Nhiệm vụ mới của thiếu gia kín tiếng nhà bầu Hiển

Nhiệm vụ mới của thiếu gia kín tiếng nhà bầu Hiển

Bùi Thị Lan Anh
Thứ 6, 31/01/2020 | 16:00
0
Việc bổ nhiệm ông Đỗ Vinh Quang trở thành tân chủ tịch của Hà Nội FC có thể xem là một trong những động thái mở đường để hai thiếu gia nhà bầu Hiển được bổ sung vào cơ cấu quản trị/điều hành của các pháp nhân lõi trong hệ sinh thái doanh nghiệp của nhà “bầu” Hiển.

Mới đây, CLB Hà Nội (Hà Nội FC) đã xác nhận, ông Đỗ Vinh Quang sẽ là tân chủ tịch của đội bóng kể từ mùa giải 2020. Ông Vinh Quang chính thức tiếp quản đội bóng ngay từ ngày 30/1 và sẽ có buổi lễ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Hỗ trợ cho tân chủ tịch đội bóng Thủ đô sẽ là Giám đốc điều hành Nguyễn Quốc Tuấn.

Dưới sự lãnh đạo của nhị thiếu gia nhà bầu Hiển, Hà Nội FC đặt mục tiêu đứng đầu ở mọi giải đấu tham dự, đồng thời trở lại đấu trường châu lục.

Tài chính - Ngân hàng - Nhiệm vụ mới của thiếu gia kín tiếng nhà bầu Hiển

Ông Đỗ Vinh Quang (thứ ba từ trái sang)

Việc trao trọng trách cho ông Đỗ Vinh Quang ở CLB Hà Nội tiếp tục là một tín hiệu đáng chú ý về động thái chuẩn bị cho thế hệ kế nghiệp của gia đình đại gia Đỗ Quang Hiển – một thế phiệt trong giới nhà giàu Hà Nội.

Ông Đỗ Vinh Quang cũng là chủ tịch CLB trẻ nhất trong lịch sử V.League. Trước đó có ông Nguyễn Xuân Thuỷ, sinh năm 1988, là Chủ tịch của CLB Sài Gòn Xuân Thành ở V.League 2013. 

Còn nhớ hồi đầu tháng 1, ông Đỗ Vinh Quang cũng mới đăng ký mua vào 35,9 triệu cổ phiếu SHB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, tương đương tỷ lệ sở hữu sau giao dịch là 2,98%, nhằm “thực hiện đầu tư”.

Thời gian giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 13/1/2020 đến ngày 11/2/2020, và theo tính toán, nhị thiếu gia nhà “bầu” Hiển sẽ phải chi ra khoảng 230 tỷ đồng.

Cùng với đại thiếu gia Đỗ Quang Vinh (SN 1989), ông Đỗ Vinh Quang được người cha giàu có đặt nhiều kỳ vọng.

Tài chính - Ngân hàng - Nhiệm vụ mới của thiếu gia kín tiếng nhà bầu Hiển (Hình 2).

Ông Đỗ Vinh Quang là con trai thứ hai của bầu Hiển

Ông Đỗ Vinh Quang sinh năm 1995, được biết đến với tư cách con trai thứ hai của ông bầu Đỗ Quang Hiển. Trước khi đảm nhiệm công việc tại Hà Nội FC, ông Quang có thời gian dài du học tại Anh và làm việc Tập đoàn T&T ở Việt Nam.

Việc bổ nhiệm ông Đỗ Vinh Quang trở thành tân chủ tịch của Hà Nội FC có thể xem là một trong những động thái mở đường để hai thiếu gia nhà bầu Hiển được bổ sung vào cơ cấu quản trị/điều hành của các pháp nhân lõi trong hệ sinh thái doanh nghiệp của nhà “bầu” Hiển như Ngân hàng SHB, Tập đoàn T&T hay hàng loạt công ty cùng nhóm khác.

Tiết lộ về khối tài sản trăm tỷ của thiếu gia kín tiếng nhà bầu Hiển

Thứ 5, 09/01/2020 | 14:15
"Hổ phụ sinh hổ tử", tuy chỉ mới 25 tuổi nhưng Đỗ Vinh Quang (con trai thứ hai của "bầu Hiển) đã dự chi cả trăm tỷ để mua cổ phiếu SHB. Chính anh là người có công rất lớn trong thương vụ đàm phán đưa Man City sang Việt Nam đá giao hữu hồi tháng 7/2015.

Thực hư thông tin Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển đến nhà đại gia mời đầu tư 600 tỷ vào Cocobay

Thứ 7, 30/11/2019 | 14:59
Ông chủ dự án Cocobay khẳng định "không bao giờ có chuyện tôi và ông Hiển đến nhà ông Tân mời đầu tư".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn bầu Đức, bầu Hiển

Thứ 5, 12/12/2019 | 15:53
Sau khi cảm ơn HLV Park Hang-seo, cầu thủ và gia đình của họ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời cảm ơn đến bầu Đức, bầu Hiển, những người có nhiều đóng góp cho bóng đá nước nhà.

Bầu Hiển phải chi tới 40.000 Euro để "làm vừa lòng" HLV Park Hang Seo

Thứ 7, 02/11/2019 | 16:50
Để giữ lời hứa với HLV Park Hang Seo, CLB Hà Nội đã phải chi tới 40.000 Euro để SC Heerenveen "nhả" Đoàn Văn Hậu về dự SEA Games.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Tổng tài sản của NCB đạt hơn 96.400 tỷ đồng trong quý I/2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:25
NCB cũng ghi nhận thu nhập lãi thuần quý I/2024 tăng mạnh so với kết quả cuối quý IV/2023, đạt hơn 221,6 tỷ đồng.

Nâng cấp chức năng cảnh báo sử dụng hóa đơn điện tử để ngăn vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:21
Tổng cục Thuế đã nghiên cứu, xây dựng và triển khai nâng cấp Chức năng cảnh báo sử dụng Hóa đơn điện tử để ngăn chặn vi phạm trong sử dụng hóa đơn điện tử.

Lợi nhuận quý I/2024 của ACB bị bào mòn do đâu?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:40
ACB đã tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 2 lần lên mức 512 tỷ đồng. Kết quả, ngân hàng báo lãi trước thuế 4.892 tỷ đồng, giảm 5,12% so với cùng kỳ.

Một cổ phiếu nhà Vingroup trở thành đầu tàu dẫn dắt thị trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Mã VIC dẫn đầu đà tăng của thị trường khi đóng góp 2,3 điểm vào chỉ số sau buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 với nhiều thông tin tích cực

Hệ thống KRX chưa thể vận hành vào ngày 2/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:16
Theo UBCKNN, hiện chưa có biên bản nghiệm thu tổng thể giữa chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị thụ hưởng nên KRX chưa thể vận hành chính thức vào ngày 2/5/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Tổng tài sản của NCB đạt hơn 96.400 tỷ đồng trong quý I/2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:25
NCB cũng ghi nhận thu nhập lãi thuần quý I/2024 tăng mạnh so với kết quả cuối quý IV/2023, đạt hơn 221,6 tỷ đồng.

Lăng kính chứng khoán 26/4: Ưu tiên cơ cấu các cổ phiếu vị thế yếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
VN-Index sẽ rung lắc trong thời gian tới khi gặp kháng cự gần nhất ở 1.211 điểm. Nhà đầu tư nên ưu tiên cơ cấu các cổ phiếu vị thế yếu cũng như ưu tiên bảo toàn vốn.

Lợi nhuận quý I/2024 của ACB bị bào mòn do đâu?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:40
ACB đã tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 2 lần lên mức 512 tỷ đồng. Kết quả, ngân hàng báo lãi trước thuế 4.892 tỷ đồng, giảm 5,12% so với cùng kỳ.

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.