Từ ngày 5-9/3/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm chính thức Australia. Điểm nổi bật nhất của chuyến thăm là việc Thủ tướng hai nước đã công bố nâng cấp quan hệ Việt Nam - Australia lên thành Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Australia lên thành Đối tác Chiến lược Toàn diện là tiền đề quan trọng nhằm đưa hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai quốc gia đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất hơn, nhất là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư.
Trong đó, vùng lãnh thổ phía Bắc Australia - bang có diện tích đứng thứ 3 và là cửa ngõ giao thương gần nhất của Liên bang Australia với khu vực châu Á - Thái Bình Dương và ASEAN, nơi có rất nhiều tiềm năng phát triển, thế mạnh, cũng như sự tương đồng và tính bổ trợ rất tốt với Việt Nam, nhưng chưa được hai phía đánh giá đúng mực và khai thác đúng tầm.
Nỗ lực mở rộng hợp tác đầu tư
Chia sẻ tại hội thảo “Hợp tác Đầu tư Việt Nam - Bắc Úc” sáng 28/3, GS.TSKH Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) chia sẻ, đầu năm 2022, lãnh đạo VAFIE đã làm việc với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng để kiến nghị về đưa quan hệ Việt Nam - Bắc Australia vào Kế hoạch hành động nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai nước; được Bộ trưởng đồng tình và đã đưa vào Chiến lược hành động chung.
GS.TSKH Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) phát biểu tại hội thảo.
Tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Chung - Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho hay, đến nay Việt Nam có 1.720 dự án đầu tư ra nước ngoài với tổng vốn đăng ký 22,12 tỷ USD sang 80 quốc gia, vùng lãnh thổ.
Riêng đầu tư của Việt Nam sang Australia, ông Chung nhấn mạnh tiềm năng rất lớn với 94 dự án hiện hữu với tổng vốn đăng ký 584,23 triệu USD, đứng thứ 11/80 quốc gia, vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam.
Ông Chung cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có hợp tác chặt chẽ với đối tác Australia để triển khai chiến lược tăng trưởng hợp tác kinh tế, thường xuyên có các hợp động phối hợp thúc đẩy đầu tư giữa 2 nước. Bộ đã lập sáng kiến doanh nghiệp tiên phong, phối hợp Bộ Thương mại Australia chọn ra doanh nghiệp tiên phong trong hợp tác đầu tư giữa 2 nước (gồm 10 doanh nghiệp Việt và 10 doanh nghiệp Australia).
“Hiện rất nhiều cơ quan, Chính phủ cũng như các chính quyền địa phương Australia muốn tiếp nhận đầu tư từ Việt Nam, đặc biệt là Bắc Australia”, ông Chung nói.
Ông Nguyễn Văn Chung - Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).
Về quy trình thủ tục đầu tư ra nước ngoài, ông Chung cho biết Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhiều lần trình Quốc hội thay đổi phương thức để phù hợp với xu thế chung trên thế giới. Song, trong bối cảnh đất nước đang phát triển, cần giữ nguồn lực đầu tư trong nước nên quy trình đầu tư ra nước ngoài vẫn cần chặt chẽ.
Nhìn chung, Việt Nam mở đầu tư ra nước ngoài cho hầu hết ngành nghề, trừ 6 ngành nghề cấm và 4 ngành nghề hạn chế đầu tư.
Cũng theo ông Chung, đầu tư ra nước ngoài còn chịu ảnh hưởng của quy định ngoại hối như Thông tư 12 ngày 29/6/2016 và Thông tư 36 ngày 25/12/2018. Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho hay, Luật Đầu tư 2020 có quy định mở hơn cho vấn đề ngoại hối.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.