Nhiều giáo viên bất ngờ bị truy thu tiền phụ cấp ưu đãi, trách nhiệm thuộc về ai?
Thứ 3, 17/09/2024 18:54 GMT+7
0
Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk cho rằng, việc chi trả chế độ chính sách cho giáo viên chưa đúng quy định và phải thu hồi, trách nhiệm thuộc về cá nhân, đơn vị trực tiếp tham mưu, nghiên cứu, cập nhật các văn bản, chế độ chính sách ở cấp địa phương, cơ quan, đơn vị chưa được kịp thời.
Cần phải có lộ trình truy thu phù hợp
Liên quan đến việc nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiến hành xử lý thu hồi tiền chênh lệch do chi trả phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo, sáng 17/9, PV Người Đưa Tin tiếp tục ghi nhận ý kiến của một số giáo viên.
Bà T.T.T., giáo viên Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Ea Kpam, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk) cho biết: "Theo văn bản của UBND huyện, thì việc thực hiện truy thu diễn ra trong 16tháng. Đây là cái tin quá sốc đối với giáo viên. Bởi trước đó, chúng tôi chưa hề nắm được văn bản nào nói về tiền truy thu này".
Các giáo viên mong muốn nhà nước cần giãn thời gian thu hồi tiền chênh lệch do chi trả phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo vượt mức quy định để họ yên tâm công tác, ổn định cuộc sống.
Bà T. cũng cho biết, theo văn bản của UBND huyện, đối với giáo viên THCS thu 5% phần chênh lệch giữa miền núi và đồng bằng; đối với giáo viên tiểu học, mầm non thu 15%.
Thời gian phải truy thu được tính từ tháng 6/2021 đến ngày 31/8/2024, tức gần 4 năm trời. Theo đó, có những giáo viên lâu năm bậc tiểu học, số tiền bị truy thulên đến 60-80 triệu đồng. Còn đối với bậc THCS, trung bình mỗi giáo viên sẽ bị truy thu từ 30-50 triệu đồng.
Cũng theo bà T., từ tháng 1/2024 có tăng lương cho giáo viên nhưng với bậc giá cả hiện nay cũng tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, hầu hết các giáo viên còn phải nuôi con cái ăn học, cha mẹ già.
Thậm chí, nhiều giáo viên phải vay tiền ngân hàng để mua đất, làm nhà, mua phương tiện đi lại... Do đó, việc truy thu tiền phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo trong thời gian ngắn thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của giáo viên.
"Tiền chúng tôi hưởng không phải lỗi của giáo viên mà do cấp trên nghiên cứu sai. Nếu như trước đó mà có quyết định không được hưởng thì chúng tôi cũng không được hưởng số tiền này. Hơn nữa, tiền của Nhà nước phát về cho giáo viên trong thời gian gần 4 năm thì chúng tôi đã tiêu rồi.
Nếu buộc phải truy thu để nhập vào ngân sách Nhà nước thì cấp tỉnh, huyện phải có lộ trình truy thu cho hợp lý để không ảnh hưởng đến đời sống của giáo viên. Đồng thời, phải thực hiện lấy ý kiến của giáo viên các trường. Hơn nữa, nếu giáo viên về hưu rồi thì có thất thoát hay không", bà T. nhấn mạnh.
Lãnh đạo một trường tiểu học trên địa bàn thị trấn Quảng Phú (huyện Cư Mgar) cho hay, trước nhiều luồng ý kiến trái chiều, sáng 17/9, UBND huyện Cư Mgar đã tổ chức cuộc họp để lắng nghe ý kiến của các trường đóng trên địa bàn các xã Quảng Tiến, xã Ea Kpam và thị trấn Quảng Phú.
Tại cuộc họp, đại diện các trường đều đồng ý việc thực hiện truy thu tiền chênh lệch do chi trả phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo vượt mức. Tuy nhiên, hầu hết các đơn vị đều đề nghị huyện giãn thời gian truy thu ra 38 tháng nhằm giúp cho các giáo viên, nhà giáo yên tâm công tác và ổn định cuộc sống.
Bởi, nguồn thu nhập của các giáo viên đều phụ thuộc vào đồng lương và phải chi tiêu rất nhiều thứ trong gia đình. Do đó, nếu thực hiện truy thu trong thời gian 16 tháng thì áp lực về kinh tế hằng tháng của mỗi giáo viên rất lớn.
Cũng theo thông tin từ lãnh đạo trường tiểu học nói trên, sau khi lắng nghe ý kiến của các trường, lãnh đạo huyện Cư Mgar đã tiếp thu ý kiến và giao cho đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu cho huyện kế hoạch truy thu phù hợp.
Vì sao nhiều xã không thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi?
Ông Lê Ngọc Vinh, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk cho hay, theo Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 thì tỉnh Đắk Lắk có 184 xã, phường, thị trấn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
Sau đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 (quyết định này thay thế cho Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017).
Theo quyết định này, toàn tỉnh Đắk Lắk chỉ còn 130 xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi (giảm 54 xã so với Quyết định 582 ngày 28/4/2017) gồm: 54 xã khu vực III (hay còn gọi là xã đặc biệt khó khăn), 71 xã khu vực II và 5 xã khu vực I.
Thời gian gần đây, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản về việc xử lý thu hồi tiền chênh lệch do chi trả phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo vượt mức quy định tại Quyết định số 244 ngày 6/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ.
Theo thông tin từ ông Vinh, sở dĩ 54 xã còn lại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk không thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi sau khi Quyết định 861 có hiệu lực từ ngày 4/6/2021 vì: Chiếu theo Quyết định 33/2020/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 12/11/2020 về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 thì các xã này không đáp ứng tiêu chí quy định tại Điều 2 là có tỉ lệ số hộ dân tộc thiểu số trong tổng số hộ dân sinh sống ổn định thành cộng đồng từ 15% trở lên.
Ông Vinh thông tin, ngay sau khi các Quyết định 861 có hiệu lực pháp luật, Ban Dân tộc đã tham mưu cho UBND tỉnh Đắk Lắk có văn bản triển khai quyết định này về tới tận cơ sở từ huyện, xã, các thôn buôn, cũng như các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan.
Cho tới nay, qua nắm bắt ở cơ sở cho thấy, người dân từ các thôn, buôn đều rất hiểu rõ Quyết định 861.
Thế nhưng, không hiểu vì sao một số địa phương lại không biết xã đó không thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, dẫn tới chi trả chế độ chính sách cho giáo viên chưa đúng quy định và phải thu hồi.
Ông Lê Ngọc Vinh, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk khẳng định, đơn vị đã tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản triển khai Quyết định 861 về tới tận cơ sở từ huyện, xã, các thôn buôn, cũng như các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan.
Dẫn đến tình trạng này, ông Vinh cho rằng, trách nhiệm thuộc về cá nhân, đơn vị trực tiếp tham mưu, nghiên cứu, cập nhật các văn bản, chế độ chính sách ở cấp địa phương, cơ quan, đơn vị chưa được kịp thời.
"Qua đây, chúng tôi đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị cần phải quán triệt cho công chức, những người tham mưu trực tiếp cho thủ trưởng đơn vị về việc thực hiện các chế độ chính sách, các chế độ chi cho giáo viên phải chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định pháp luật, tránh tình trạng phải thu hồi sau khi bị phát hiện bởi cơ quan có thẩm quyền", ông Vinh nhấn mạnh.
Như Người Đưa Tin đã phản ánh, ngày 6/10/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.
Theo đó, đối với giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại các trường mầm non, tiểu học ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa sẽ được hưởng phụ cấp ưu đãi 50%; địa bàn đồng bằng, thành phố, thị xã được hưởng phụ cấp ưu đãi 35%.
Đối giáo viên dạy tại các trường THCS, THPT đóng trên địa bàn miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa được hưởng phụ cấp ưu đãi 35%; địa bàn đồng bằng, thành phố, thị xã được hưởng phụ cấp ưu đãi 30%.
Ngày 4/6/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 861/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Kể từ khi Quyết định 861 có hiệu lực, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk không thuộc địa bàn miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa nữa. Toàn tỉnh chỉ còn 130 xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi (giảm 54 xã so với Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ).
Tuy nhiên, từ tháng 6/2021 đến tháng 8/2024, một số huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi theo mức ở khu vực miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa dẫn đến chi trả phụ cấp ưu đãi vượt mức quy định.
Mới đây, nhiều địa phương ban hành văn bản xử lý thu hồi tiền chênh lệch do chi trả phụ cấp ưu đãi vượt định mức quy định như nói trên khiến nhiều giáo viên không khỏi hoang mang, lo lắng, thậm chí bị "sốc".
Khu đất hơn 3,16 ha tại số 172 An Dương Vương, phường Quy Nhơn Nam- vị trí “vàng” ven biển của tỉnh Gia Lai sẽ được đấu giá với giá khởi điểm hơn 1.193 tỷ đồng để triển khai dự án chung cư thương mại và dịch vụ du lịch.
UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu áp dụng chế tài nghiêm với các chủ đầu tư chậm tiến độ dự án nhà ở xã hội, theo thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế tại cuộc họp rà soát mới đây.
Ngày 19/9/2025 – Dưới sự chứng kiến của Thống đốc tỉnh Nam Sulawesi, Tập đoàn Vingroup ký kết Biên bản Ghi nhớ (MoU) với doanh nghiệp quốc doanh Indonesia - PT. Sulsel Andalan Energi - tại Nam Sulawesi (Indonesia) về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, với trọng tâm là các dự án điện mặt trời quy mô lớn.
Thành phố Hà Nội đề xuất Chủ tịch UBND cấp xã được áp dụng biện pháp ngừng cấp dịch vụ điện, nước đối với tất cả các trường hợp vi phạm; trừ trường hợp công trình thuộc trường hợp phải phá dỡ.
Tổng đài 111 hoạt động 24/7, hoàn toàn miễn phí, với các nhiệm vụ trọng tâm Tiếp nhận và xử lý thông tin, tố giác; tư vấn và hỗ trợ toàn diện và nâng cao nhận thức cộng đồng.
Những lợi ích công chứng điện tử mang lại cho người dân và xã hội có thể kể đến như tiết kiệm thời gian và chi phí, tăng tính an toàn và minh bạch, liên thông với nhiều dịch vụ công và giao dịch điện tử khác.
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu các trường thu hồi tiền chi trả phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đã nhận cách đây nhiều năm. Thông tin này khiến nhiều giáo viên lo lắng vì số tiền phải trích từ lương ra trả hằng tháng khá cao.
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn đã dẫn đầu đoàn công tác thực hiện chuyến khảo sát tại Khu du lịch Cầu treo Buôn Đôn - Làng đảo, một điểm đến du lịch nổi tiếng trên địa bàn.
Dù đã khởi công cách đây hơn 10 năm, đến nay tuyến đường dài hơn 2,1km vẫn chưa hoàn thành, gần 200m còn lại chưa thể thi công do vướng mặt bằng. Người dân trong cảnh mưa lầy, nắng bụi, nguy cơ mất an toàn giao thông.
Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã vượt quãng đường gần 100km qua địa hình rừng núi để tiếp cận hiện trường, tiến hành xác minh vụ khai thác gỗ keo thuộc rừng trồng của Công ty Nông lâm sản Phúc Phong Gia Lai.
Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị, Công an xã, phường đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, tổ chức tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới, siết chặt quản lý người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.
Thông tư nêu rõ, nhà giáo không được vụ lợi, ép buộc cha mẹ, người giám hộ hoặc người học đóng góp các khoản tiền, hiện vật trái với quy định của pháp luật.
Mùa tuyển sinh đại học 2025 ghi nhận sự bứt phá của các ngành sư phạm. Trong số 74 ngành có điểm chuẩn theo điểm thi tốt nghiệp THPT từ 28/30 trở lên, có 50 ngành sư phạm. Điều này cho thấy xu hướng lựa chọn ngành học đang dịch chuyển tích cực.
Đang đi bộ, người phụ nữ vô tình làm vỡ một thùng chứa cũ. Chân giẫm lên chất lỏng tràn ra, bà ngã gục và không thể đi lại được. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó không qua khỏi.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.