00
Bộ chỉ huy không quân Mỹ đã lập tức điều động chiến đấu cơ F-22 đến vùng biển Alaska khi phát hiện máy bay ném bom Tu-95 xuất hiện gần biên giới nước này.

Video: Cận cảnh xe tuần tra của Nga đụng độ "nóng" chiến sa của Mỹ trên đất Syria

Thứ 6, 12/06/2020 | 21:33
Đoạn video ngắn ghi lại quá trình đối đầu căng thẳng giữa đoàn tuần tra của Nga và xe quân sự của quân đội Mỹ ở khu vực Đông Bắc Syria.

Chồng Tây của siêu mẫu Hà Anh: Người cùng một nền văn hóa còn khác biệt, nói gì Tây và Việt

Thứ 5, 11/06/2020 | 09:03
Xuất thân từ xứ sở sương mù, chàng trai đam mê phiêu lưu bỗng một ngày bén duyên với đất nước hình chữ S. Chàng trai này quyết định dừng chân nơi đây khi lỡ sa vào ánh mắt của người con gái Việt Nam. Xây dựng gia đình mới ở chốn xa lạ, chàng rể Tây nhận ra chẳng tiêu chuẩn nào từ phía Đông hay Tây thực sự quan trọng.
Cùng chuyên mục

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.