Nhiều vụ lừa đảo tinh vi ở Đà Nẵng: Mất hàng trăm triệu đồng vì tin người lạ trên mạng

Nhiều vụ lừa đảo tinh vi ở Đà Nẵng: Mất hàng trăm triệu đồng vì tin người lạ trên mạng

Nguyễn Duy Cường

Nguyễn Duy Cường

Thứ 2, 02/06/2025 13:13 GMT+7

Hơn 700 triệu đồng bị chiếm đoạt chỉ trong ba vụ lừa đảo xảy ra trên địa bàn thành phố trong những ngày cuối tháng 5, cho thấy mức độ tinh vi và nguy hiểm của các chiêu trò lừa đảo qua mạng. Công an các địa phương đang khẩn trương điều tra, đồng thời phát đi khuyến cáo cảnh giác đến người dân.

Mất tiền vì cả tin

Ngày 30/5, chị B.T.N. (SN 2001, trú phường Thanh Khê Tây) đến trụ sở Công an trình báo về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo lời kể của chị, đối tượng Vũ Xuân Thanh, quen qua mạng xã hội và có quan hệ tình cảm, đã nhiều lần vay mượn tiền với lý do cá nhân, tổng số tiền lên tới 547,7 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, đối tượng cắt đứt mọi liên lạc, khiến chị N. không thể đòi lại.

Trước đó một ngày, chị N.V.T.N. (SN 2000, trú phường Xuân Hà) cũng trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo khác. Chị N. cho biết, một người lạ sử dụng tài khoản Facebook "Đặng Trúc" tiếp cận chị, giới thiệu công việc làm thêm online thông qua một ứng dụng.

Tin vào những lời hứa hẹn về thu nhập cao, chị đã chuyển khoản 8 lần với tổng số tiền 67,9 triệu đồng. Sau khi nạp tiền, chị không thể rút lại số tiền đã gửi, đồng thời mất liên lạc với đối tượng.

Nhiều vụ lừa đảo tinh vi ở Đà Nẵng: Mất hàng trăm triệu đồng vì tin người lạ trên mạng- Ảnh 1.

Người dân cần tỉnh táo, không chuyển tiền cho các đối tượng trên mạng.

Cùng ngày 30/5, bà N.T.L.C. (SN 1969, trú xã Hòa Sơn) bị lừa qua hình thức đầu tư tài chính lấy lãi trên website shinebao.com. Tin vào quảng cáo "đầu tư sinh lời", bà C. đã nạp tiền vào tài khoản trên ứng dụng này, sau đó không thể rút tiền và bị mất tổng cộng 130 triệu đồng.

Ngày 2/6, đại diện Công an TP.Đà Nẵng cho biết, các vụ việc đang được lập hồ sơ điều tra, đồng thời khuyến cáo người dân cần hết sức thận trọng trước những chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi. 

Lợi dụng lòng tin, sự nhẹ dạ cả tin và mong muốn kiếm tiền nhanh của người dân, các đối tượng lừa đảo thường tạo vỏ bọc đáng tin cậy như kết bạn trên mạng xã hội, hẹn hò tình cảm, hứa hẹn công việc dễ dàng, lãi suất cao từ đầu tư online… để chiếm đoạt tiền, đại diện công an cho biết.

Nâng cao tinh thần cảnh giác

Theo Công an TP.Đà Nẵng, điểm chung trong các vụ lừa đảo này là lợi dụng sự phát triển của mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến. Đối tượng thường dùng thông tin giả mạo, ảnh đại diện hấp dẫn hoặc nội dung hứa hẹn thu nhập cao, đánh vào tâm lý cần tiền, mong muốn tìm việc nhẹ lương cao của người dân.

Ngoài hình thức kết bạn, làm quen trên mạng rồi lừa vay tiền, các chiêu trò như giới thiệu việc làm online, kêu gọi đầu tư tài chính, chơi app sinh lời… cũng đang trở nên phổ biến.

Thời gian qua, nhiều nạn nhân đã trình báo đến Công an thành phố Đà Nẵng về việc bị lừa vì quen các đối tượng trên mạng.

Thời gian qua, nhiều nạn nhân đã trình báo Công an Đà Nẵng về việc bị lừa vì quen các đối tượng trên mạng.

Các đường dây lừa đảo thường hoạt động có tổ chức, có thể sử dụng các trang web giả mạo, ứng dụng đầu tư, hoặc chiêu trò tinh vi như "dụ nạp tiền nhiều lần để nâng cấp tài khoản", "phí xử lý rút tiền", "phí bảo hiểm tài khoản"...

Trước thực trạng trên, lực lượng công an khuyến cáo người dân, không tin tưởng tuyệt đối vào các mối quan hệ quen biết qua mạng xã hội, đặc biệt là những người mới quen, không rõ lai lịch, kể cả khi xưng danh là người quen, đối tác hay người nổi tiếng.

Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, số tài khoản ngân hàng, mã xác thực cho người lạ.

Không chuyển tiền cho bất kỳ ai khi chưa kiểm chứng thông tin, dù là để "đặt cọc", "đầu tư", "làm từ thiện", "giúp đỡ khẩn cấp" hay "nâng cấp tài khoản".

Cảnh giác với các lời mời gọi đầu tư sinh lời cao, các ứng dụng lạ chưa được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Anh Trần Minh Quang (quận Hải Châu), từng là nạn nhân của một vụ lừa đảo qua mạng xã hội, chia sẻ, chỉ vì một phút cả tin, anh đã mất hơn 100 triệu đồng khi tin vào lời hứa đầu tư một lãi ba. Anh mong mọi người đừng như mình, cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi tin tưởng ai đó trên mạng, nhất là khi liên quan đến tiền bạc. 

Công an thành phố khuyến cáo, người dân cần tỉnh táo trước các chiêu trò "dụ ngọt", không để lòng tham che mờ lý trí, bởi chỉ cần một lần mất cảnh giác, hậu quả có thể rất nặng nề.

Danh dự teen
Nghệ thuật sống wellness được định hình tại Flamingo Cát Bà Resorts
Nghệ thuật sống wellness được định hình tại Flamingo Cát Bà Resorts
Thứ Năm 15:15, 11/9/2025
Vượt lên trên vai trò của một khu nghỉ dưỡng 5 sao, Flamingo Cát Bà Resorts đang định hình khái niệm mới về du lịch chất lượng cao, du lịch làm giàu trải nghiệm sống.
Imperia Grand Plaza Đức Hòa: Lời giải cho “cơn khát dịch vụ” giữa đô thị tỷ đô và chuỗi KCN
Imperia Grand Plaza Đức Hòa: Lời giải cho “cơn khát dịch vụ” giữa đô thị tỷ đô và chuỗi KCN
Thứ Năm 11:24, 11/9/2025
Kề cận “hàng xóm tỷ đô” Vinhomes Green City và liền kề chuỗi khu công nghiệp lớn, Imperia Grand Plaza Đức Hòa sở hữu lợi thế kép hiếm có: vừa thừa hưởng hệ tiện ích đô thị hiện đại, vừa khai thác khoảng trống dịch vụ khổng lồ từ hàng chục nghìn chuyên gia, kỹ sư đang làm việc tại khu vực.
Nợ vay của PAN Farm phình to trong nửa đầu năm 2025
Nợ vay của PAN Farm phình to trong nửa đầu năm 2025
Thứ Năm 10:53, 11/9/2025
Kết thúc nửa đầu năm 2025, PAN Farm ghi nhận lợi nhuận sau thuế 265 tỷ đồng, song nợ vay ngân hàng cũng leo thang, cao gấp 4,1 lần so với cùng kỳ năm trước.
Sớm hiện thực thể chế bảo vệ "tài sản vô hình" trong bối cảnh mới
Sớm hiện thực thể chế bảo vệ "tài sản vô hình" trong bối cảnh mới
Thứ Năm 14:12, 11/9/2025
Ngày 11/9, tại Hà Nội, diễn ra diễn đàn "Thể chế hoá đổi mới sáng tạo – Bảo vệ tài sản vô hình theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW", nhằm kiến nghị giải pháp hoàn thiện thể chế bảo vệ "tài sản vô hình".
Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình: Cán bộ Quảng Ngãi phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm
Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình: Cán bộ Quảng Ngãi phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm
Thứ Năm 14:00, 11/9/2025
Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, Quảng Ngãi phải xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, có khát vọng cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đồng thời sàng lọc, thay thế người yếu kém và khuyến khích lớp cán bộ tự nguyện nhường chỗ cho thế hệ trẻ xứng đáng.
Quảng Ngãi đặt mục tiêu đổi mới phong cách lãnh đạo, đẩy mạnh cải cách hành chính
Quảng Ngãi đặt mục tiêu đổi mới phong cách lãnh đạo, đẩy mạnh cải cách hành chính
Thứ Năm 10:58, 11/9/2025
Sau khi hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính, Quảng Ngãi bước vào nhiệm kỳ 2025–2030 với Đại hội Đảng bộ lần thứ I, xác định những giải pháp đột phá để phát huy tiềm năng, khắc phục hạn chế và thúc đẩy phát triển.
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.