Nhìn lại 2 năm “xuất ngoại” của truyện tranh Việt Nam

Nhìn lại 2 năm “xuất ngoại” của truyện tranh Việt Nam

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 2, 25/02/2019 | 14:06
0
Chỉ sau nửa thập niên bùng nổ, các tác phẩm truyện tranh Việt Nam không những chinh phục thành công độc giả trong nước mà còn dần tiến ra quốc tế. Vietnam Comics Day (ngày hội truyện tranh Việt Nam) vừa quay lại sau 2 năm vắng bóng đã được hưởng ứng nồng nhiệt.
Họa sĩ Châu Chặt Chém ký tặng độc giả. (Ảnh: Hà Nhân).

Họa sĩ Châu Chặt Chém ký tặng độc giả. (Ảnh: Hà Nhân).

Họa sĩ Việt Nam và họa sĩ Hàn Quốc cùng trao đổi tại tọa đàm về phát triển truyện tranh trên nền tảng số. (Ảnh: Hà Nhân).

Họa sĩ Việt Nam và họa sĩ Hàn Quốc cùng trao đổi tại tọa đàm về phát triển truyện tranh trên nền tảng số. (Ảnh: Hà Nhân).

Thế hệ độc giả trẻ ngày càng yêu thích truyện tranh Việt và có ý thức tôn trọng bản quyền. (Ảnh: Hà Nhân).

Thế hệ độc giả trẻ ngày càng yêu thích truyện tranh Việt và có ý thức tôn trọng bản quyền. (Ảnh: Hà Nhân).

Truyện tranh Việt Nam hấp dẫn cả người nước ngoài. (Ảnh: Hà Nhân).

Truyện tranh Việt Nam hấp dẫn cả người nước ngoài. (Ảnh: Hà Nhân).

Có nhiều bậc phụ huynh ủng hộ các bạn trẻ yêu thích truyện tranh Việt Nam. (Ảnh: Hà Nhân).

Có nhiều bậc phụ huynh ủng hộ các bạn trẻ yêu thích truyện tranh Việt Nam. (Ảnh: Hà Nhân).

Họa sĩ Nguyễn Thành Phong nổi tiếng qua tác phẩm Long Thần Tướng. (Ảnh: Hà Nhân).

Họa sĩ Nguyễn Thành Phong nổi tiếng qua tác phẩm Long Thần Tướng. (Ảnh: Hà Nhân).

Ông Nguyễn Khánh Dương (sáng lập Comicola) và họa sĩ Đặng Ngọc Minh Trang. (Ảnh: Hà Nhân).

Ông Nguyễn Khánh Dương (sáng lập Comicola) và họa sĩ Đặng Ngọc Minh Trang. (Ảnh: Hà Nhân).

Số lượng tác phẩm và chất lượng từ các cuộc thi sáng tác truyện tranh ngày càng được nâng cao. (Ảnh: Hà Nhân).

Số lượng tác phẩm và chất lượng từ các cuộc thi sáng tác truyện tranh ngày càng được nâng cao. (Ảnh: Hà Nhân).

Ông Jeong Jong Kwon, Viện trưởng viện Sejong từ Hàn Quốc (phải) trao giải thưởng tại Vietnam Comic Day lần 3. (Ảnh: Hà Nhân).

Ông Jeong Jong Kwon, Viện trưởng viện Sejong từ Hàn Quốc (phải) trao giải thưởng tại Vietnam Comic Day lần 3. (Ảnh: Hà Nhân).

Trong thời gian qua, truyện tranh Việt Nam liên tục đón nhận tin vui vì được thị trường quốc tế chào đón, ủng hộ. Điển hình như vào tháng 12/2017, tác phẩm Long Thần Tướng được lọt vào tuyển tập truyện tranh xuất sắc nhất châu Á trong 50 năm qua. Và đến tháng 9/2018 vừa qua, bộ truyện tranh lịch sử của Việt Nam đã được xuất bản tại Tây Ban Nha.

Họa sĩ Châu Chặt Chém ký tặng độc giả. (Ảnh: Hà Nhân).

Họa sĩ Châu Chặt Chém ký tặng độc giả. (Ảnh: Hà Nhân).

Họa sĩ Việt Nam và họa sĩ Hàn Quốc cùng trao đổi tại tọa đàm về phát triển truyện tranh trên nền tảng số. (Ảnh: Hà Nhân).

Họa sĩ Việt Nam và họa sĩ Hàn Quốc cùng trao đổi tại tọa đàm về phát triển truyện tranh trên nền tảng số. (Ảnh: Hà Nhân).

Thế hệ độc giả trẻ ngày càng yêu thích truyện tranh Việt và có ý thức tôn trọng bản quyền. (Ảnh: Hà Nhân).

Thế hệ độc giả trẻ ngày càng yêu thích truyện tranh Việt và có ý thức tôn trọng bản quyền. (Ảnh: Hà Nhân).

Truyện tranh Việt Nam hấp dẫn cả người nước ngoài. (Ảnh: Hà Nhân).

Truyện tranh Việt Nam hấp dẫn cả người nước ngoài. (Ảnh: Hà Nhân).

Có nhiều bậc phụ huynh ủng hộ các bạn trẻ yêu thích truyện tranh Việt Nam. (Ảnh: Hà Nhân).

Có nhiều bậc phụ huynh ủng hộ các bạn trẻ yêu thích truyện tranh Việt Nam. (Ảnh: Hà Nhân).

Họa sĩ Nguyễn Thành Phong nổi tiếng qua tác phẩm Long Thần Tướng. (Ảnh: Hà Nhân).

Họa sĩ Nguyễn Thành Phong nổi tiếng qua tác phẩm Long Thần Tướng. (Ảnh: Hà Nhân).

Ông Nguyễn Khánh Dương (sáng lập Comicola) và họa sĩ Đặng Ngọc Minh Trang. (Ảnh: Hà Nhân).

Ông Nguyễn Khánh Dương (sáng lập Comicola) và họa sĩ Đặng Ngọc Minh Trang. (Ảnh: Hà Nhân).

Số lượng tác phẩm và chất lượng từ các cuộc thi sáng tác truyện tranh ngày càng được nâng cao. (Ảnh: Hà Nhân).

Số lượng tác phẩm và chất lượng từ các cuộc thi sáng tác truyện tranh ngày càng được nâng cao. (Ảnh: Hà Nhân).

Ông Jeong Jong Kwon, Viện trưởng viện Sejong từ Hàn Quốc (phải) trao giải thưởng tại Vietnam Comic Day lần 3. (Ảnh: Hà Nhân).

Ông Jeong Jong Kwon, Viện trưởng viện Sejong từ Hàn Quốc (phải) trao giải thưởng tại Vietnam Comic Day lần 3. (Ảnh: Hà Nhân).

Các bộ truyện của tác giá trẻ khác như Địa Ngục Môn (họa sĩ Can Tiểu Hy), Bad Luck (họa sĩ Châu Chặt Chém),... cũng được độc giả ủng hộ nhiệt tình. Tháng 1/2017, tác phẩm Địa Ngục Môn đoạt giải Bạc cuộc thi truyện tranh quốc tế International Manga Award lần thứ 10 tại Nhật Bản. Còn bộ truyện Bad Luck là tác phẩm truyện tranh Việt Nam đầu tiên được chuyển thể thành phim.

Chính vì thế, sự kiện Vietnam Comics Day (ngày hội truyện tranh Việt Nam) vừa được tổ chức tiếp tục nhận được sự quan tâm nồng nhiệt từ công chúng sau hơn 2 năm gián đoạn.

Ông Nguyễn Khánh Dương, sáng lập đơn vị Comicola bày tỏ: “Chúng tôi mong muốn sự kiện sẽ trở thành cầu nối giữa người sáng tạo và công chúng đối với các sản phẩm văn hóa thuần Việt, mang đậm dấu ấn và văn hóa Việt Nam. Qua đó, bằng sự ủng hộ của độc giả và sự sáng tạo của tác giả, họa sĩ, chúng ta có thể khẳng định chất lượng các sản phẩm văn hóa của người Việt không thua kém các quốc gia khác”.

Nhìn lại sự chuyển biến của thị trường truyện tranh Việt Nam trong thời gian qua, ông Khánh Dương đánh giá, độc giả người Việt rất yêu thích truyện tranh bản địa Việt Nam. Ông Dương nói: “Có những khó khăn nhất định khiến vài năm trước, chúng tôi đã lo lắng về việc sống bằng nghề họa sĩ truyện tranh. Nhưng thực tế đã chứng minh, chỉ cần sản phẩm có chất lượng tốt thì độc giả sẽ ủng hộ rất nhiệt tình”.

“Tuy nhiên, từ năm ngoái, chúng tôi đã có chiến lược mới khi chuyển việc xuất bản truyện tranh từ chất liệu giấy thành xuất bản trên điện tử. Dựa trên số liệu trong 6 tháng qua, đã có 150.000 người đăng ký làm thành viên trang web của chúng tôi”, ông Dương nói tiếp.

Theo ông Dương, sự chuyển động này của truyện tranh Việt Nam là đang bắt nhịp với xu hướng chung của thị trường thế giới (Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc,...). Bằng việc xuất bản điện tử, truyện tranh Việt Nam sẽ tốc độ sản xuất nhanh hơn, cơ hội tiếp cận độc giả và ổn định thu nhập đối với các họa sĩ cũng tăng lên.

“Khi triển khai xuất bản điện tử, chúng tôi rất lo lắng trong thời gian đầu. Bởi lẽ, độc giả Việt Nam thường bị đánh giá thấp vì tỷ lệ đọc truyện tranh lậu (không có bản quyền) khá lớn. Nhưng chúng tôi đã bị bất ngờ khi mức độ độc giả ủng hộ, trả phí ngày càng cao. Đây được xem là sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức tôn trọng bản quyền của độc giả, đặc biệt là người trẻ”, ông Khánh Dương cho biết.

Dán nhãn cho truyện tranh: Chưa được "cởi trói" thực sự

Thứ 5, 01/11/2018 | 13:00
Quan niệm truyện tranh chỉ dành cho thiếu nhi đã lỗi thời khi ngày càng nhiều tác phẩm dành cho giới trẻ, thậm chí cả người lớn xuất hiện trên thị trường. Tuy nhiên, công tác quản lý vẫn loay hoay khi chưa dán nhãn độ tuổi cho văn hóa phẩm này.

Hoàn thành bộ tranh sơn dầu cỡ lớn minh họa nội dung Truyện Kiều

Thứ 5, 23/07/2015 | 11:20
Bộ tranh sơn dầu cỡ lớn minh họa nội dung Truyện Kiều vừa được hoàn thành nhằm phục vụ trưng bày nhân dịp kỷ niệm 250 ngày sinh và vinh danh Danh nhân văn hóa Thế giới Đại thi hào Nguyễn Du.

Đấu giá truyện tranh Siêu nhân 75 năm tuổi hiếm có

Thứ 2, 17/06/2013 | 10:26
Theo trang web bán truyện tranh Comicconnect.com, một cuốn truyện 75 năm tuổi hiếm có với sự ra mắt của nhân vật Siêu Nhân đã được bán với giá 175.000 đô la tại một cuộc đấu giá.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Tp.HCM: Chưa xác định lý do ngừng kinh doanh của nhiều tiệm vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:55
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM cho biết chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm nghỉ kinh doanh của các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.
Cùng chuyên mục

Kiếm hiệp Kim Dung: Binh khí gây ra nhiều thảm kịch nhất

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:00
Đô long đao là một trong những binh khí đã gieo rắc lòng tham trong lòng nhiều người, khiến họ bất chấp mọi thủ đoạn để tranh đoạt.

Ồn ào 1,4 tỷ đồng giữa ca sĩ Orange và Châu Đăng Khoa

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:55
Công ty chủ quản của Orange lên tiếng về những thông tin xoay quanh số tiền 1,4 tỷ đồng mà nữ ca sĩ phải bồi thường cho phía Châu Đăng Khoa.

Hải Phòng: Du lịch Đồ Sơn “trình làng” nhiều sản phẩm mới, hấp dẫn

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:35
Đây là thông tin ông Phạm Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, đưa ra tại cuộc trò chuyện với Người Đưa Tin về tình hình du lịch của địa phương năm 2024.

Chồng của Midu sở hữu khối tài sản khủng thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:59
Mới đây, Midu đã hé lộ loạt ảnh của chồng được chụp ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ma Dong Seok: Thách thức của phim giải trí ngang phim nghệ thuật

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:15
Nhà sản xuất Vây hãm: Kẻ trừng phạt - Ma Dong Seok chia sẻ về những ý kiến trái chiều xoay quanh mạch phim, nhắc đến khó khăn khi thực hiện phim giải trí.
     
Nổi bật trong ngày

Kiếm hiệp Kim Dung: Binh khí gây ra nhiều thảm kịch nhất

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:00
Đô long đao là một trong những binh khí đã gieo rắc lòng tham trong lòng nhiều người, khiến họ bất chấp mọi thủ đoạn để tranh đoạt.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Miền Bắc mưa dông hay nắng chang chang?

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (26/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.