Nhiều giáo viên mầm non bị nợ lương, phải “chạy ăn từng bữa”

Nhiều giáo viên mầm non bị nợ lương, phải “chạy ăn từng bữa”

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 7, 24/09/2022 | 16:34
0
Do nhiều tháng qua không được trả lương đầy đủ nên các giáo viên mầm non đang phải đối diện với nhiều khó khăn.

Mòn mỏi chờ lương

Cô H.B.H. là giáo viên hợp đồng tại một trường mầm non ở huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Mức lương và các chế độ phụ cấp kèm theo khoảng 5 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, từ tháng 5/2022 đến nay, cô chưa được nhận lương. Trong khi đó, gia đình cô đang trong cảnh vất vả, khó khăn khi chồng không có việc làm ổn định, 2 con nhỏ.

“Thực ra, từ đầu năm 2022, chúng tôi đã bị chậm lương. Sau nhiều lần kiến nghị thì đến tháng 4/2022 mới được trả. Nhưng rồi, từ đó đến nay, chúng tôi vẫn chưa có lương những tháng tiếp theo. Do cuộc sống cả nhà phụ thuộc vào lương cố định của tôi, nên tôi phải đi vay mượn khắp nơi để trang trải sinh hoạt”, cô H. nói.

Giáo dục - Nhiều giáo viên mầm non bị nợ lương, phải “chạy ăn từng bữa”

Huyện Tân Kỳ có 105 giáo viên mầm non hợp đồng diện 06 và 09 đang bị chậm lương.

Ông Phạm Tân Phương, Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tân Kỳ cho biết, địa bàn hiện có 105 giáo viên mầm non hợp đồng theo Nghị định 06/2018, được hưởng lương từ nguồn ngân sách trung ương.

Tuy nhiên, các chính sách đối với giáo viên được ký hợp đồng theo Nghị định 06/2018 đã hết hiệu lực vào tháng 12/2021. Từ đầu năm 2022 đến tháng 4/2022, huyện đã trích ngân sách trả lương cho giáo viên.

“Từ tháng 5/2022 đến nay, huyện đang chờ triển khai Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Do đó, 105 giáo viên hợp đồng của huyện chưa có lương. Tuy nhiên, huyện đã chỉ đạo các trường động viên, hỗ trợ để các giáo viên này tiếp tục đến lớp”, lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Tân Kỳ cho biết.

Năm học 2021-2022, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An cũng có hàng trăm giáo viên bị nợ lương từ 3-9 tháng. Để tạm thời giải quyết, phòng GD&ĐT giao cho trường mầm non chi trả lương cho giáo viên từ nguồn thu sự nghiệp và nguồn chi thường xuyên được cấp năm 2022. Song do nguồn thu quá nhỏ, nhiều trường chỉ có thể chi trả theo hình thức tạm ứng với số tiền 2 - 3 triệu đồng/tháng, hoặc chỉ chi trả được vài tháng hoặc chưa chi trả.

Ông Nguyễn Tất Tây, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Đô Lương cho biết, việc giáo viên bị nợ lương đã ảnh hưởng lớn đến công tác giảng dạy cũng như đời sống. “Nhiều giáo viên có hoàn cảnh rất đặc biệt, thực sự tôi hiểu và rất thương giáo viên vì đi dạy mà không có lương. Chúng tôi đã yêu cầu các trường giúp đỡ, động viên với những giáo viên này để chờ UBND tỉnh”, ông Tây cho biết thêm.

Nghệ An chi hơn 100 tỷ đồng hỗ trợ giáo viên chậm lương

Theo thống kê của sở GD&ĐT Nghệ An, từ năm 2014 đến nay, toàn tỉnh đã tuyển dụng 2.508 giáo viên mầm non theo Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV của Bộ GD&ĐT - Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ (Thông tư 09).

Việc tuyển dụng này đã giúp Nghệ An giải quyết được bài toán thiếu giáo viên mầm non diễn ra trong thời gian dài. Thời gian qua, các địa phương cũng ưu tiên, từng bước tuyển dụng số giáo viên hợp đồng trên vào biên chế ở vị trí phù hợp khi được giao chỉ tiêu. Đến nay, Nghệ An còn khoảng 1.700 giáo viên thuộc diện hợp đồng theo NĐ06.

Tuy nhiên, đến hết tháng 12/2021, Nghị định 06 và Thông tư 09 hết hiệu lực, hơn 1.700 giáo viên mầm non hợp đồng bị dừng trả lương do ngân sách trung ương đã cắt. Điều này không chỉ ảnh hưởng tâm lý, đời sống giáo viên, mà còn tác động đến chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ở các trường mầm non.

Việc bị chậm lương khiến một số giáo viên gặp khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Để giải quyết, một số huyện, thị tạm trích một phần kinh phí để hỗ trợ giáo viên.

Giáo dục - Nhiều giáo viên mầm non bị nợ lương, phải “chạy ăn từng bữa” (Hình 2).

Tỉnh Nghệ An có hơn 1.700 giáo viên mầm non bị dừng trả lương.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, ngày 21/9, UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản về việc cấp kinh phí chi trả lương cho các giáo viên mầm non này.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định trích ngân sách tỉnh, nguồn kinh phí phân bổ sau sự nghiệp giáo dục khối huyện bố trí tại Quyết định 5068/QĐ – UBND ngày 24/12/2021 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022 số tiền hơn 118 tỷ đồng để hỗ trợ cho giáo viên mầm non theo Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022. Dự kiến cuối tháng 9, hoặc đầu tháng 10 các giáo viên sẽ nhận được số tiền này.

“Ngành giáo dục đang đôn đốc các địa phương hoàn thành hồ sơ, thủ tục để trình sở Tài chính và trình UBND tỉnh thông qua danh sách để kịp thời chi trả lương cho các giáo viên. Trong thời gian sắp tới, các giáo viên mầm non theo diện 06 và 09 nếu đủ các điều kiện sẽ sớm được các địa phương xem xét để được tuyển dụng vào biên chế”, ông Hoàn nhấn mạnh.

Tính đến 31/5/2022, toàn ngành giáo dục Nghệ An có tổng số 44.005 người, trong đó 3.441 cán bộ quản lý, 36.698 giáo viên và 3.866 nhân viên. Tuy nhiên, đây là một trong những tỉnh thiếu giáo viên nhiều nhất cả nước với trên 7.800 biên chế, trong đó, thiếu nhiều nhất là bậc mầm non.

Nghệ An: Phụ huynh kêu gọi đóng tiền để “chạy giáo viên tốt” cho con

Thứ 6, 05/08/2022 | 15:45
"Câu chuyện nực cười" Hội phụ huynh kêu gọi đóng tiền để chọn giáo viên tốt xảy ra tại Trường Tiểu học Đội Cung (Nghệ An) đã gây nhiều bức xúc cho dư luận.

Nghệ An: Giáo viên, học sinh nhiễm Covid-19 tăng, tầm soát sàng lọc F0

Thứ 4, 09/02/2022 | 09:57
Tỉnh Nghệ An có 3 địa phương đang phải dạy học trực tuyến là Thanh Chương, Nghĩa Đàn và Tx.Cửa Lò. Hiện, các huyện này đang tầm soát toàn bộ học sinh để sàng lọc F0.

Nghệ An: 2 giáo viên mầm non nhiễm Covid-19, xác định 238 F1

Thứ 2, 13/12/2021 | 11:32
Cả 2 trường hợp dương tính này có lịch trình phức tạp nên cơ quan y tế vô cùng vất vả khi truy vết, điều tra.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Lịch thi vào lớp 10 công lập của 63 tỉnh, thành

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:01
Đến thời điểm hiện tại có ít nhất 60 địa phương đã công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong ngành giáo dục

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Ngoài những kết quả đạt được, Bộ GD&ĐT cho biết vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm tra, giám sát.

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...