Nhật Bản lần đầu tiên cấp phép khẩn cấp thuốc chữa Covid-19

Nhật Bản lần đầu tiên cấp phép khẩn cấp thuốc chữa Covid-19

Thứ 4, 23/11/2022 | 10:24
0
Quyết định phê duyệt khẩn cấp Xocova được đưa ra khi Nhật Bản đang trong làn sóng dịch mới với các ca mắc Covid-19 và số ca tử vong tăng nhanh.

Ngày 22/11 Bộ trưởng Y tế - Lao động và Phúc lợi Nhật Bản Katsunobu Kato đã công bố quyết định về loại thuốc uống Xocova (ensitrelvir fumaric acid) sau khi hội đồng của Bộ Y tế phê duyệt, theo Reuter.

Ông Kato nói: "Tôi hy vọng, thuốc Xocova sẽ góp phần vào các biện pháp phòng chống virus SARS-CoV-2 như một lựa chọn điều trị khác". Song ông cũng cho biết, Xocova không được chỉ định cho phụ nữ mang thai.

Bất chấp việc phê duyệt bị chậm trễ, Shionogi đã nâng dự báo doanh số bán hàng cả năm vào tháng trước. Công ty đã ký thỏa thuận bán khoảng 1 triệu liều thuốc cho chính phủ trong khi thuốc đang chờ thông qua.

Thế giới - Nhật Bản lần đầu tiên cấp phép khẩn cấp thuốc chữa Covid-19

Ông Isao Teshirogi, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Shionogi & Co Ltd, phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Reuters tại Tokyo, Nhật Bản ngày 11/6/2019. Ảnh: Reuters.

Ngay sau thông tin trên được công bố, cổ phiếu đóng cửa của Shionogi tăng 2,77% lên 7.171 điểm sau khi có thông tin rằng việc phê duyệt đã gần kề.

Xocova dành cho bệnh nhân Covid-19 có các triệu chứng nhẹ và từ 12 tuổi trở lên với liều dùng 7 viên trong 5 ngày. Đây là loại thuốc đầu tiên được cấp phép theo chương trình phê duyệt khẩn cấp được thành lập vào tháng 5 năm nay của Chính phủ Nhật Bản.

Trước đó, tại một cuộc họp báo, ông Kato phát biểu: "Ngay sau khi hệ thống phân phối sẵn sàng, chúng tôi dự định bắt đầu phân phối thuốc vào đầu tháng 12".

Tháng 7 vừa qua, một hội đồng của Bộ Y tế đã hoãn cấp phép khẩn cấp cho loại thuốc này sau khi công ty Shionogi & Co Ltd. không thể chứng minh tính hiệu quả của nó trong các thử nghiệm lâm sàng vào giai đoạn giữa.

Nhưng một phân tích về 5 triệu chứng đặc trưng của chủng Omicron gồm sổ mũi, đau họng, ho, sốt và mệt mỏi trong giai đoạn cuối của thử nghiệm cho thấy loại thuốc này rút ngắn các triệu chứng từ 8 ngày xuống còn 7 ngày.

Giai đoạn cuối được tiến hành ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam, thuốc được sử dụng mỗi ngày 1 lần trong 5 ngày cho những bệnh nhân có triệu chứng Covid-19 nhẹ hoặc trung bình.

Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị Y tế cho biết đã "thu được đầy đủ thông tin để cho rằng thuốc có hiệu quả" từ kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối do Shionogi đệ trình.

Thế giới - Nhật Bản lần đầu tiên cấp phép khẩn cấp thuốc chữa Covid-19 (Hình 2).

Thuốc Xocova của Nhật Bản là loại thuốc chữa Covid-19 thứ 3 trên thế giới được phê duyệt.

Quyết định phê duyệt khẩn cấp Xocova được đưa ra khi Nhật Bản đang trong làn sóng dịch bệnh thứ 8 với các ca mắc Covid-19 và số ca tử vong hàng ngày đang tăng nhanh trở lại.

Theo thống kê của chuyên trang worldometers, trong ngày 22/11, nước này tiếp tục có ca nhiễm và số ca tử vong đứng đầu thế giới với 121.460 ca nhiễm mới và 144 ca tử vong.

Thời gian qua Nhật Bản đã nới lỏng các hạn chế đối với các hoạt động của người dân, bao gồm dỡ bỏ giới hạn đối với lượng khách nước ngoài hàng ngày và bắt đầu chương trình trợ cấp cho người dân để thúc đẩy du lịch trong nước.

Trúc Chi (theo Người Lao Động, VOV)

Vạch trần thủ đoạn của Giám đốc Công ty sản xuất thuốc chữa Covid-19 giả

Chủ nhật, 12/06/2022 | 10:51
Đường dây sản xuất tân dược giả này có quy mô rất lớn, mang tính chuyên nghiệp, tổ chức chặt chẽ, do các đối tượng có quan hệ anh em, họ hàng.

Gần 4.300 người thuộc nhóm nguy cơ cao chưa tiêm vắc-xin Covid-19

Thứ 7, 02/04/2022 | 21:44
Chiến dịch "Bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ" được UBND Tp.HCM phát động với mục tiêu quan trọng hướng đến là giảm số ca mắc và giảm nguy cơ tử vong do Covid-19.

Đổ xô đi mua thuốc chữa Covid-19, nhiều người ngậm ngùi đi về

Thứ 5, 24/02/2022 | 17:25
Rất đông người dân đã xếp hàng mua thuốc trị Covid-19 cho F0 điều trị tại nhà, nhưng nhiều người phải quay về vì không có chỉ định của bác sĩ.

Bộ Y tế vào cuộc vụ rao bán thuốc chữa Covid-19 tràn lan

Thứ 3, 07/12/2021 | 18:14
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế Tp.HCM tăng cường kiểm tra, xác minh việc mua bán thuốc điều trị Covid-19 đang thử nghiệm lâm sàng…
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.