Trên tấm bản đồ “đặc biệt” này, chính phủ Nhật cùng với công ty điện lực Tokyo (Tepco) đã khoanh vùng nhiễm xạ với bán kính 30 km kể từ trung tâm là nhà máy hạt nhân Fukushima số 1. Từ tấm bản đồ này có thể thấy rõ, phía tây bắc của nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 là nơi nhiễm xạ cao nhất đến thời điểm hiện tại. Phía tây nam trong vòng bán kính 20 km đã được chính phủ Nhật cho vào vòng “kiểm soát nghiêm ngặt”. Còn lại một số hướng khác, nồng độ phóng xạ thấp hơn.
Tấm bản đồ vùng nhiễm phóng xạ (khoanh vùng màu đỏ) sau khi sự cố hạt nhân xảy ra vào ngày 11/3
Theo Tepco, một trong những đơn vị thiết lập tấm bản đồ này cho biết: Nồng độ phóng xạ trong bán kính 30 km lấy tâm từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 phân bố không đồng đều. Có nơi nồng độ phóng xạ rất cao, có nơi thì nồng độ vẫn trong tình trạng kiểm soát được.
Vùng nhiễm phóng xạ mới (khoanh vùng màu xanh) tại bản đồ công bố ngày 24/4
Sau khi công bố bản đồ về những nơi bị nhiễm phóng xạ, chính phủ Nhật lại phải nhận những chỉ trích gay gắt từ phía người dân. “Đáng lẽ tấm bản đồ này phải được công bố sớm hơn”- một người dân Nhật cho biết.
Thủy Bình (Theo Hoàn Cầu)