Nhiều người bị xử lý trong ngày đầu CSGT ra quân tổng kiểm soát

Nhiều người bị xử lý trong ngày đầu CSGT ra quân tổng kiểm soát

Thứ 6, 15/05/2020 | 09:47
0
Từ hôm nay 15/5, thực hiện theo kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ của cục CSGT (bộ Công an), lực lượng CSGT trên cả nước đã tiến hành ra quân tổng kiểm soát xử lý vi phạm bảo đảm trật tự an toàn giao thông - trật tự xã hội.

CSGT ra quan tổng kiểm soát

Video: CSGT ra quân xử lý ngiêm vi phạm trong thời điểm tổng kiểm soát.

Tin nhanh - Nhiều người bị xử lý trong ngày đầu CSGT ra quân tổng kiểm soát

Theo ghi nhận của phóng viên Người Đưa Tin Pháp Luật tại nút giao đường Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến (Hà Nội), đúng 6h ngày 15/5, lực lượng CSGT thuộc đội CSGT số 7 Phòng CSGT Thành phố đã huy động lực lượng, tăng cường trang thiết bị, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tin nhanh - Nhiều người bị xử lý trong ngày đầu CSGT ra quân tổng kiểm soát (Hình 2).

Việc được dừng tất cả các xe được căn cứ vào Thông tư 01/2016/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông.

Tin nhanh - Nhiều người bị xử lý trong ngày đầu CSGT ra quân tổng kiểm soát (Hình 3).

Tại đây, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, xử lý nhiều lái xe vi phạm các lỗi như không mang giấy phép lái xe, đăng ký phương tiện, đội mũ bảo hiểm không đúng quy cách …

Tin nhanh - Nhiều người bị xử lý trong ngày đầu CSGT ra quân tổng kiểm soát (Hình 4).

Đáng chú ý tại kế hoạch kiểm tra lần này, lực lượng CSGT được phép dừng, kiểm tra phương tiện mà không cần phát hiện lỗi ban đầu. Thông qua hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, chủ động phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông đường bộ.

Tin nhanh - Nhiều người bị xử lý trong ngày đầu CSGT ra quân tổng kiểm soát (Hình 5).

Trong sáng đầu tiên ra quân, đa số các tài xe đều chủ động chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng, tuân thủ pháp luật.

Tin nhanh - Nhiều người bị xử lý trong ngày đầu CSGT ra quân tổng kiểm soát (Hình 6).

Tuy nhiên, vẫn còn một vài trường hợp điều khiển phương tiện mắc lỗi vi phạm.

Tin nhanh - Nhiều người bị xử lý trong ngày đầu CSGT ra quân tổng kiểm soát (Hình 7).

Anh Võ Văn Cường ký biên ban xử phạt lỗi đội mũ bảo hiểm không cài quay đúng quy cách khi tham gia giao thông với mức phạt 250.000 đồng.

Tin nhanh - Nhiều người bị xử lý trong ngày đầu CSGT ra quân tổng kiểm soát (Hình 8).

Các trường hợp vi phạm đều được lập biên bản xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.

Tin nhanh - Nhiều người bị xử lý trong ngày đầu CSGT ra quân tổng kiểm soát (Hình 9).

Trao đổi với phóng viên, Đại uý Nguyễn Minh Đức – Phó Đội trưởng đội CSGT số 7 cho biết: “Thực hiện Kế hoạch 71 của phòng CSGT – CATP Hà Nội về tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, đội CSGT số 7 đã tiến hành khảo sát các điểm có tình hình an toàn giao thông phức tạp để bố trí các tổ tuần tra, tổ công tác để kiểm tra, xử lý. Đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn, ma tuý".

Tin nhanh - Nhiều người bị xử lý trong ngày đầu CSGT ra quân tổng kiểm soát (Hình 10).

“Bên cạnh vi phạm về nồng độ cồn và ma tuý, lực lượng CSGT cũng đẩy mạnh xử lý các lỗi gây nguy cơ tai nạn cao như đi sai làn đường, tránh vượt, không đội mũ bảo hiểm, lạnh lách, đánh võng…”, đại úy Đức cho biết thêm.

Tin nhanh - Nhiều người bị xử lý trong ngày đầu CSGT ra quân tổng kiểm soát (Hình 11).

Là một trong số những tài xế được lực lượng CSGT kiểm tra trong sáng 15/5, anh Trần Văn Huy (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, bản thân đã nắm bắt được thông tin về đợt tổng kiểm tra lần này qua các phương tiện thông tin đại chúng và bày tỏ sự ủng hộ kế hoạch tổng kiểm tra lần này.

Phạm Tùng - Nguyễn Lâm

Từ hôm nay 15/5, CSGT tổng kiểm soát, được dừng tất cả các xe để kiểm tra

Thứ 6, 15/05/2020 | 07:19
Trong thời gian ra quân, CSGT được phép dừng tất cả phương tiện để kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm. Trong đó đặc biệt chú ý những lỗi về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, lạng lách, đánh võng…

CSGT Thanh Hóa phát hiện nam thanh niên mang súng "khủng" cùng 100 viên đạn

Thứ 5, 14/05/2020 | 20:50
Nam thanh niên 9X mang súng trên Quốc lộ 1A đã bị lực lượng CSGT của Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện, thu giữ.

Bốc đầu xe "lấy số" trên Facebook, thanh niên ngớ người khi bị CSGT tìm đến tận phòng

Thứ 3, 12/05/2020 | 16:20
Tổ chức bốc đầu xe nhằm "lấy số" với hội nhóm của mình, Hải ngớ người khi chưa đầy 24 giờ sau, công an đã gọi cửa.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Điều chỉnh dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:23
Phó Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thiện, trình Chính phủ trước ngày 30/4 về điều chỉnh báo cáo khả thi dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành.

Cả nước còn hơn 1.000 điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đường sắt

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:15
Dù Bộ GTVT và các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp song, trên các tuyến đường sắt hiện còn tồn tại 5 điểm đen, 1.087 điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.
     
Nổi bật trong ngày

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Điều chỉnh dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:23
Phó Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thiện, trình Chính phủ trước ngày 30/4 về điều chỉnh báo cáo khả thi dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.