Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Thái tử Ả Rập Xê-út Mohammed bin Salman đã đạt được sự thống nhất về các khoản đầu tư chung nhằm phát triển các nguồn tài nguyên đất hiếm, Nikkei đưa tin. Đối với Nhật Bản, đây là một phần trong nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc đối với các khoáng sản chính, Nikkei đưa tin.
Theo Nikkei, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, Tổ chức An ninh Kim loại và Năng lượng Nhật Bản (JOGMEC) và Bộ Công nghiệp và Tài nguyên Khoáng sản của Ả Rập Xê-út sẽ ký một biên bản hợp tác vào ngày 16/7.

Thủ tướng Fumio Kishida dự kiến sang thăm Ả Rập Xê-út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Qatar - 3 nhà cung cấp năng lượng chính của Nhật Bản từ ngày 16-18/7. Ảnh: The Japan News
Theo thỏa thuận này, Nhật Bản và Ả Rập Xê-út sẽ khám phá các dự án phát triển tài nguyên ở các nước thứ ba để đầu tư chung. Điều này đặc biệt quan trọng vì đất hiếm là nguyên tố chính để tạo ra pin xe điện, chất bán dẫn, điện thoại di động và tua-bin gió.
Ả-rập Xê-út đang tìm kiếm các mỏ đất hiếm mới trong nước, một phần trong chiến lược đa dạng hóa nền kinh tế phụ thuộc vào dầu mỏ của mình. JOGMEC sẽ đóng góp chuyên môn kỹ thuật để hỗ trợ Riyadh thực hiện các cuộc khảo sát sơ bộ. Nhật Bản cũng sẽ giúp đẩy nhanh việc phát triển các nguồn tài nguyên đã được khai thác ở Ả-rập Xê-út, chẳng hạn như đồng, sắt và kẽm.
Cả Nhật Bản và Ả-rập Xê-út đều mong muốn đa dạng hóa chuỗi cung ứng đất hiếm này để tránh phụ thuộc quá nhiều vào bất kỳ nhà cung cấp cụ thể nào.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.