Nhà Thủ Đức tiếp tục bị cưỡng chế hơn 111 tỷ đồng tiền thuế

Dương Thị Thu Nga
Thứ 5, 20/01/2022 | 08:59
0
Chủ tịch Nhà Thủ Đức từng chia sẻ, đây là khoản tiền cấn trừ thuế năm 2017, "khi bị xác định là hoạt động phi pháp thì cơ quan chức năng không cho cấn trừ nữa".

CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (MCK: TDH) vừa công bố ngày 19/1 nhận được các quyết định của Cục Thuế Tp.HCM về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế với số tiền hơn 111 tỷ đồng. 

Trước đó, vào cuối tháng 12/2021, Nhà Thủ Đức cũng nhận quyết định xử phạt truy thu thuế, phạt chậm nộp và giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền 98 tỷ đồng.

Bất động sản - Nhà Thủ Đức tiếp tục bị cưỡng chế hơn 111 tỷ đồng tiền thuế

Chủ tịch HĐQT Nhà Thủ Đức - ông Lê Chí Hiếu. 

Chia sẻ với cổ đông tại họp đại hội thường niên, Chủ tịch HĐQT Lê Chí Hiếu cho biết: "Công ty đã thực hiện tiền hoàn thuế GTGT vào tài khoản tạm giữ của cơ quan cảnh sát điều tra theo yêu cầu. Và nếu công ty vô tội thì có thể được hoàn trả lại số tiền đã nộp, chúng ta không bị phạt lãi chậm trả. Nếu có tội thì chúng ta phải nộp phạt thuế, lúc đó chúng ta sẽ biết được chính xác.

Khoản truy thu thêm gần 100 tỷ đồng là khoản cấn trừ thuế từ năm 2017. Trong điều kiện bình thường công ty sẽ được cấn trừ thuế theo quy định. Tuy nhiên khi bị xác định là hoạt động phi pháp thì cơ quan chức năng không cho mình cấn trừ nữa và phải nộp lại số tiền. Và tôi nghĩ sau đợt này sẽ không còn phát sinh thêm khoản nào nữa". 

Cũng tại buổi họp cổ đông, ông Đàm Mạnh Cường - Tổng giám đốc Nhà Thủ Đức cho biết, Công ty có kế hoạch tìm kiếm cơ hội hợp tác phát triển dự án mới với quy mô vừa và nhỏ, phù hợp với tình hình tài chính của công ty, tập trung ở Tp.HCM, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Quy mô quỹ đất hướng đến 1-10 ha để xây dựng nhà ở giá rẻ cho công nhân, hợp tác đầu tư văn phòng vừa và nhỏ, hạn chế đầu tư vào các khu vực, dự án có liên quan đến đất công để tránh vướng mắc về pháp lý.

Bất động sản - Nhà Thủ Đức tiếp tục bị cưỡng chế hơn 111 tỷ đồng tiền thuế (Hình 2).

Thị giá cổ phiếu TDH đã giảm 20% kể từ đầu năm đến nay. (Ảnh: Tradingview)

Bên cạnh đó, TDH cũng có kế hoạch quay lại mảng quản lý chợ. Dự kiến, HĐQT sắp tới sẽ trình và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua chủ trương, định hướng quay lại thế mạnh của TDH: BĐS và quản lý chợ - lĩnh vực đã tạo nên tên tuổi của Nhà Thủ Đức.

“Chúng tôi đang xúc tiến với các đối tác để gia tăng hình ảnh của TDH trong vai trò nhà quản lý chợ, không chỉ tại TP.HCM mà còn ở các địa phương khác có nhu cầu phát triển mô hình chợ nông sản”, ông Cường nói.

Sau buổi họp cổ đông, Nhà Thủ Đức công bố nghị quyết thông qua chủ trương giải thể CTCP Đầu tư Lộc Phú Nhân, có mã số thuế là 0314526202 và địa chỉ tại số 3-5 Pasteur, Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp.HCM.

Trên thị trường, cổ phiếu TDH của Nhà Thủ Đức hiện được giao dịch ở vùng giá 10.200 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa doanh nghiệp gần 1.200 tỷ đồng. Chỉ tính riêng sau 3 tuần giao dịch từ đầu năm đến nay, cổ phiếu TDH đã giảm hơn 20% giá trị.

Nhà Thủ Đức giải thể công ty con, lên kế hoạch phát triển 3 dự án mới

Thứ 2, 27/12/2021 | 21:04
Sau những lùm xùm liên quan đến truy thu thuế, Nhà Thủ Đức lên kế hoạch phát triển 3 dự án với với giá trị chuyển nhượng khoản 3.000 đến 5.000 tỷ đồng cho một dự án.

Chủ tịch Nhà Thủ Đức khẳng định sẽ không còn phát sinh truy thu thuế

Thứ 5, 23/12/2021 | 09:38
Vụ truy thu hơn 400 tỷ đồng tiền thuế chưa có hồi kết thì Nhà Thủ Đức lại nhận án phạt, Chủ tịch TDH khẳng định: "Sẽ không còn phát sinh thêm khoản nào nữa".

Lùm xùm 450 tỷ đồng tiền thuế chưa có hồi kết, Nhà Thủ Đức lại bị phạt

Thứ 3, 21/12/2021 | 18:15
Nhà Thủ Đức đang lao đao trong vòng xoáy khủng hoảng khi liên tiếp bị phạt, truy thu thuế cũng như hàng loạt lãnh đạo bị bắt giữ về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nhà Thủ Đức muốn huy động hơn 1.700 tỷ đồng để mở rộng quỹ đất

Thứ 7, 04/12/2021 | 15:16
Nhà Thủ Đức dự kiến chào bán hơn 162 triệu cổ phiếu để huy động hơn 1.700 tỷ đồng nhằm mở rộng quỹ đất, bổ sung vốn lưu động.

Nhà Thủ Đức có Tổng giám đốc mới thay ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng

Thứ 4, 01/12/2021 | 08:58
Ông Đàm Mạnh Cường được Nhà Thủ Đức bổ nhiệm giữ chức danh Tổng giám đốc từ ngày 30/11, thay ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng vừa bị bắt.
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

VCCI: Chưa làm rõ trường hợp phải bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội

Thứ 6, 19/04/2024 | 18:00
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có góp ý Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Trong 3 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 890.550 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam, tổng trị giá trên 400 triệu USD.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.