Nhiều bệnh viện tư nhân “chia lửa” điều trị Covid-19 tại TP.HCM

Nhiều bệnh viện tư nhân “chia lửa” điều trị Covid-19 tại TP.HCM

Dương Thanh Tùng
Thứ 3, 27/07/2021 | 14:52
0
Tính cộng dồn đến nay, TP.HCM đang điều trị 37.714 bệnh nhân trong hơn 68.200 trường hợp mắc Covid-19. TP.HCM đang rất cần sự "chia lửa" của BV tư nhân.

Như Người Đưa Tin Pháp luật đã đưa tin, TP.HCM chuyển dần chiến lược phòng chống dịch Covid-19 sang điều trị hiệu quả. 

Do đó, các nguồn lực, tổ chức khoa học cần được tập trung để điều phối công tác trên có hiệu quả, giảm tử vong.

Trong thời gian tới, thành phố sẽ mở rộng tối đa năng lực tiếp nhận và điều trị ở các cơ sở y tế quận/huyện, TP.Thủ Đức. Đồng thời, nâng cấp cơ sở vật chất, nhân lực, tăng cường chức năng điều trị cho các bệnh viện (BV) dã chiến.

Sự kiện - Nhiều bệnh viện tư nhân “chia lửa” điều trị Covid-19 tại TP.HCM

TP.HCM đang huy động thêm các BV tư nhân và triển khai thêm các cơ sở dã chiến để ứng phó ca nhiễm Covid-19 tăng cao (ảnh: HCDC).

Đồng thời, huy động thêm các BV tư nhân và triển khai thêm các cơ sở dã chiến để ứng phó trong trường hợp các ca nhiễm tăng cao.

Sau khi có lời “hiệu triệu”, nhiều BV tư nhân trên địa bàn đã xung phong tham gia, để “chia lửa” với TP.HCM trong công tác này.

Sự kiện - Nhiều bệnh viện tư nhân “chia lửa” điều trị Covid-19 tại TP.HCM (Hình 2).

BV Hoàn Mỹ Thủ Đức đăng ký chuyển đổi công năng toàn bộ BV với quy mô ban đầu là 100 giường và có thể nâng lên 200 giường khi cần. (Ảnh BV Hoàn Mỹ Thủ Đức).

Thông tin từ sở Y tế TP.HCM cho biết, BV Hoàn Mỹ Thủ Đức đăng ký chuyển đổi công năng toàn bộ BV với quy mô ban đầu là 100 giường và có thể nâng lên 200 giường khi cần.

Hiện, BV đang khẩn trương lắp đặt thêm bồn oxy lỏng để sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 trong vài ngày tới. Đây là BV có cơ sở hạ tầng hiện đại, vừa đưa vào sử dụng chỉ hơn 4 tháng.

Kế đến là BV Triều An đăng ký theo mô hình BV tách đôi (1 phần điều trị Covid-19) với 100 giường chuyên tiếp nhận và điều trị Covid-19. Trong thời gian qua, BV Triều An đã tiếp nhận và điều trị một số trường hợp Covid-19 có triệu chứng tại khu cách ly của BV. 

Sự kiện - Nhiều bệnh viện tư nhân “chia lửa” điều trị Covid-19 tại TP.HCM (Hình 3).

BV Triều An đăng ký theo mô hình BV tách đôi với 100 giường chuyên tiếp nhận và điều trị Covid-19 (ảnh: BV Triều An).

Còn BV Xuyên Á, mặc dù bệnh nhân nội trú vẫn còn rất đông với nhiều trường hợp nặng cần can thiệp phẫu thuật, nhưng vẫn đăng ký tham gia điều trị Covid-19 theo mô hình BV tách đôi, với quy mô 125 giường. Lãnh đạo BV này cam kết sẽ thiết kế và triển khai xây dựng theo mô hình BV dã chiến tách rời hẳn khỏi cơ sở hiện nay.

Một BV khác là BV Nam Sài Gòn, sau thời gian tạm ngưng hoạt động cũng đăng ký hoạt động trở lại để tham gia công tác điều trị Covid-19 của thành phố này.

Sự kiện - Nhiều bệnh viện tư nhân “chia lửa” điều trị Covid-19 tại TP.HCM (Hình 4).

Trước đó, TP.HCM cũng đã đưa vào vận hành BV điều trị cho BN tâm thần nhiễm Covid-19. Như vậy, tại TP.HCM đã có gần như đầy đủ các loại hình BV tham gia điều trị Covid-19 (Ảnh: Cầu nối yêu thương).

Một lãnh đạo sở Y tế cho biết: “Tất cả bệnh viện trên đều đủ năng lực để tham gia ở tầng 3 trong hệ thống tháp 5 tầng của thành phố này.

Sở Y tế mong và tin rằng sẽ còn nhiều BV tư nhân khác tiếp tục đăng ký tham gia đồng hành với các BV công lập trong quyết tâm cao nhất, sớm khống chế được dịch bệnh, góp phần giảm tỷ lệ chuyển nặng và giảm tử vong”.

Hiện, TP.HCM đã chuyển đổi mô hình điều trị Covid-19, từ tháp 4 tầng sang tháp 5 tầng.

Sự kiện - Nhiều bệnh viện tư nhân “chia lửa” điều trị Covid-19 tại TP.HCM (Hình 5).

Mô hình điều trị Covid-19, từ tháp 4 tầng sang tháp 5 tầng tại TP.HCM (Ảnh: Sở Y tế).

Theo thông tin từ HCDC, tính đến hết ngày 26/7, thành phố này có 67.289 trường hợp nhiễm Covid-19 được bộ Y tế công bố. Trong đó, có 66.985 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 304 trường hợp nhập cảnh.

Trong ngày 26/7, có thêm 1.955 bệnh nhân xuất viện, tổng số ca điều trị khỏi tính từ khi dịch bệnh bắt đầu là 16.659.

Hiện, thành phố đang điều trị 37.714 bệnh nhân Covid-19. Trong đó, có 696 bệnh nhân nặng đang thở máy và 13 bệnh nhân can thiệp ECMO.

 

TP. Hồ Chí Minh thay đổi mô hình điều trị Covid-19

Thứ 2, 26/07/2021 | 14:39
TP.HCM chuyển đổi mô hình điều trị Covid-19, theo tháp 5 tầng. Hàn Quốc “chạy” mô hình tương tự, giảm tỷ lệ tử vong xuống còn 2,1% so với trung bình của thế giới 7%.

Đắk Lắk: Thêm một ổ dịch có 15 người dương tính với SARS-CoV-2

Chủ nhật, 25/07/2021 | 20:03
Ngày 25/7, số lượng người dương tính với SARS-CoV-2 tiếp tục tăng, trong đó tại ổ dịch huyện Krông Bông ghi nhận 15 trường hợp.

TP.HCM có BV điều trị Covid-19 cho BN tâm thần từ ngày mai

Chủ nhật, 25/07/2021 | 12:52
Người bệnh tâm thần nhiễm Covid-19 cũng có dấu hiệu ngày càng tăng. Hiện, TP.HCM đã thành lập BV chuyên biệt cho đối tượng này.
Cùng tác giả

Quận 3, Tp.HCM: Ngang nhiên thu phí giữ xe ô tô

Thứ 4, 22/11/2023 | 09:00
Nhân viên mặc đồ bảo vệ ngang nhiên thu phí giữ xe, với mức 50.000 đồng/xe ô tô. Trên phiếu giữ xe ghi tên Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Thiên Phúc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 4: Gần 20 năm, Tp.HCM vẫn chưa có bãi xe ngầm

Thứ 4, 23/11/2022 | 14:00
Bài toán bãi đậu xe trên địa bàn Tp.HCM đang rất khó giải. Dù vậy, gần 20 năm qua, quy hoạch 4 bãi đậu xe ngầm của Tp.HCM đang bế tắc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 3: Năng lực của IUS thế nào?

Thứ 3, 22/11/2022 | 08:00
UBND Tp.HCM chấm dứt hợp đồng BOT đã ký là do IUS không đảm bảo năng lực tiếp tục triển khai dự án và vi phạm hợp đồng. Vậy, thực hư về IUS như thế nào?.

Nhà đất công cho thuê ở quận 5: “Em đi khai thác làm gì, thôi mệt”

Thứ 2, 21/11/2022 | 11:00
Trung tâm Văn hoá quận 5, Tp.HCM đang “chia 5 sẻ 7” đất công cho thuê hoặc bỏ hoang. Tuy nhiên, khi liên hệ, PV Người Đưa Tin nhận được câu trả lời… bất ngờ.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 2: Vì sao dự án bị “khai tử”?

Chủ nhật, 20/11/2022 | 09:00
Bãi đậu xe ngầm Công viên Lê Văn Tám (Dự án BOT) sau nhiều năm được phê duyệt và “khoan cọc nhồi” lại vướng hàng loạt vấn đề… dẫn tới bị “khai tử”.
Cùng chuyên mục

Trình Quốc hội dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành trên 25.000 tỷ

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:00
Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành giai đoạn 1 có chiều dài 128,8 km sẽ được đầu tư theo phương thức PPP, quy mô 4 làn xe.

HĐND Tp.Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:00
Tại Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND Tp.Hà Nội khóa XVI đã thông qua Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cảnh báo 6 lỗ hổng nghiêm trọng trong sản phẩm Microsoft

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:59
Trong 6 lỗ hổng mới tồn tại ở sản phẩm Microsoft thì có tới 5 lỗ hổng sau khi khai thác thành công, hacker có thể tấn công thực thi mã từ xa.

Phấn đấu hoàn thành dự án đường dây 500kV mạch 3 theo đúng tiến độ

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:44
UBND tỉnh Nghệ An đề nghị chỉ đạo nhà thầu tập trung cao độ thi công các vị trí đã bàn giao, nhất là các vị trí móng cột, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ.

Phó Thủ tướng chỉ đạo việc hoàn thiện đề án "siêu cảng" Cần Giờ

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:10
Nếu được xây dựng, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm trung chuyển quốc tế của Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt tạm giam nữ giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh - Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.

HĐND Tp.Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:00
Tại Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND Tp.Hà Nội khóa XVI đã thông qua Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Không có giới hạn cho sự sáng tạo đối với tác phẩm thông tin đối ngoại

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:37
Sau 10 năm ra đời, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục là diễn đàn uy tín cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có tấm lòng yêu mến Việt Nam.

Bắt đầu Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:22
Trong 4 ngày, người dân địa phương và du khách tham dự Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh được thưởng thức nhiều món ăn, đồ uống đặc trưng của nước bạn.