Nhiều sai phạm vụ Chủ tịch huyện cấp 26 lô “đất vàng” cho cán bộ xã, vợ chồng em trai

Nhiều sai phạm vụ Chủ tịch huyện cấp 26 lô “đất vàng” cho cán bộ xã, vợ chồng em trai

Phạm Xuân Chinh
Thứ 3, 20/11/2018 | 06:30
0
Sau khi báo chí phản ánh, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc, phát hiện nhiều sai phạm, khuất tất liên quan đến việc Chủ tịch xã Quảng Xương (lúc đang làm Phó Chủ tịch) cấp 26 lô “đất vàng” tại xã Quảng Thái cho cán bộ xã này và em ruột mình.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã đưa, ngày 23/10/2010, ông Trần Văn Công, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (lúc đó là Phó Chủ tịch UBND huyện) đã ký Quyết định số 2635/QĐ- UBND về việc cấp 26 lô đất tại xã Quảng Thái, với tổng diện tích là 5.025m2 cho các hộ dân trên địa bàn để sử dụng làm đất ở. Mỗi thửa đất có diện tích từ 175 – 225m2.

Tuy nhiên, điều đáng nói là dù trong quyết định ghi 26 hộ dân được cấp đất, nhưng trên thực tế thì chỉ 13 hộ được bàn giao đất (mỗi hộ 2 thửa). Điều bất ngờ hơn, những người được nhận đất không phải là ai khác mà chính là vợ chồng em ruột Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương và “dàn” lãnh đạo xã Quảng Thái.

Cụ thể, vợ chồng ông Trần Văn Mai, trú tại xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương (em ruột ông Chủ tịch huyện Quảng Xương Trần Văn Công) được cấp 4 thửa đất, mỗi thửa có diện tích 225m2; vợ chồng ông Trần Phú Dũng, Chủ tịch UBND xã Quảng Thái (thời điểm cấp làm Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã) được cấp 4 thửa đất; vợ chồng ông Phạm Trung Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Thái (thời điểm được cấp đất là Bí thư đoàn xã) được cấp 4 thửa đất.

Tin nhanh - Nhiều sai phạm vụ Chủ tịch huyện cấp 26 lô “đất vàng” cho cán bộ xã, vợ chồng em trai

Danh sách vợ chồng em ruột chủ tịch huyện và "dàn" lãnh đạo xã được cấp đất.

Ngoài ra, ông Tô Văn Thục, Phó Chủ tịch UBND xã, ông Lê Hùng Sơn, Trưởng Công an xã và ông Tô Huy Thạo, Phó Trưởng Công an xã Quảng Thái mỗi người được cấp 2 thửa đất. Đặc biệt, bà Lê Thị Dục, Phó Chủ tịch HĐND xã Quảng Thái cùng vợ chồng em gái Lê Thị Minh đứng tên 8 thửa đất do ông Công ký quyết định cấp. Bà Dục và bà Minh là chị gái ruột của ông Lê Ngọc Tân, Phó Bí thư Đảng ủy xã Quảng Thái (thời điểm cấp đất, ông Tân là cán bộ địa chính xã này).  Như vậy, trong danh sách những người được ông Trần Văn Công, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương ký quyết định cấp 26 thửa để làm nhà ở đều là cán bộ chủ chốt xã Quảng Thái, em ruột ông Công và những người thân của cán bộ xã.

Tuy nhiên, điều lạ lùng, nhiều người có tên trong quyết định cấp đất (Tô Văn Thực, Lê Hùng Sơn, Tô Huy Thạo...) lại “giật mình” khi biết mình được UBND Quảng Xương cấp đất vào năm 2010. 

Theo kết luận thanh tra, 26 lô đất có tổng diện tích 5.025m2 đã được UBND xã Quảng Thái tổ chức xét giao cho 13 cá nhân vào năm 2010 với tổng số tiền thu về nộp ngân sách là 606 triệu đồng (120.000 đồng/m2). Tuy nhiên, việc không tổ chức đấu giá 26 lô đất trên mà thực hiện giao đất là trái với Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ và quy định của UBND tỉnh Thanh Hóa

Tại kết luận, trong số 13 người được cấp đất, có 6 trường hợp là cán bộ xã Quảng Thái và giờ đang giữ các chức vụ chủ chốt đúng như báo đã phản ánh. Ngoài ra, thanh tra cũng phát hiện có 2 trường hợp là người nhà cán bộ xã Quảng Thái là bà Trần Thị Hằng (vợ Chủ tịch xã Trần Phú Dũng) và bà Nguyễn Thị Hà (vợ Phó Chủ tịch xã Phạm Trung Tuấn), 2 người này cũng được giao mỗi người 2 lô với diện tích tương tự.

Tin nhanh - Nhiều sai phạm vụ Chủ tịch huyện cấp 26 lô “đất vàng” cho cán bộ xã, vợ chồng em trai (Hình 2).

Khu đất tại xã Quảng Thái được phân thành 26 thửa đất cấp cho em chủ tịch huyện và cán bộ xã.

Đặc biệt, trong số những người được giao đất có ông Trần Văn Mai và bà Trần Thị Hòa, là em trai và em dâu ông Trần Văn Công, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương. Ngoài ra, Thanh Tra cũng xác định có việc ông Trần Văn Công, Phó Chủ tịch UBND huyện lúc bấy giờ ký 2 Quyết định cùng số, cùng ngày nhưng nội dung quyết định khác nhau, trong đó có quyết định tăng thêm 108m2, số đất tăng này đều rơi vào 4 lô đất do em trai và em dâu ông Công đứng tên. Để xảy ra những sai phạm trên, trách nhiệm thuộc về ông Vũ Khoa Việt (Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương nhiệm kỳ 2004-2011; hiện đã nghỉ hưu) và các phó chủ tịch thời kỳ 2004-2011, trong đó có ông Trần Văn Công.

Thanh tra tỉnh cũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Xương kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân thuộc đơn vị quản lý…

Điều dư luận băn khoăn là việc nhiều cán bộ xã có tên trong danh sách cấp đất nhưng lại không biết mình được cấp thì được lý giải là do không có người nhận nên chính quyền phải “vận động” cán bộ xã đứng tên để vay tiền nộp vào ngân sách tránh việc bị “phạt”. Tuy nhiên, những lô đất này không có cán bộ xã nào xây dựng nhà cửa mà chuyển nhượng ngay cho 3 cá nhân ở các địa phương khác vào năm 2011.

Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết: “Chúng tôi dừng tài trợ bóng đá Thanh Hóa”

Thứ 7, 17/11/2018 | 13:07
“Làm bóng đá, mỗi đội bóng đều cần hai yếu tố quan trọng là sự ủng hộ của dư luận, sự chia sẻ của địa phương. Nhưng tất cả những điều đó, CLB FLC Thanh Hoá đều đang chưa có. Chúng tôi đã chọn cách dừng lại”, Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết bày tỏ trong câu chuyện về việc chia tay bóng đá Thanh Hoá.

Khởi tố vụ án kỹ sư bị đánh sau khi tố cáo sai phạm của Chủ tịch VEC Mai Tuấn Anh

Thứ 4, 14/11/2018 | 11:34
Cơ quan CSĐT Công an TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi vừa mới quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích” theo đơn tố giác của ông L.T.D., cán bộ ban QLDA gói thầu A3 dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, do tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư.

Đà Nẵng: Truy trách nhiệm Chủ tịch huyện, xã vì loạt sai phạm đất đai

Chủ nhật, 07/10/2018 | 13:44
Kết luận thanh tra chỉ ra rằng để xảy ra những sai phạm về đất đai, xây dựng như trên thuộc trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, Chủ tịch UBND xã Hòa Liên và các bộ phận tham mưu.
Cùng tác giả

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tìm thấy 3/4 ngư dân Thanh Hóa mất tích vụ lật tàu đánh cá trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:53
Cơ quan chức năng và người thân đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 ngư dân Thanh Hóa mất tích sau vụ lật tàu khi đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Lật thuyền trên biển khiến 8 người gặp nạn, 4 ngư dân vẫn mất tích

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:06
Khi đang đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, tàu cá của ngư dân gồm 8 người không may gặp nạn bị chìm, hiện 4 người vẫn đang mất tích.

Tạm dừng làm mặt bằng tập kết rác vì 100 người dân dựng rạp phản đối

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:00
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.