Nhận nhiều chỉ trích, ĐH Sư phạm TP. HCM bỏ quy định chiều cao trong tuyển sinh

Nhận nhiều chỉ trích, ĐH Sư phạm TP. HCM bỏ quy định chiều cao trong tuyển sinh

Hà Công Luân
Thứ 5, 14/02/2019 | 16:07
0
Chiều 14/2, trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Hiệu trưởng đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh cho biết nhà trường đã thống nhất loại khỏi tiêu chí sức khỏe bằng sự cân nhắc ở nhiều chiều.

Theo đó, dự kiến tuyển sinh của Trường Đại học Sư phạm TP. HCM được thực hiện qua 2 giai đoạn. Lần 1, sau 1 tháng các đơn vị sẽ có những ý kiến để dự kiến được công bố vào ngày 31/1 vừa qua. Ông Sơn cho biết, theo tiến độ, sau 2 tuần lắng nghe ý kiến của nhiều phía, dự kiến này được tiếp thu, cập nhật.

“Sáng ngày 14/2, dự kiến điều chỉnh hai vấn đề chính: Vấn đề 1, không sử dụng yêu cầu chiều cao trong tiêu chí sức khỏe của thí sinh dự tuyển; Vấn đề 2, điều chỉnh vị trí của ngành Công tác xã hội thứ 34 trong đề án thành 28 theo thứ tự chung”, ông Sơn cho hay.

Văn hoá - Nhận nhiều chỉ trích, ĐH Sư phạm TP. HCM bỏ quy định chiều cao trong tuyển sinh

Trường đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.

Vị Phó Hiệu trưởng cho biết, hiện dự kiến này sẽ được tiếp tục cầu thị xem xét, nghiên cứu và điều chỉnh để bản tiêu chuẩn tuyển sinh hoàn thiện vào tháng 3/2019. Đề án tuyển sinh của Trường sẽ chính thức công bố khi có đề án và các chỉ đạo của Bộ dành cho tuyển sinh năm mới.

Liên quan đến vấn đề chiều cao của thí sinh dự tuyển dư luận phản ánh PGS. TS Huỳnh Văn Sơn nói: “Chúng tôi đã thống nhất loại khỏi tiêu chí sức khỏe bằng sự cân nhắc ở nhiều chiều kích. Quan trọng nhất, chúng tôi khẳng định nhà trường mong muốn nhận được sự quan tâm của nhiều thí sinh đặc biệt là những thí sinh có hứng thú với nghề, có sự định hướng nghề, động cơ chọn nghề tích cực cũng như tạo ra sự đồng thuận từ nhiều phía và tránh những cơ hội khai thác, suy diễn các thông tin có liên quan”.

Khi được hỏi về nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận những ngày qua, ông Sơn cho hay: “Chúng tôi cảm ơn và rất trân trọng những đóng góp và các ý kiến chia sẻ chân thành, trách nhiệm và trí tuệ của các nhà giáo, thầy cô, anh chị, bạn bè đồng nghiệp, quý phụ huynh và các học sinh, thí sinh... đặc biệt là các đơn vị truyền thông đã chia sẻ, quan tâm”.

 

Quy định 1,5m trong tuyển sinh sư phạm: Chiều cao có giới hạn năng lực, phẩm chất?

Thứ 4, 13/02/2019 | 20:07
Theo thông báo của trường đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh, thí sinh xét tuyển các ngành đào tạo giáo viên phải cao từ 1,5 m trở lên. Tiêu chí xét tuyển này hiện đang gây tranh cãi gay gắt, khi nhiều ý kiến cho rằng nghiêng về hình thức, thay vì quan tâm đến năng lực, phẩm chất.

Quy định 1,5m mới được thi vào Sư phạm: Lý giải bất ngờ của nhà trường

Thứ 4, 13/02/2019 | 15:58
Quy định thí sinh nữ phải cao tối thiểu 1,5m mới được thi vào trường đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh mới đây đã gây nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận. Báo Người Đưa Tin liên hệ với PGS.TS Huỳnh Văn Sơn, Phó Hiệu trưởng nhà trường để hiểu rõ hơn về việc này.
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Chồng của Midu sở hữu khối tài sản khủng thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:59
Mới đây, Midu đã hé lộ loạt ảnh của chồng được chụp ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ma Dong Seok: Thách thức của phim giải trí ngang phim nghệ thuật

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:15
Nhà sản xuất Vây hãm: Kẻ trừng phạt - Ma Dong Seok chia sẻ về những ý kiến trái chiều xoay quanh mạch phim, nhắc đến khó khăn khi thực hiện phim giải trí.

Lật mặt 7: Kịch bản an toàn nhưng tốn nước mắt

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:36
Lật mặt 7: Một điều ước được đánh giá là phần phim chắc tay nhất trong series Lật mặt của Lý Hải. Xây dựng tuyến nội dung an toàn nhưng hài hước, chạm cảm xúc.

Rũ bỏ hình ảnh "bánh bèo", Uyên Linh “lột xác” bất ngờ sau show Chị đẹp

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:12
Với hình ảnh mới trẻ hơn, táo bạo hơn, Uyên Linh chuộng mốt ăn mặc cá tính, lăng-xê trang phục cắt xẻ và nhiều họa tiết.

Hà Nội: Kiểm soát giá dịch vụ du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Sở Du lịch Hà Nội lưu ý cần đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, giữ gìn môi trường du lịch Thủ đô trong dịp lễ.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.