Nhật Bản nói Triều Tiên có hàng trăm tên lửa Nodong

Nhật Bản nói Triều Tiên có hàng trăm tên lửa Nodong

Trần Danh Tuyên
Thứ 3, 28/08/2018 | 19:00
0
Nhật Bản vẫn coi chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên là một mối đe dọa “nghiêm trọng chưa từng có” đối với an ninh nước này, dù căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã giảm trong thời gian qua.

“Xét thực tế rằng Triều Tiên dường như đang sở hữu và triển khai vài trăm tên lửa Nodong có khả năng phóng tới gần như mọi khu vực tại Nhật Bản, cũng như những tiến bộ của nước này trong việc phát triển năng lực tác chiến của vũ khí hạt nhân và tên lửa thông qua các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo liên tục, nhận thức cơ bản của chúng ta liên quan tới mối đe dọa về vũ khí hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên sẽ không thay đổi”, sách trắng thường niên của Nhật Bản được công bố ngày 28/8 viết.

Tiêu điểm - Nhật Bản nói Triều Tiên có hàng trăm tên lửa Nodong

Tên lửa tầm trung Nodong của Triều Tiên trong lễ diễu binh ở Bình Nhưỡng.

Theo tài liệu này, Nhật Bản cũng sẽ tăng cường mạng lưới phòng không bằng cách triển khai hoạt động hai hệ thống phòng thủ tên lửa mặt đất Aegis Ashore do Mỹ phát triển.

“Để bảo vệ Nhật Bản luôn cần phải cải thiện đáng kể khả năng phòng thủ tên lửa đạn đạo. Do đó, hội đồng An ninh Quốc gia và Nội các đã phê duyệt từ tháng 12/2017 cho triển khai hai hệ thống Aegis Ashore trên đất liền, hỗ trợ cho hệ thống đánh chặn Aegis được trang bị cho các tàu khu trục”, sách trắng cho hay.

Tokyo đang có kế hoạch triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa để bảo vệ đất nước khỏi những nguy cơ từ tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng.

Hồi tháng Bảy vừa qua, Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ Daniel Coats đã đặt ra nghi vấn trước tuyên bố Triều Tiên sẽ xóa bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân trong vòng 1 năm.

Tuy nhiên, trước đó truyền thông Hàn Quốc cho hay Bình Nhưỡng đã bắt đầu tháo dỡ các cơ sở tại trạm phóng vệ tinh Sohae ở tỉnh Bắc Pyongan nơi thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15.

Vào đầu tháng Tám, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nói rằng Mỹ và Triều Tiên đang trong quá trình thực hiện phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên.

Tình hình trên bán đảo Triều Tiên đã được cải thiện đáng kể trong những tháng qua, khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tổ chức các cuộc đàm phán với Tổng thóng Hàn Quốc Moon Jae-in và hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Singapore.

Trong hội nghị thượng đỉnh ngày 12 tháng 6, Kim và Trump đã đạt được một thỏa thuận yêu cầu Bình Nhưỡng phải từ bỏ hóa đơn để chống lại sự đóng băng trên các cuộc tập trận quân sự Mỹ-Nam Triều Tiên và cứu trợ cuối cùng.

Xem thêm: Pháo binh, tên lửa Syria phá hủy căn cứ lớn của khủng bố ở Hama

Tin nóng thế giới ngày mới 28/8: Ngoại trưởng Pompeo hủy thăm Triều Tiên vì một lá thư

Thứ 3, 28/08/2018 | 08:50
Lá thư thù địch khiến Ngoại trưởng Pompeo hủy thăm Triều Tiên; Tổng thống Trump ra lệnh treo cờ rủ khắp nước Mỹ để tưởng nhớ ông McCain… là những tin đáng chú ý đầu ngày 28/8.

Triều Tiên tố Mỹ dàn dựng âm mưu chống lại Triều Tiên

Thứ 2, 27/08/2018 | 05:30
Truyền thông Triều Tiên tuyên bố, Mỹ đang dàn dựng các cuộc tập trận bí mật liên quan đến các đơn vị ám sát đặc biệt.

Tin nóng thế giới ngày mới 25/8: Hàn Quốc gửi cho Triều Tiên hàng bị cấm vận

Thứ 7, 25/08/2018 | 09:23
Ông Kofi Annan sẽ được an táng tại Ghana vào tháng sau; Hàn Quốc chuyển cho Triều Tiên hàng bị cấm vận… là những tin đáng chú ý đầu ngày 25/8.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.