Nhận hối lộ 42,6 tỷ, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế đem cho vay và mua đất

Lê Mạnh Quốc
Thứ 4, 12/07/2023 | 17:34
0
Ông Phạm Trung Kiên - cựu Thư ký của Thứ trưởng Bộ Y tế bị cáo buộc nhận số tiền lớn nhất, với 253 lần khi nhận 42,6 tỷ đồng trong vụ "chuyến bay giải cứu".

Tiếp tục phần xét hỏi của phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “chuyến bay giải cứu”, chiều ngày 12/7, HĐXX đã xét hỏi bị cáo Phạm Trung Kiên – cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế.

Kiên là người bị cáo buộc nhận hối lộ nhiều nhất với tổng số tiền hơn 42,6 tỷ đồng trong số 21 bị cáo bị truy tố tội “Nhận hối lộ” theo khoản 4, Điều 354 Bộ Luật Hình sự.

Bị cáo Phạm Trung Kiên cho biết được giao nhiệm vụ làm Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế từ tháng 12/2019 đến tháng 2/2022.

Theo Kiên, bị cáo chỉ làm nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ của các đơn vị chuyên môn, trình Thứ trưởng xem xét, duyệt các hồ sơ rồi sau đó trả lại những hồ sơ này cho các đơn vị. Kiên hoàn toàn không có thẩm quyền cấp phép các chuyến bay.

Do Thứ trưởng phụ trách mảng y tế dự phòng, nên liên quan đến chuyến bay giải cứu, Kiên có nhiệm vụ tiếp nhận, trình văn bản để Thứ trưởng duyệt, ký văn bản trả lời liên quan đến việc cho ý kiến xét duyệt các chuyến bay theo đề nghị của Bộ Ngoại giao và các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Tuy nhiên, liên quan đến cáo cuộc của cáo trạng và lời khai của nhiều bị cáo là đại diện các doanh nghiệp cho rằng Kiên chủ động liên hệ với các doanh nghiệp và yêu cầu đưa tiền 150 triệu đồng/1 chuyến bay, Phạm Trung Kiên liên tục phủ nhận và cho rằng đây là những điều không đúng sự thật.

Theo đó, Kiên cho rằng từ tháng 6/2021, Tổ công tác 4 Bộ/5 Bộ đã bắt đầu xét duyệt cấp phép các chuyến bay giải cứu. Do đó trong tháng 6,7/2021 nhiều chuyến bay đã thực thực hiện một cách bình thường mà không gặp bất kỳ trở ngại nào từ phía Bộ Y tế. Thời điểm này, Kiên khẳng định không có bất kỳ doanh nghiệp nào đến gặp, đặt vấn đề hay đưa tiền.

Hồ sơ điều tra - Nhận hối lộ 42,6 tỷ, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế đem cho vay và mua đất

Bị cáo Phạm Trung Kiên bị dẫn giải tới phiên tòa. 

Khi HĐXX hỏi: Khi các doanh nghiệp chưa đến gặp bị cáo thì có bị cản trở cấp phép không?, Kiên tiếp tục quả quyết là “không có trường hợp nào Bộ Ngoại giao đề xuất mà Bộ Y tế không đồng ý”.

“Đến giữa tháng 7/2021, bắt đầu có doanh nghiệp (Nguyễn Thị Thanh Hằng – Phó Tổng Giám đốc Công ty Bluesky) đến gặp và đề nghị bị cáo hỗ trợ, giúp đỡ để có văn bản chấp thuận cho doanh nghiệp tổ chức chuyến bay”, Kiên nói và cho biết từ đây nhiều doanh nghiệp khác cũng gặp và đưa tiền nhờ Kiên giúp đỡ.

Kiên cũng cho rằng nếu doanh nghiệp không đưa tiền thì Kiên vẫn trình các hồ sơ theo đúng quy định chứ không có chuyện gây khó dễ.

“Ngay từ khi bắt đầu làm Thư ký, Thứ trưởng đã yêu cầu bị cáo phải giải quyết hồ sơ đúng quy định, không được gây khó khăn. Thứ trưởng còn nói: Nếu để “om” hồ sơ, chậm giải quyết thì bị cáo sẽ bị kỷ luật. Do đó bị cáo trình các hồ sơ theo đúng thủ tục, không kéo dài, không om hồ sơ của các doanh nghiệp”, Kiên giải bày.

Khẳng định có nhận tiền nhiều lần theo nội dung cáo trạng, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng hoàn toàn không yêu cầu doanh nghiệp phải đưa tiền, không quy định mức tiền doanh nghiệp phải đưa. Tất cả đều là do các doanh nghiệp chủ động đều xuất.

“Các doanh nghiệp đều chủ động đến gặp, đều chủ động đưa tiền và khi đó đều là lúc Bộ Y tế đều đã có văn bản chấp thuận và các chuyến bay đã được thực hiện một cách bình thường, không gặp bất kỳ trở ngại nào”, Kiên nói.

Về số tiền hơn 42,6 tỷ đồng nhận của 18 cá nhân đại diện doanh nghiệp và 62 đoàn khách lẻ, Kiên cho biết đã cho người thân vay và đầu tư đất đai.

“Bị cáo cho ông chú họ ở quê Thái Bình vay, đầu tư một số mảnh đất ở Ba Vì, Mũi Né và huyện Hoài Đức (Tp.Hà Nội). Ngoài ra bị cáo không đưa tiền cho ai khác”, Kiên khai đồng thời cho biết không bị ai tác động để khai báo.

Nhận thức hành động nhận tiền là sai phạm, Kiên đã chủ động trả lại cho các đại diện doanh nghiệp 12 tỷ đồng. Bên cạnh đó, gia đình Kiên đã nộp 15 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Doanh nghiệp nói về barem nhận hối lộ của Phạm Trung Kiên

Do lời khai của Kiên có nhiều sai lệch so với lời khai của các bị cáo khác, HĐXX đã tiến hành đối chất với bị cáo Đào Minh Dương -  Chủ tịch HĐQT Công ty Vijasung, Lê Hồng Sơn – Tổng Giám đốc Công ty Bluesky và Vũ Minh Thắng – Giám đốc Công ty Thuận An.

Hồ sơ điều tra - Nhận hối lộ 42,6 tỷ, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế đem cho vay và mua đất (Hình 2).

Bị cáo Đào Minh Dương - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vijasun.

Đào Minh Dương cho biết, đầu tháng 9/2021, Dương đi cùng Lê Hồng Sơn đến Bộ Y tế để gặp Kiên.

“Tại phòng làm việc của Kiên, Kiên quát anh Lê Hồng Sơn: Tôi lạ gì các anh, các anh phải nộp mấy triệu một khách thì mới được. Anh Sơn mới giải thích: Nếu nộp mấy triệu một khách thì chi phí ngoài cho một chuyến bay lên đến 10 tỷ một chuyến, ai mà chịu nổi.

Khi đó Kiên hạ giọng: Tôi biết các anh đã đưa cho anh Tuấn (Vũ Anh Tuấn – Phó Phòng Tham mưu, Cục Quản lý xuất nhập cảnh) 150 triệu, các anh cũng phải đưa như thế cho tôi, nếu không thì không được cấp phép chuyến bay”, Dương khai nhận.

Bị cáo Lê Hồng Sơn cũng cho biết: “Khi tôi xin với Kiên: Chỗ anh làm nhiều chuyến bay nên xin xuống còn 100 triệu đồng/1 chuyến. Kiên bảo: Không được, cái này đã có barem rồi”.

Bị cáo Vũ Minh Thắng cũng đồng tình với lời khai của Dương và Sơn, cho biết Kiên yêu cầu phải chi 15 triệu đồng/ 1 khách lẻ về nước và 150 triệu đồng/1 chuyến bay.

Nghe rõ lời của các bị cáo khác khi đối chất nhưng Phạm Trung Kiên vẫn khẳng định của các bị cáo đó khai không đúng sự thật.

Cựu Đại sứ Vũ Hồng Nam khai đã từ chối tiền hối lộ nhưng không kiên quyết

Thứ 4, 12/07/2023 | 16:34
Cho rằng khi được đưa tiền hối lộ đã từ chối nhưng không kiên quyết, cựu Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản thừa nhận đây là khuyết điểm của bản thân.

Nhận hối lộ 4,2 tỷ đồng, cựu Trợ lý Phó Thủ tướng nghĩ là tiền cảm ơn

Thứ 4, 12/07/2023 | 13:16
Dù khẳng định bản thân “không được phân công nhiệm vụ gì trong việc tổ chức chuyến bay giải cứu”, bị cáo Nguyễn Quang Linh vẫn nhận hối lộ hơn 4,2 tỷ đồng.

Nhận hối lộ hơn 42,6 tỷ, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế "làm tiền" ra sao?

Thứ 3, 11/07/2023 | 12:30
Bị cáo Phạm Trung Kiên - cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế là đối tượng nhận hối lộ nhiều nhất trong đại án "chuyến bay giải cứu" với tổng số tiền hơn 42,6 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Cần đánh giá, kiện toàn mô hình hoạt động của VEC

Thứ 2, 06/05/2024 | 13:58
Việc mở rộng đoạn Tp.HCM - Long Thành thuộc Dự án đường cao tốc Tp.HCM - Long Thành - Dầu Giây là vấn đề cấp thiết để đồng bộ hệ thống giao thông trong khu vực.

Thành lập Hội đồng thẩm định cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng

Thứ 2, 06/05/2024 | 13:56
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT là Chủ tịch Hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án xây dựng tuyến đường cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng đoạn qua Nam Định và Thái Bình.

Loạt dự án giao thông trọng điểm làm động lực phát triển Tây Nguyên

Chủ nhật, 05/05/2024 | 18:55
Bộ GTVT vừa ban hành kế hoạch về thực hiện Đề án phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ an ninh, quốc phòng địa bàn Tây Nguyên.

Thủ tướng thành lập tổ công tác giúp việc về đường sắt đô thị

Chủ nhật, 05/05/2024 | 11:53
Tổ công tác có nhiệm vụ giúp Thủ tướng điều phối, chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án đường sắt đô thị Hà Nội và Tp.HCM đảm bảo tiến độ.

Bộ GTVT không đồng ý đề xuất xây dựng cơ sở hạ tầng của Bamboo Airways

Thứ 7, 04/05/2024 | 20:24
Bộ GTVT cho rằng đề xuất chủ trương đầu tư cơ sở hạ tầng tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất của Bamboo Airways là chưa phù hợp với quy hoạch.
Cùng chuyên mục

Hệ thống siêu thị Đức Thành: Tràn lan hàng hoá không rõ nguồn gốc

Thứ 2, 06/05/2024 | 14:01
Hàng hóa nhập khẩu không tem nhãn phụ tiếng Việt, hàng bày bán không rõ nguồn gốc xuất xứ,… Đó là những gì phóng viên ghi nhận được tại hệ thống siêu thị Đức Thành.

Đề nghị truy tố kẻ sát hại nữ nhân viên quán cà phê ở Hóc Môn

Chủ nhật, 05/05/2024 | 21:10
Nguyễn Thanh Tâm không nghề nghiệp, lại thiếu nợ nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Tâm vào một quán cà phê kích dục và ra tay sát hại nữ nhân viên.

Hà Nội: Cần làm rõ việc chiếm đất công phân lô xây mộ

Chủ nhật, 05/05/2024 | 19:00
Tình trạng chiếm đất công phân lô xây mộ tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội đang diễn biến phức tạp có chiều hướng gia tăng cần sớm được làm rõ.

Bình Phước: Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng

Chủ nhật, 05/05/2024 | 08:01
Hoạt động cho vay lãi nặng của Đào Thị Nga đã gây bức xúc cho người dân địa phương và ảnh hưởng đến trật tự an ninh xã hội.

Huế: Lừa 9 người chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng, cựu thầy giáo trả giá đắt

Thứ 7, 04/05/2024 | 16:10
Qua xem xét toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Phương Nam 13 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Phước: Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng

Chủ nhật, 05/05/2024 | 08:01
Hoạt động cho vay lãi nặng của Đào Thị Nga đã gây bức xúc cho người dân địa phương và ảnh hưởng đến trật tự an ninh xã hội.

Lừa huy động vốn để nhập hàng, nữ quái chiếm đoạt 8 tỷ đồng

Chủ nhật, 05/05/2024 | 19:10
Với thủ đoạn huy động góp vốn để nhập bình nóng lạnh, téc nước, ống nhựa... Phạm Thị Thanh Huệ đã chiếm đoạt khoảng 8 tỷ đồng của nhiều người.

Quảng Ninh: Phát hiện 15.100 con vịt giống không rõ nguồn gốc

Chủ nhật, 05/05/2024 | 11:46
Mới đây tại phường Hải Xuân, thành phố Móng Cái, Đội QLTT số 1, Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh phát hiện 15.100 con vịt giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Hà Nội: Cần làm rõ việc chiếm đất công phân lô xây mộ

Chủ nhật, 05/05/2024 | 19:00
Tình trạng chiếm đất công phân lô xây mộ tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội đang diễn biến phức tạp có chiều hướng gia tăng cần sớm được làm rõ.

Hệ thống siêu thị Đức Thành: Tràn lan hàng hoá không rõ nguồn gốc

Thứ 2, 06/05/2024 | 14:01
Hàng hóa nhập khẩu không tem nhãn phụ tiếng Việt, hàng bày bán không rõ nguồn gốc xuất xứ,… Đó là những gì phóng viên ghi nhận được tại hệ thống siêu thị Đức Thành.