Nhân viên công ty Trường Sinh tái dương tính Covid-19 đã khỏi bệnh

Nhân viên công ty Trường Sinh tái dương tính Covid-19 đã khỏi bệnh

Hoàng Thị Bích
Thứ 3, 21/04/2020 | 10:27
0
Theo báo cáo sáng 21/4 của Tiểu ban Điều trị, BN 188 được tính là đã khỏi bệnh và đang theo dõi 14 ngày sau khi kết thúc điều trị. Như vậy, đến nay Việt Nam đã chữa khỏi cho 215 ca mắc Covid-19, hiện còn 53 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại 9 cơ sở y tế trên cả nước.

Ngày 20/4, Thứ trưởng bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã có thông tin cụ thể về trường hợp bệnh nhân 188 mắc Covid-19 dương tính trở lại với virus SARS-CoV-2 sau khi âm tính.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, sau 2 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, bệnh nhân 188 đã được bệnh viện công bố khỏi bệnh, đồng thời thông báo với Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh (CDC) Hà Nội và đưa về cách ly tại nhà ở Chương Mỹ, Hà Nội.

Trong thời gian cách ly tại nhà, bệnh nhân có biểu hiện ho, tức ngực và được báo cho CDC Hà Nội. Sau đó, CDC của huyện Chương Mỹ đến lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân là dương tính với virus SARS-CoV-2. Ngay lập tức, bệnh nhân được đưa vào bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội) để theo dõi cách ly. Tại đây, bệnh nhân được xét nghiệm vào 13h ngày 18/4 và đến sáng 19/4 đã có kết quả xét nghiệm bằng kỹ thuật Real Time PCR âm tính.

“Đây là 2 kết quả mang tính chất ngược nhau trong thời gian rất ngắn trên một đối tượng bệnh nhân. Nguyên nhân có thể là vấn đề liên quan đến khả năng, năng lực xét nghiệm trong tình huống ở các đơn vị phải xét nghiệm một số lượng lớn có thể đặt ra vấn đề lây nhiễm chéo giữa các mẫu bệnh phẩm”, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết.

Tin nhanh - Nhân viên công ty Trường Sinh tái dương tính Covid-19 đã khỏi bệnh

BN188 được công nhận đã chữa khỏi Covid-19.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, cục trưởng cục Quản lý Khám chữa bệnh, Phó Trưởng tiểu Ban Điều trị- Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cũng cho hay, xét nghiệm dịch họng và tỵ hầu của BN 188 bằng phương pháp Real Time PCR tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân tiếp tục được cách ly theo dõi sức khoẻ tại bệnh viện.

Liên quan đến nội dung này, PGS.TS Trần Đắc Phu- nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện Y tế công cộng (bộ Y tế) cho biết thêm, tới nay, Hàn Quốc (nơi đã có hơn 10.600 ca mắc, 234 ca tử vong, tính tới sáng 19/4) đã có báo cáo ghi nhận tới hơn 100 ca tái nhiễm Covid-19 sau khi được công bố khỏi bệnh hoàn toàn.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hàn Quốc (KCDC) đang điều tra thêm sự việc này bằng cách chạy các xét nghiệm khác. Tổ chức Y tế Thế giới cũng đang tìm hiểu thêm trước khi đưa ra câu trả lời chắc chắn.

Tuy nhiên, theo PGS.TS Trần Đắc Phu điều tra ban đầu cho thấy có thể do một số nguyên nhân khác nhau. Có thể sự hoạt động trở lại của lượng virus còn tồn đọng trong cơ thể bệnh nhân. Nếu hệ miễn dịch của bệnh nhân chưa phát triển được đủ để chống lại virus hoặc hệ miễn dịch bị yếu đi sau khi hồi phục, lượng virus trước đây chưa được phát hiện có thể được kích hoạt trở lại.

Cũng có thể, loại virus mới này có khả năng tồn tại trong trạng thái "ngủ" trước khi được kích hoạt trở lại. Bên cạnh đó, test xét nghiệm có thể phát hiện ra những phần "chết" của virus, không còn khả năng lây nhiễm hay lây lan.

Tin nhanh - Nhân viên công ty Trường Sinh tái dương tính Covid-19 đã khỏi bệnh (Hình 2).

BN 188 là 1 trong 3 bệnh nhân công bố khỏi bệnh tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam ngày 16/4.

Như vậy, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, tính đến sáng 21/4, BN188 được tính là đang theo dõi 14 ngày sau khi kết thúc điều trị, vì xét nghiệm bằng phương pháp Real Time PCR tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương  vào ngày 19/4 cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Như vậy, cả nước hiện đã có 215 ca mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Hiện còn 53 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại 9 cơ sở y tế.

Bệnh nhân 188 (nữ, 44 tuổi) là nhân viên Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Trường Sinh - đơn vị cung cấp dịch vụ Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh nhân có xét nghiệm dương tính và nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam ngày 28/3. Ngày 14/4, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính (lần 2) và 2 ngày sau- ngày 16/4, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, xuất viện. Xe của công ty Trường Sinh đưa bệnh nhân về nhà riêng tại Chương Mỹ- Hà Nội theo dõi cách ly theo quy định.

Sáng 18/4, CDC Hà Nội thông báo bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân được chuyến đến bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội) để kiểm tra và điều trị theo quy định.

Ngày 19/4, xét nghiệm dịch họng và tỵ hầu của BN 188 bằng phương pháp Real Time PCR tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Ngày 21/4, Tiểu ban điều trị cho biết, BN188 được tính là đang theo dõi 14 ngày sau khi kết thúc điều trị.

Xác minh thông tin một Chủ tịch xã tại Hà Tĩnh tụ tập đánh bài trong dịch Covid-19

Thứ 2, 20/04/2020 | 21:47
Mạng xã hội xuất hiện hình ảnh được cho là ông Phạm Đại Dũng, Chủ tịch UBND xã Hương Lâm (Hương Khê – Hà Tĩnh) đang tham gia đánh bài với nhiều người, trên chiếu có nhiều tờ tiền mệnh giá 50 và 100 ngàn đồng.

Hơn 1.000 chiến sỹ Công an Trà Vinh hiến máu tình nguyện ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thứ 2, 20/04/2020 | 20:06
Có hơn 1.000 cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Trà Vinh đã đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Thêm 7 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh

Thứ 2, 20/04/2020 | 18:25
Chiều ngày 20/4, thông tin từ tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, chiều nay đã có thêm 7 bệnh nhân mắc Covid-19 điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình được công bố khỏi bệnh.
Cùng tác giả

Dự báo thị trường mỹ phẩm Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Ông Chu Quốc Thịnh – Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã chỉ ra nhiều cơ hội và thách thức của thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam.

Kịp thời đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Hiện, tình trạng của hai mẹ con sau cuộc "vượt cạn" ngoạn mục đã ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc và dự kiến sẽ được xuất viện sớm.

Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7.

Vụ bé gái 12 tuổi mang thai: Nghi phạm đối diện khung hình phạt nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:20
Theo luật sư Vinh, bé gái đã bị lạm dụng tình dục từ năm 11 tuổi, đã cung cấp mô tả đầy đủ thủ phạm, đủ căn cứ cấu thành tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.