Nhiều ý kiến trái chiều về việc Hải Phòng dự tính chi 296 tỷ đồng để mua cờ tổ quốc, ấm chén làm quà tặng

Nhiều ý kiến trái chiều về việc Hải Phòng dự tính chi 296 tỷ đồng để mua cờ tổ quốc, ấm chén làm quà tặng

Đoàn Minh Sơn
Thứ 4, 04/03/2020 | 10:18
3
Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Hải Phòng giải phóng, thành phố Cảng dự tính sẽ chi 269 tỷ đồng để mua quà tặng gồm cờ tổ quốc, ấm chén để tặng các hộ gia đình. Chủ trương này đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ người dân.

Trong cuộc họp bất thường của HĐND thành phố khóa 15, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ngày 28/02/2020, để kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng Hải Phòng 13/5/1955 - 13/5/2020, thành phố có chủ trương dùng tiền ngân sách mua tặng cho nhân dân mỗi hộ 1 lá cờ tổ quốc và 1 bộ ấm chén trị giá khoảng 500.000 đồng. Tổng ngân sách dự chi là khoảng 269 tỷ đồng.

Trước chủ trương này, PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc khảo sát, lấy ý kiến của một số người dân sinh sống tại TP.Hải Phòng.

“Cái gì đem lại lợi ích thiết thực cho dân và xã hội thì ta hãy làm”

Tin nhanh - Nhiều ý kiến trái chiều về việc Hải Phòng dự tính chi 296 tỷ đồng để mua cờ tổ quốc, ấm chén làm quà tặng

Anh Hoàng Long: Tôi sẽ trả lại hiện vật quà tặng, dùng số tiền quy đổi để tặng người nghèo.

Anh Hoàng Long, làm ngành nghề kinh doanh trên địa bàn quận Ngô Quyền cho biết anh không muốn nhận món quà này

Theo anh Long, khảo sát nhanh trên thị trường thì 01 bộ ấm chén đẹp của Bát Tràng, chất liệu sứ cao cấp, men bóng, hoa văn kẻ chỉ vàng có giá 150.000 đồng/bộ và 1 lá cờ đỏ sao vàng có giá 19.000 đồng/cờ. Tổng cộng quà tặng là 169.000 đồng.

“Tôi thiết nghĩ, bất kỳ gia đình nào dù nghèo nhất thì họ cũng đã có cờ để treo và ấm chén để uống trà. Hơn nữa giá trị bộ ấm chén nó phụ thuộc vào kinh tế và cái gu của mỗi người. Người nghèo thì dùng bộ chỉ vài chục ngàn, người giàu sành chơi thì dùng bộ đến cả vài chục triệu đồng.

Dẫu biết rằng thành cũng có được một ý tốt là để tri ân đến từng người dân và doanh nghiệp đã miệt mài đóng thuế xuyên suốt thời gian qua, nhưng cái gì đem lại lợi ích thiết thực cho dân và xã hội thì ta hãy làm. Tôi tin rằng hiện mỗi gia đình chắc hẳn cũng đã có vài bộ ấm chén đang dùng. Còn cờ đỏ sao vàng thì chắc chắn mỗi hộ đều đã có để treo dịp lễ tết, chưa kể đến lá cờ tổ quốc mà họ luôn để trong tim”, anh Long chia sẻ.

Nếu thành phố giữ chủ trương này, anh Long cho hay sẽ trả lại quà tặng. Số tiền 500.000 đồng mà thành phố chi tiền mua quà tặng gia đình, anh đề nghị thành phố nộp trả lại ngân sách để hỗ trợ cho người nghèo, người khuyết tật, người già không nơi nương tựa và làm nhiều việc khác thiết thực và có ý nghĩa hơn.

Đồng quan điểm với anh Hoàng Long, anh Đỗ Thành Đạt (SN 1978, trú tại phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền) cho biết, nên dùng số tiền này để đầu tư cho các công trình dân sinh: điện, đường, trường, trạm, y tế, giáo dục, giao thông… hoặc giúp đỡ các gia đình chính sách, xây nhà cho người nghèo… sẽ có ý nghĩa hơn.

“Không thể đánh đồng việc tặng quà với các vấn đề khác”

Tin nhanh - Nhiều ý kiến trái chiều về việc Hải Phòng dự tính chi 296 tỷ đồng để mua cờ tổ quốc, ấm chén làm quà tặng (Hình 2).

Ông Trần Định: Tôi vẫn muốn có một chút gì đó của thành phố để làm kỷ niệm.

Ông Trần Định (SN 1938, trú tại phường Dư Hàng, quận Lê Chân) lại có quan điểm trái với các ý kiến kể trên. Ông cho rằng TP.Hải Phòng trong những năm gần đây phát triển mạnh trong mọi lĩnh vực, nhất là về kinh tế. Mặt khác, không phải thành phố không quan tâm đến các vấn đề dân sinh, hàng năm đều có định hướng và kế hoạch cụ thể.

“Chúng ta không thể đánh đồng việc thành phố tặng quà cho các hộ gia đình nhân dịp kỷ niệm ngày Hải Phòng giải phóng với các vấn đề khác, việc nào ra việc đó. Tôi vẫn muốn có một chút gì đó làm kỷ niệm, tôi đồng tình với chủ trương của thành phố trong việc tặng quà đến các hộ gia đình”, ông Định nói.

Anh Nguyễn Văn Trạm (trú tại xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng) thì cho rằng, 65 năm ngày Hải Phòng giải phóng là một mốc son đáng ghi nhận, gia đình anh mong nhận được quà bằng hiện vật.

Anh Trạm chia sẻ thêm: “Người dân có quyền có ý kiến phản biện khi các chủ trương, chính sách được đưa ra. Nỗ lực của Hải Phòng trong những năm qua là không thể phủ nhận, thành phố đang thay da đổi thịt. Tôi cho rằng, việc tặng quà cho tất các các hộ dân là hợp lý, ai cũng được hưởng lợi, còn việc quan tâm đến các vấn đề dân sinh thì đó là việc hàng ngày phải làm rồi”.

Việc chi tiêu tiền thuế của dân phải trên tinh thần đúng luật

Tại phiên họp báo chiều 3/3, phóng viên đã hỏi quan điểm của Bộ trưởng Mai Tiến Dũng về việc vừa qua ở lãnh đạo TP. Hải Phòng thông qua chủ trương trích 269 tỷ đồng mua ấm chén và cờ tặng người dân nhân dịp kỷ niệm thành lập Thành phố.

Ông Mai Tiến Dũng cho biết, về kế hoạch trích 269 tỷ đồng tặng quà ấm chén và cờ cho người dân nhân dịp 65 năm ngày giải phóng thành phố Hải Phòng, có các luồng ý kiến khác nhau, trong đó có ý kiến cho rằng cần tính toán hiệu quả.

“Về thẩm quyền, theo Luật Ngân sách nhà nước thì UBND, HĐND thành phố Hải Phòng có thẩm quyền quyết định chi khoản tiền đó. Nhưng đúng là trong điều kiện hiện tại, TP. Hải Phòng cũng nên rà soát lại các khoản chi. Vì đây là tiền thuế tiền của dân, do đó cần chi tiêu trên tinh thần đúng luật nhưng phải tiết kiệm, hiệu quả, nhất là thực tế vẫn có nhiều việc cần phải làm”.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho hay, đây mới là đề án đưa ra nhưng chưa chi, Văn phòng Chính phủ sẽ trao đổi thêm với TP. Hải phòng rà soát cân nhắc lại ý kiến đóng góp.

 

 

 

 

 

Công an Quảng Bình đến tận nhà trao tặng hàng nghìn con vịt giống cho các gia đình nghèo

Thứ 2, 17/02/2020 | 12:02
Để giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Công an tỉnh Quảng Bình đã tới tận nhà trao tặng cho họ hàng nghìn con vịt biển giống.

Thủ tướng yêu cầu không dùng ngân sách chúc Tết, tặng quà lãnh đạo

Thứ 5, 19/12/2019 | 20:36
Trong chỉ thị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Thủ tướng yêu cầu không dùng ngân sách chúc Tết, tặng quà lãnh đạo.

Báo Đời sống và Pháp luật tặng gần 50 suất quà Tết cho người dân nghèo Hà Tĩnh

Thứ 6, 25/01/2019 | 15:21
Gần 50 suất quà đã được đại diện báo Đời sống và Pháp luật trao tặng cho các hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trước Tết Nguyên đán 2019.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.