Nhiều trường đại học tìm cách điều chỉnh lịch học để bảo đảm tiến độ cho sinh viên

Nhiều trường đại học tìm cách điều chỉnh lịch học để bảo đảm tiến độ cho sinh viên

Thứ 7, 08/02/2020 | 18:28
0
Trước diễn tiến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra, nhiều trường đại học trên cả nước đã cho sinh viên nghỉ học đến hết 16/2.

Các trường đã chủ động điều chỉnh lịch học, giảng dạy để đảm bảo tiến độ cho sinh viên.

Tại khu vực phía Nam, nhiều trường đại học thông báo cho học sinh nghỉ đến hết ngày 16/2.

Gồm: Đại học Công nghiệp TP.HCM, trường đại học Luật TP.HCM, đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM, đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, đại học Bách khoa TP.HCM, đại học Kinh tế - Luật, đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, đại học Ngân hàng TP.HCM…

Ban giám hiệu trường đại học Ngân hàng TP.HCM cho biết, trường đã chủ động điều chỉnh lịch học, giảng dạy để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên.

Giáo dục - Nhiều trường đại học tìm cách điều chỉnh lịch học để bảo đảm tiến độ cho sinh viên

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra có diễn tiến phức tạp.

Trao đổi với PV, PGS.TS Nguyễn Đức Trung, Phó Hiệu trưởng trường đại học Ngân hàng TP.HCM cho biết: "Khoa Sau đại học và phòng đào tạo chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo điều chỉnh lịch giảng, lịch học bù, tăng ca, lịch học bổ sung thứ Bảy, Chủ nhật nhằm đảm bảo tiến độ học tập của học viên và sinh viên”.

Đại diện trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cho biết, trường tiếp tục cho toàn bộ sinh viên, học viên nghỉ học để phòng chống dịch.

Tuy nhiên, trong thời gian nghỉ, trường  cũng thông báo đến giảng viên, cán bộ, học viên, sinh viên các hệ đào tạo về việc tổ chức học online với các môn lý thuyết.

Ban chủ nhiệm tất cả các Khoa, Trung tâm, Viện của trường đã triển khai cho giảng viên giảng dạy các môn lý thuyết trên hệ thống LMS từ ngày 10/2.  

Tại các phòng dạy học số, phòng truyền thông của trường đã bố trí nhân sự hỗ trợ giảng viên thực hiện các bài giảng theo yêu cầu, để phục vụ sinh viên, học viên.

Còn các môn thực hành, thí nghiệm, giáo dục thể chất, sinh viên chính thức học từ ngày 17/2.

Giáo dục - Nhiều trường đại học tìm cách điều chỉnh lịch học để bảo đảm tiến độ cho sinh viên (Hình 2).

Sinh viên nghỉ học sẽ hạn chế việc lây nhiễm dịch bệnh.

Trong khi đó, đại diện trường đại học Công nghiệp TP.HCM khẳng định, nhà trường cho sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra.

“Do số lượng sinh viên của trường rất lớn, đến khắp các tỉnh thành trong cả nước, trong đó, một số địa phương khó khăn, chưa kết nối internet nên trường không thực hiện việc giảng dạy online như một số đơn vị khác.  

Hơn nữa, do đặc thù học các môn kỹ thuật, đòi hỏi sinh viên, học viên phải vừa học vừa thực hành trên các phương tiện máy móc nên không thể học online.

Tuy nhiên, trường vẫn bảo đảm kịp tiến độ cho sinh viên, học viên bằng kế hoạch cụ thể mà nhà trường đã đưa ra đầu năm học là dạy trước 3 tuần.

Khi dịch bệnh có diễn tiến phức tạp, nếu  sinh viên tiếp tục phải nghỉ học, chúng tôi sẽ có kế hoạch, điều chỉnh kịp thời để không ảnh hưởng quyền lợi người học”, đại diện trường đại học Công nghiệp TP.HCM cho biết.

Nguyễn Lành

Điện Biên: 2 giáo viên và 34 học sinh nghi nhiễm virus corona có 2 trường hợp nhiễm cúm A(H1N1)

Thứ 7, 08/02/2020 | 10:44
Bộ Y tế xác nhận trong 2 giáo viên và 34 học sinh ở Điện Biên có tiếp xúc với người lao động từ Trung Quốc về có biểu hiện nghi nhiễm virus corona có 2 trường hợp nhiễm cúm A(H1N1).

Cách ly 5 sinh viên trường đại học Sư phạm Hà Nội 2 và 55 học sinh Lai Châu phơi nhiễm nCoV

Thứ 6, 07/02/2020 | 22:01
Theo báo cáo nhanh của bộ GD&ĐT trong ngày 6/2/2020, có 5 trường hợp sinh viên trường đại học Sư phạm Hà Nội 2 và 55 học sinh tại tỉnh Lai Châu có yếu tố phơi nhiễm. Hiện tại, tất cả học sinh, sinh viên này vẫn đang được cách ly và chăm sóc theo quy định.

Số người tử vong do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV chưa có dấu hiệu giảm

Thứ 2, 03/02/2020 | 08:54
Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) trên thế giới tính đến ngày 3/2, có 361 trường hợp tử vong, 16.758 trường hợp mắc.
Cùng tác giả

Xuyên đêm cấp cứu 3 bệnh nhi nghi ngộ độc do ăn giò lụa bán dạo

Thứ 3, 16/05/2023 | 14:44
Ba bệnh nhi trong một gia đình sau khi ăn giò lụa bán dạo bị yếu cơ, sụp mi, thở máy nghi do ngộ độc.

Tp.HCM cần một trung tâm tài chính thương mại để vực dậy nền kinh tế

Thứ 2, 17/04/2023 | 14:00
Hàng loạt doanh nghiệp tại Tp.HCM gặp khó khăn về nguồn vốn, do ảnh hưởng từ tình hình kinh tế Thành phố này tăng trưởng chậm, cần có giải pháp để vực dậy.

Tp.HCM: Sập cửa hàng tiện lợi, nhiều người mắc kẹt, một nữ sinh tử vong

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:38
Nguyên nhân ban đầu khiến cửa hàng tiện lợi bị sập được cho là để hàng hóa quá tải. Đến chiều tối 18/1, cơ quan chức năng xác định một nữ sinh đã tử vong.

Đường hoa xuân giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:35
Đường hoa xuân tại bệnh viện Chợ Rẫy chính thức khai mạc đã giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Nhà văn, nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký qua đời

Thứ 4, 28/09/2022 | 13:38
Nhà văn, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký - thầy giáo viết bằng chân đầu tiên tại Việt Nam đã qua đời rạng sáng ngày 28/9 tại Tp.HCM, hưởng thọ 76 tuổi.
Cùng chuyên mục

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Điều kiện để được tuyển thẳng vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:13
Học sinh thuộc diện tuyển thẳng được chia thành bốn nhóm, theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội.
     
Nổi bật trong ngày

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.