Nhà văn Di Li gây bất ngờ với Bình minh ở Sahara

Nhà văn Di Li gây bất ngờ với Bình minh ở Sahara

Đinh Lạc Thành
Thứ 6, 27/04/2018 | 17:35
0
Sáng 27/4 tại bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Đại sứ quán Sri Lanka phối hợp cùng công ty sách Liên Việt tổ chức lễ ra mắt cuốn du ký Bình minh ở Sahara của nữ nhà văn Di Li. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa Sri Lanka tại Việt Nam (từ ngày 17/4 đến 29/4).

Theo đó, Bình minh ở Sahara là cuốn du ký thứ tư của nhà văn Di Li sau Đảo thiên đường (2009), Nụ hôn thành Rome (2015), Và tuyết đã rơi ngoài cửa sổ (2017).

Trong cuốn du ký lần này, nữ nhà văn sẽ lần lượt đưa độc giả đến những quảng trường nhộn nhịp ở Madrid, những trận đấu đẫm máu giữa võ sĩ và bò tót, cực Tây thốc gió đến ngạt thở của châu Âu, thành phố Casablanca trong câu chuyện tình tuyệt vời của Rick và Ilsa, hay những ma trận trong thành cổ Marakesh và núi Phú Sĩ lúc vào thu…

Đặc biệt chuyến đi Sahara đã được tác giả khắc họa qua hành trình từ thủ đô Rabat đến Casablanca, tới Marrakesh rồi từ đó vượt Atlas để băng qua sa mạc lớn nhất hành tinh.

Nhà văn Di Li gây bất ngờ với Bình minh ở Sahara

Nhà văn Di Li.

Nữ nhà văn cho biết, chị mang trong mình niềm đam mê dịch chuyển, và sau mỗi chuyến đi chị thường kể lại những câu chuyện hành trình thông qua các tác phẩm văn chương. Lần này vẫn là các câu chuyện theo phong cách hài hước quen thuộc, đôi khi pha chút hồi hộp về Madrid, Lisbon, Rabat, Casablanca, Marrakesh, Colombo, Kandy, Yokohama, Hakone.

“Cuốn sách thể hiện một phần mong muốn truyền đi cảm hứng trải nghiệm của tôi đến với các tác giả trẻ. Nếu như ai cũng chỉ ngồi một chỗ thì không thể có những sáng tác hay được. Chúng ta phải cùng nhau đi đến những vùng đất, quốc gia khác trên thế giới để hiểu hơn về văn hóa cũng như nét đẹp của những nơi này. Qua đó, tích lũy thêm kinh nghiệm trong việc sáng tác văn chương cho chính mình. Tạo nên những câu chuyện tinh thần tốt đẹp trong hồi ức của bản thân”, nữ nhà văn Di Li bộc bạch.

Nhà văn Di Li gây bất ngờ với Bình minh ở Sahara (Hình 2).

Bình minh ở Sahara là cuốn sách mới của nữ nhà văn xinh đẹp Di Li.

Chia sẻ thêm về cái tên Bình minh ở Sahara nhà văn Di Li cho rằng chủ đề của tác phẩm mang hơi hướng văn chương, đầy chất thơ và tính phiêu lưu mạo hiểm mà tất cả độc giả đều có thể biết tới thông qua sa mạc lớn nhất hành tinh Sahara. “Đây cũng là nơi tôi vừa mới đặt chân đến. Không biết trong cuộc đời mình tôi có thể có thêm được cơ hội đó nữa hay không. Vì thế tiêu đề của tác phẩm thể hiện chính tính cách con người tôi, một con người ưa phiêu lưu mạo hiểm và yêu thích thơ ca”, Di Li cho biết.

Nhà văn Di Li – tên thật là Nguyễn Diệu Linh, là một tác giả viết nhiều thể loại, bao gồm truyện ngắn, du ký, tản văn, hồi ký, ký sự chân dung, và đặc biệt là thể loại trinh thám đã đưa chị trở thành một nhà văn tên tuổi.  Ngoài các bút ký, chị còn nổi tiếng với tiểu thuyết Trại Hoa Đỏ (2009), Câu lạc bộ số 7 (2015), Hồi ký Nhật ký mùa hạ (2011), Ký sự chân dung Chuyện làng văn (2012), Tản văn Cocktail thị thành (2011), Adam & Eva (2013), Gã Tây kia sao lấy được vợ Việt (2015) và rất nhiều truyện ngắn: Tầng thứ nhất (2007), Điệu Valse địa ngục (2007), 7 ngày trên sa mạc (2009), Tháp Babel trên đỉnh thác Ánh trăng (2010), Đôi khi tình yêu vẫn hay đi lạc đường (2010), Chiếc gương đồng (2010), San hô đỏ (2012), Khách lạ và người lái taxi (2015).

Hiện, Di Li là hội viên hội Nhà văn Hà Nội, hội Nhà văn Việt Nam, hội Nhà văn và Dịch giả châu Á - Thái Bình Dương.

Nhà văn Di Li gây bất ngờ với Bình minh ở Sahara (Hình 3).

Di Li (ngoài cùng bên phải) trong buổi ra mắt sách mới của mình.

Cũng trong dịp này, Ngày hội văn hóa Sri Lanka tại Việt Nam sẽ mang đến cho du khách Thủ đô nhiều không gian văn hóa đa dạng bao gồm: “Triển lãm ảnh về quan hệ song phương Xri Lan-ca và Việt Nam”; trưng bày các sản phẩm của đất nước Sri Lanka như vải dệt, vải batik, trà, thủ công mỹ nghệ, đá quý và thời trang nghệ thuật.

Nhà văn Di Li bất ngờ 'hẹn hò' với nghệ sĩ bút lửa Dzũ Kha

Thứ 5, 30/03/2017 | 11:32
Vào ngày 29/3 vừa qua, nhà văn Di Li đã xuất hiện trong buổi giao lưu "Ngày thơ Hàn Mạc Tử cùng nghệ sĩ bút lửa Dzũ Kha"...

Nhà văn Di Li: Nhiều đàn ông ích kỷ khi không bao giờ cho vợ đi đâu

Thứ 7, 25/02/2017 | 12:11
Khi được hỏi một nhà văn xinh đẹp, lại thường xuyên đi du ký, vậy nhà cửa để cho ai? Nhà văn Di Li đã trả lời làm nhiều người bất ngờ...
Cùng tác giả

Xây dựng nền điện ảnh theo hướng công nghiệp, hiện đại và hội nhập

Thứ 4, 15/03/2023 | 16:57
Ngành điện ảnh cần tranh thủ tối đa nguồn lực xã hội, xây dựng thành công nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hệ tiêu chí “dân tộc, hiện đại, nhân văn, hội nhập”.

Từ 15/3, Trung Quốc mở tour du lịch theo đoàn vào Việt Nam

Thứ 5, 09/03/2023 | 06:56
Chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt 2, từ ngày 15/3.

Đề xuất NSND tương đương tiến sĩ: Cần có sự phân biệt rạch ròi

Thứ 4, 08/03/2023 | 09:21
Mới đây, Trường ĐH Sân khấu Điện Ảnh đề xuất xin cho các giảng viên có danh hiệu NSND được tính tương đương học vị tiến sĩ.

Nhạc kịch về hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân gây xúc động

Thứ 2, 06/03/2023 | 18:30
Vở nhạc kịch Vinh quang trên vai những người anh hùng đã khắc hoạ những chiến sĩ của lực lượng CAND trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.

80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam: Khẳng định được tính đúng đắn, thời sự

Thứ 5, 02/03/2023 | 17:02
Tại tọa đàm Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã thẳng thắn nhận định về văn học hiện nay.
Cùng chuyên mục

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.

Kiếm hiệp Kim Dung: Môn võ công không nên xuất hiện trên giang hồ

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:00
Sự xuất hiện của Cửu âm chân kinh đã khuấy đảo giang hồ, làm vô số cao thủ, bang phái lao vào tranh đoạt, gây ra vô số tổn thất và chết chóc.

Vai diễn để đời Quan Âm Bồ Tát trong Tây Du Ký 1986 và cuộc sống đời thực của nghệ sĩ Tả Đại Phân

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Nghệ sĩ Tả Đại Phân vào vai Quan Âm Bồ Tát trong phim nhưng được người dân bái lạy vì tưởng "Phật sống". Cuộc sống của bà luôn được rất nhiều người quan tâm.

“Hoa hậu đông con nhất Việt Nam” đưa 6 con trở lại Tp.HCM sau 4 năm “bỏ phố về rừng”

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:25
Sau 4 năm gắn bó với ước mơ “nông trại xanh-cuộc sống an yên”. Hoa hậu Oanh Yến thấy xót xa khi các con vất vả, chịu thiệt nên quyết định đưa 6 con về lại Tp.HCM.

Lật mặt 7 đạt thành tích ấn tượng, bán 105.000 vé trong 6 ngày

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:00
Lý Hải vừa công bố tin vui, Lật mặt 7: Một điều ước đã bán được 105.000 vé trong 6 ngày đầu tiên.
     
Nổi bật trong ngày

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Sau ồn ào, Nam Em công khai số dư tài khoản khiến ai cũng tò mò

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:30
Trải qua nhiều scandal, ca sĩ Nam Em quyết định chuyển lên Đà Lạt sinh sống.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.