Nhiều thanh niên ngậm trái đắng vì người yêu quen qua mạng khai man tuổi

Nhiều thanh niên ngậm trái đắng vì người yêu quen qua mạng khai man tuổi

Thứ 5, 09/07/2020 | 15:05
0
Quen qua mạng xã hội rồi phát sinh tình cảm và đi quá giới hạn, không ít thanh niên ngậm trái đắng vì bạn gái khai man... tuổi.

Mới đây, ngày 8/7, Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết, Công an huyện Đầm Hà vừa khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Hải Ninh (SN 2004, ở thôn Phúc Thị, xã Việt Dân, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

An ninh - Hình sự - Nhiều thanh niên ngậm trái đắng vì người yêu quen qua mạng khai man tuổi

Đối tượng Nguyễn Hải Ninh

Trước đó, khoảng tháng 5/2020, thông qua mạng xã hội (Facebook), Ninh quen biết với P.T.N.A. (SN 2007, ở huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh). Trong quá trình nhắn tin, nói chuyện, Ninh và cháu A. đã nảy sinh tình cảm với nhau. Đến ngày 8/6, Ninh và cháu A. hẹn gặp nhau tại huyện Đầm Hà. Khi gặp nhau, Ninh rủ cháu A. vào một nhà nghỉ trên địa bàn và quan hệ tình dục, khi đó A. chưa đủ 13 tuổi.

Sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, Công an huyện Đầm Hà đã huy động lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ và bắt được Nguyễn Hải Ninh ngay sau đó.

Theo báo CAND, tại cơ quan Công an, Ninh khai nhận lại toàn bộ hành vi phạm tội như trên. Cơ quan CSĐT Công an huyện Đầm Hà đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hải Ninh về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo Điều 142 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Trước đó cũng đã có nhiều câu chuyện nam thanh niên ngậm trái đắng vì bạn gái nhí khai man tuổi.

Người yêu nhí 12 tuổi nói mình 24 tuổi

Quen nhau qua Facebook, sau thời gian nhắn tin cho nhau, Quang và em T. (ngụ H.Hòa Vang, TP.Đà) đã nảy sinh tình cảm yêu đương. Quang thấy người yêu còn nhỏ nên hỏi tuổi thì T. nói sinh năm 1995 (tức thời điểm năm 2019 là 24 tuổi - PV). Không nghi ngờ gì nữa cả hai tiếp tục hẹn hò gặp nhau nhiều lần sau đó.

Ngày 11/10/2019, Quang đưa T. về phòng trọ chơi và cả hai quan hệ tình dục. Trong 5 ngày, từ ngày 15 đến 20/10/2019, cả hai tổng cộng quan hệ 4 lần.

Sau đó, nhận thấy điều bất thường từ con gái nên cha T. theo dõi và biết con bị xâm hại nên tố giác Công an Q.Sơn Trà.

Ngày 30/11/2019, Công an Q.Sơn Trà khởi tố, bắt tạm giam Quang. Quang khai lúc này mới biết vào thời điểm quan hệ tình dục T. chỉ mới 12 tuổi 7 tháng, 7 ngày.

Đến ngày 11/5/2020, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án hiếp dâm khá "bi hài" khi bé gái 12 tuổi nhưng nói dối với người yêu quen qua Facebook là mình đã 24 tuổi. HĐXX tuyên phạt Huỳnh Quang (32 tuổi, ngụ P.An Hải Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) 12 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, theo báo Pháp luật TP.HCM.

An ninh - Hình sự - Nhiều thanh niên ngậm trái đắng vì người yêu quen qua mạng khai man tuổi (Hình 2).

Ảnh minh họa

Lĩnh án 3 năm tù vì bạn gái nhí khai man tuổi

Điển hình câu chuyện Lê Trọng Đức bị kết án 3 năm tù về tội giao cấu với trẻ em đã gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội bởi nạn nhân khai gian tuổi, dẫn đến việc Đức phạm tội mà không biết.

Người yêu "nhí" của Đức sinh ra, lớn lên trong một gia đình nghèo ở Vĩnh Long. Năm 2013, lúc mới 14 tuổi, N. lên Sài Gòn. Muốn xin làm công nhân, N. mượn giấy CMND của một người quen (SN 1991), nói dối là có chút việc rồi đem giấy CMND đi phôtô, dán ảnh mình vào làm hồ sơ xin việc. Sau đó N. xin vào làm công nhân cho một công ty ở Khu chế xuất Tân Thuận (quận 7) và được phân về tổ do Đức (đã có gia đình) làm tổ trưởng.

Làm việc cùng nhau lâu ngày cả hai nảy sinh tình cảm. Đến ngày 18/5/2014, Đức đến phòng trọ của N. tại phường Tân Thuận Tây (quận 7) làm “chuyện người lớn”. Được sự đồng thuận của N., cả hai tiếp tục quan hệ nhiều lần sau đó.

Do vợ Đức biết được chồng ngoại tình với N. nên đã yêu cầu Đức và N. chấm dứt quan hệ. Sau đó, tháng 8/2014, N. tố cáo Đức ra công an. Từ đó, Đức bị khởi tố, truy tố về tội giao cấu với trẻ em theo khoản 2 Điều 115 BLHS (phạm tội nhiều lần). Riêng N. có hành vi vi phạm hành chính (sửa chữa CMND, dùng CMND của người khác dán ảnh mình xin việc, đi làm) nhưng do chưa đủ tuổi để xử phạt nên cơ quan chức năng không xử lý.

Tại phiên xử sơ thẩm của TAND quận 7, luật sư của Đức đã đề nghị HĐXX xem xét tình tiết “lỗi của người bị hại” trong vụ án để giảm nhẹ phần nào cho bị cáo. Theo luật sư, Đức không thể nào biết N. chưa đủ 16 tuổi khi có hành vi giao cấu vì theo quy định và trên thực tế thì công nhân trong các công ty phải từ đủ 18 tuổi trở lên. Mặt khác, hồ sơ xin việc giả của N. cho thấy em đã 22 tuổi, đơn xin việc dán ảnh N. có đóng dấu giáp lai của UBND phường, CMND dán ảnh N. cũng được UBND phường chứng “sao y bản chính”, thông tin trên báo Thanh Niên.

TAND quận 7 đã cân nhắc và chỉ phạt Đức ở mức thấp nhất của khung hình phạt là ba năm tù, dù Đức chỉ có một tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo khoản 1 Điều 46 BLHS là thành khẩn khai báo.

Điều 142: Tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ;

b) Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

a) Có tính chất loạn luân;

b) Làm nạn nhân có thai;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

d) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%;

đ) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

e) Phạm tội 02 lần trở lên; g) Đối với 02 người trở lên; h) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Có tổ chức;

b) Nhiều người hiếp một người;

c) Phạm tội đối với người dưới 10 tuổi;

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

đ) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên;

e) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;

g) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

T.C (T/H)

Ba du khách đuối nước khi tắm biển ở Quy Nhơn

Thứ 4, 08/07/2020 | 10:25
Ba du khách đang tắm biển tại TP. Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) thì sóng biển bất ngờ cuốn ra xa. Hướng dẫn viên du lịch lao ra cứu, đưa vào bờ nhưng cả ba đã không qua khỏi.

Dở cười, dở khóc khi có tên "nửa nạc nửa mỡ"

Thứ 4, 08/07/2020 | 09:15
Ở Việt Nam có những cái tên vừa độc vừa lạ, gây ấn tượng sâu sắc đến nỗi dân cư mạng băn khoăn không hiểu vì lí do gì bố mẹ lại đặt cho con họ tên đặc biệt đến thế.

Điều tra vụ 2 đối tượng hãm hiếp mẹ đơn thân ở Phú Thọ

Thứ 3, 07/07/2020 | 14:56
Chiều 7/7, thông tin từ Công an huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ nghi án 1 người phụ nữ bị 2 người đàn ông xâm hại tình dục tại nhà riêng.

Độc đáo khu chợ nơi heo được coi như thú cưng

Thứ 3, 07/07/2020 | 10:32
Ngôi chợ nổi tiếng của xứ Quảng có từ thập niên 70 của thế kỷ trước, chợ chỉ buôn bán độc nhất một mặt hàng heo con. Đặc biệt nơi đây là nơi mưu sinh của “đội quân” bồng heo.
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.