Nhiều dự án chậm tiến độ, tỉ lệ giải ngân thấp
Ngày 26/9, tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, tỉnh đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, tiến độ các dự án do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng số 3 làm chủ đầu tư.
Trong đó có công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng đường cao tốc Bắc – Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa – Chơn Thành (qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng).
Theo báo cáo, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng số 3 hiện đang triển khai 36 dự án, gồm 2 dự án chuẩn bị đầu tư, 24 dự án đang thi công, 10 dự án đã cơ bản hoàn thành đưa vào sử dụng.
Ngoài ra còn có 2 dự án thuộc Dự án cao tốc Bắc – Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa – Chơn Thành.
Tính đến nay, nguồn vốn bố trí năm 2025 đã giải ngân hơn 332,9 tỷ đồng/2.200 tỷ đồng, đạt 15% kế hoạch.
Tuy nhiên, quá trình triển khai còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng do vướng mắc về tổ chức thực hiện, thủ tục đo đạc nghiệm thu bản đồ. Một số dự án thiếu nguồn vật liệu đất đắp, chồng lấn với quy hoạch thăm dò, khai thác bô xít…

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: H.T).
Cao tốc Gia Nghĩa – Chơn Thành: Gỡ vướng mặt bằng, đẩy nhanh tái định cư
Đối với tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa – Chơn Thành, chiều dài toàn tuyến khoảng 23,1km, gồm 3 dự án thành phần, với tổng diện tích đất giải phóng mặt bằng khoảng 227,5ha tại xã Kiến Đức và Quảng Tín. Hiện, dự án được đánh giá là chậm tiến độ.
Cụ thể, dự án thành phần 1 do Công ty TNHH Cao tốc Gia Nghĩa – Chơn Thành triển khai, đang lập hồ sơ thiết kế.
Dự án thành phần 2 về đường gom, cầu vượt đã giải ngân được hơn 37,4% vốn. Dự án thành phần 4 liên quan đến bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã tiến hành cắm mốc ngoài thực địa và đang đẩy nhanh công tác đối soát.
Đại diện Sở Xây dựng cho rằng, tiến độ chung của các dự án hiện còn chậm, tỉ lệ giải ngân thấp. Sở đề nghị được giao chủ trì tổng hợp kết quả, đôn đốc định kỳ, đồng thời yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ, nhân sự chuyên môn cao để hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ.

Dự án thành phần 2 (thuộc Dự án cao tốc) về đầu tư đường gom, cầu vượt. (Ảnh: H.T).
Lãnh đạo xã Quảng Tín cho biết, địa phương gặp nhiều khó trong việc xác định khu tái định cư cụ thể, trong khi khối lượng công việc về giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư cho người dân rất lớn.
Đại diện Công ty Nhôm Đắk Nông – TKV thông tin, doanh nghiệp đang phối hợp với địa phương tháo gỡ chồng lấn quy hoạch bô xít. Dự kiến trong quý IV/2025 sẽ thu hồi 10ha, tháng 10/2025 thu hồi 5ha và trước tháng 3/2026 sẽ hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng cho dự án.

Ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: H.T).
Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - ông Lê Trọng Yên - yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ với tinh thần "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ quy trình, rõ hiệu quả; đồng thời quán triệt phương châm "chỉ bàn làm, không bàn lùi".
Ông đề nghị Ban Quản lý Dự án số 3 đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư. Các xã Kiến Đức, Quảng Tín cần phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung kiểm kê chính xác tài sản trên đất và tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận, tạo thuận lợi cho dự án.