Nhìn lại 3 thập kỷ lèo lái Xây dựng Hoà Bình của ông Lê Viết Hải

Nhìn lại 3 thập kỷ lèo lái Xây dựng Hoà Bình của ông Lê Viết Hải

Nguyễn Thị Hồng Nhung
Thứ 4, 14/12/2022 | 10:19
0
Chặng đường 35 năm đồng hành cùng Xây dựng Hoà Bình, ông Lê Viết Hải đã đóng góp rất nhiều vào sự tăng trưởng của Tập đoàn Xây dựng top đầu Việt Nam.

Mới đây, ông Lê Viết Hải cho biết sẽ từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT Tại Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình từ ngày 1/1/2023 để làm bước đệm cho ông Lê Viết Hiếu - con trai ông Hải lên nắm giữ chức vụ Tổng Giám đốc. Nhìn lại chặng đường 35 năm đồng hành cùng Xây dựng Hoà Bình, ông Lê Viết Hải đã đóng góp không ít vào sự tăng trưởng và lớn mạnh của Tập đoàn.

Tốt nghiệp trường Đại học Kiến trúc Tp.HCM với tấm bằng Kiến trúc sư danh giá, tới năm 1987 ông Lê Viết Hải đã cùng 5 kỹ sư và 20 người đồng hành thành lập nên Văn phòng Xây dựng Hoà Bình, công ty chủ yếu nhận thiết kế và thi công công trình nhà ở tư nhân.

Đến năm 1993 – 1997, ông Lê Viết Hải đã quyết định mở rộng đầu tư các xưởng sản xuất và thành lập lên 2 xưởng Mộc Hoà Bình và Sơn Hoà Bình, rồi từ đó liên tục đầu tư vào nhân lực cũng như cơ sở vật chất kỹ thuật chất lượng cao để nâng cao tay nghề của thợ và tính chuyên nghiệp của công ty.

Đến ngày 1/12/2000, văn phòng Xây dựng Hòa Bình chính thức đổi tên thành Công ty cổ phần Xây dựng & Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (sau này là Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình) và cho đến năm 2006, Hoà Bình chính là nhà thầu xây dựng tổng hợp đầu tiên tại phía Nam “lên sàn” với mã chứng khoán HBC tại Sàn giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Mạch tăng trưởng đứt đoạn vì Covid

35 năm hình thành và phát triển, Xây dựng Hoà Bình dưới sự lãnh đạo của ông Lê Viết Hải đã hoàn thiện hàng trăm công trình lớn bé trải dài khắp từ Bắc vào Nam.

Thế mạnh của Hoà Bình nằm ở đấu thầu những công trình xây dựng liên quan đến dịch vụ hạng sang, tiêu biểu phải kể đến những công trình đồ sộ như: Saigon Sky Garden Apartments, Stamford Court, Riverside Apartment, Legend Hotel, Melinh Point Tower, Sheraton Plaza,…

Nhiều dự án quy mô lớn như Dự án Saigon Centre giai đoạn 2, The Ascent Condominiums, Estella Heights, dự án mở rộng Nhà ga quốc tế T2 Tân Sơn Nhất và Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, Tổ hợp du lịch và giải trí Cocobay Đà Nẵng đều có dấu ấn của vị doanh nhân này và Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình.

Trong suốt ba thập kỷ từ 1988 – 2018, Hòa Bình thực hiện hóa kết quả kinh doanh với sự tăng trưởng đều theo chu kỳ 5 năm: Doanh thu tăng đều đặn mỗi 5 năm gấp 5 lần.

Cụ thể, kể từ năm 2008, công ty có doanh thu 700 tỷ đồng thì đến giai đoạn năm 2013 tăng lên 3.500 tỷ đồng. Con số này tiếp tục nhảy vọt theo chu kỳ 5 năm, đạt ngưỡng hơn 18.000 tỷ đồng vào năm 2018. Bước sang 2019, Hoà Bình đạt doanh thu kỷ lục trong lịch sử Tập đoàn với 18.609 tỷ đồng doanh thu thuần.

Tuy nhiên, mạch tăng trưởng sau đó bị đứt đoạn kể từ năm 2020, thể hiện qua việc doanh thu năm 2020 và 2021 lần lượt chỉ còn đạt ngưỡng 11.224 tỷ đồng và 11.355 tỷ đồng và lợi nhuận 2 năm này đều chưa tới 100 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, Hoà Bình đạt 10.905 tỷ doanh thu thuần, tăng gần 45% so với cùng kỳ năm ngoái; song lợi nhuận sau thuế lại giảm 16% xuống mức 61 tỷ đồng.

Năm 2022, Tập đoàn đề ra mục tiêu doanh thu là 17.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 350 tỷ đồng. Với 61 tỷ lãi sau thuế sau ba quý, doanh nghiệp mới chỉ thực hiện được 17,4% kế hoạch lợi nhuận.

Trong cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả tính đến ngày 30/9/2022 của Hoà Bình là 13.332 tỷ đồng, trong đó nợ vay là 6.566 tỷ, chủ yếu là từ ngân hàng. Nợ vay ngắn hạn ghi nhận 5.496 tỷ và dài hạn là 1.070 tỷ bao gồm dư nợ trái phiếu 987 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm, Tập đoàn vay tổng cộng 8.910 tỷ đồng thời trả nợ gốc vay 7.441 tỷ đồng. Chi phí lãi vay trong ba quý là gần 358 tỷ, tăng 61% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của tập đoàn ghi nhận âm 1.331 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, trong khi cùng kỳ dương 896 tỷ.

Khát vọng bền bỉ “mang chuông đi đánh xứ người”

Chia sẻ với Người Đưa Tin vào ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, ông Lê Viết Hải cho rằng thị trường xây dựng gặp trở ngại lớn khoảng từ giai đoạn năm 2018 đến nay chủ yếu vì mất cân đối cung cầu, chứ không chỉ vì đại dịch và giá nguyên vật liệu tăng phi mã.

Trên thị trường, doanh nghiệp xây dựng lớn ngày càng nhiều trong khi khối lượng công việc hạn chế nên muốn thắng thầu thì phải cạnh tranh về giá, dẫn đến kết quả kinh doanh không cải thiện nhiều. Nhu cầu xây dựng trong nước không còn quá nhiều như trước đây khiến ngay cả những công ty, tập đoàn xây dựng lớn cũng không còn nhiều dư địa tăng trưởng.

Chính Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình cũng đã và đang gặp nhiều khó khăn hiện hữu, khi nhìn vào kết quả kinh doanh của Tập đoàn đang xuất hiện nhiều dấu hiệu đi lùi. Do đó, ông Lê Viết Hải đã đưa ra quyết định đem Xây dựng Hoà Bình ra thị trường thế giới.

Hoà Bình lần đầu tiên xuất ngoại là vào năm 2011, tham gia quản lý dự án cao cấp Le Yuan Residence ở Kuala Lumpur, từ đó có bước tiến mở rộng sang Myanmar, Kuwait… từng bước thâm nhập thị trường thế giới – cái đích mà Xây dựng Hoà Bình luôn hướng tới.

Cho đến thời điểm này, dù đã trải qua hơn 10 năm thực hiện chủ trương “vươn ra biển lớn”, Chủ tịch Hoà Bình tự nhận xét Tập đoàn mới chỉ đạt được thành công về uy tín chứ chưa đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Với vai trò là nhà tư vấn quản lý, Hoà Bình đã lập biện pháp thi công, lập kế hoạch chiến lược cho các thầu phụ,… đối với nhiều công trình tại nước ngoài.

Trong nhiều năm qua, ngoài tham gia quản lý các dự án ở Malaysia, Myanmar, Kuwait, ông Hải và các kỹ sư của Hòa Bình đã đến nhiều dự án xây dựng ở nhiều nước để quan sát hoạt động xây dựng để học hỏi.

Lùi bước để con trai kế nghiệp

Với những kỳ vọng ấp ủ về việc đưa Hoà Bình vươn ra thế giới, Chủ tịch Hoà Bình cũng đã có những sự hoạch định rõ ràng cho thế hệ kế cận của mình.

Sau hơn 30 năm hình thành và phát triển, Xây dựng Hoà Bình đã thực hiện chuyển giao thế hệ ngay trong giai đoạn đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ. Lê Viết Hiếu – con trai của Chủ tịch Lê Viết Hải được bổ nhiệm ngay vào thời điểm dịch Covid-19, và dường như người ta thấy rằng khả năng cũng như vai trò của anh Hiếu chưa được thể hiện đúng mức trước nhiều thách thức bất khả kháng.

Dù vậy, đứng trước những khó khăn đang hiện hữu cũng như thực tế chứng minh, Chủ tịch Lê Viết Hải vẫn vô cùng vững tin ở con trai mình.

“Dù được bổ nhiệm ngay đúng giai đoạn đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ, nhưng Lê Viết Hiếu đã cố gắng hoàn thành công việc tốt nhất trong hoàn cảnh đó. Khi mà nhiều doanh nghiệp chật vật vì Covid-19, có những doanh nghiệp còn đi tới con đường phá sản thì Hoà Bình trụ vững được đến thời điểm này đã thể hiện rõ nhất năng lực thật sự của Hiếu”, ông Hải chia sẻ với Người Đưa Tin.

Hồ sơ doanh nghiệp - Nhìn lại 3 thập kỷ lèo lái Xây dựng Hoà Bình của ông Lê Viết Hải

Sự kiện Chuyển giao thế hệ tại Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình.

Sau hơn 2 năm thực hiện chuyển giao, ông Hải cho biết đây là quyết định đúng đắn và kịp thời tại thời điểm ấy, bởi đó là sự chia sẻ trọng trách người đứng đầu, dùng sự nhiệt huyết của thế hệ lãnh đạo trẻ để lèo lái doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn.

Bên cạnh đó, anh Lê Viết Hiếu hội tụ đầy đủ yếu tố của một người lãnh đạo mà Hoà Bình cần có để tối ưu kế hoạch vươn ra ngoài khu vực: được đào tạo ở nước ngoài, có năng lực, tư duy mới và có khả năng hội nhập với kinh tế thế giới.

Chia sẻ về con trai, với tư cách một người cha, một người đồng nghiệp, Chủ tịch Xây dựng Hoà Bình tin tưởng anh Lê Viết Hiếu sẽ vẽ tiếp nên bức tranh Hoà Bình phát triển hơn nữa, đặc biệt tại thị trường nước ngoài.

Lợi nhuận Xây dựng Hoà Bình giảm sau kiểm toán, dòng tiền âm kỷ lục

Thứ 2, 05/09/2022 | 17:35
Mặc dù doanh thu tài chính tăng mạnh nhưng loạt chi phí tăng cao khiến lãi sau thuế của Xây dựng Hoà Bình vẫn giảm hơn 18% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Lê Viết Hiếu làm Phó Chủ tịch Xây dựng Hòa Bình

Thứ 5, 11/08/2022 | 14:04
Con trai của Chủ tịch Xây dựng Hòa Bình Lê Viết Hải sẽ đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch công ty, kể từ ngày 9/8/2022.

Thiếu gia 9X nhà Chủ tịch Lê Viết Hải chuẩn bị làm sếp Xây dựng Hoà Bình

Thứ 2, 15/06/2020 | 14:55
HĐQT Xây dựng Hoà Bình trình cổ đông bầu bổ sung một thành viên HĐQT thay thế một nhân sự vừa từ nhiệm từ cuối tháng 5, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Người được HĐQT "chọn mặt gửi vàng" là ông Lê Viết Hiếu, con trai Chủ tịch Lê Viết Hải.
Cùng tác giả

Công ty của "vua hàng hiệu" báo lãi lớn, đưa dư nợ trái phiếu về 0

Thứ 4, 15/05/2024 | 16:02
Công ty của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn cho biết trong năm 2023 đã thực hiện 3 đợt thanh toán gốc, lãi trái phiếu cho lô IPP_BOND_2016_001 để đưa dư nợ về 0.

Công ty Đường Man báo lỗ năm thứ 4 liên tiếp

Thứ 3, 14/05/2024 | 15:23
Tính đến ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của CTCP Đường Man ghi nhận ở mức 73,8 tỷ đồng, giảm gần một nửa so với năm liền kề trước đó.

Đất Xanh đổi phương án dùng vốn từ trả lương sang trả nghĩa vụ thuế

Thứ 2, 13/05/2024 | 17:02
Tháng 1/2024, Đất Xanh đã chào bán thành công 101,6 triệu cổ phiếu (chưa trừ chi phí phát hành) thu về hơn 1.220 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động công ty.

Tiềm năng nào cho mảng BĐS bán lẻ Việt Nam trong năm 2024?

Chủ nhật, 12/05/2024 | 18:02
Tâm lý người tiêu dùng được đánh giá là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến đà tăng trưởng của thị trường BĐS cho thuê bán lẻ tại Việt Nam.

Gần 74.000 tỷ đồng trái phiếu BĐS chờ đáo hạn từ nay đến cuối năm

Thứ 5, 09/05/2024 | 15:33
Luỹ kế từ đầu năm 2024 đến nay, bất động sản chính là nhóm ngành phát hành trái phiếu nhiều nhất với 17.394 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Quảng Ngãi: Kiểm tra thuế Thủy điện Nước Trong

Thứ 5, 16/05/2024 | 18:28
Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi sẽ kiểm tra thuế doanh nghiệp này, thời kỳ 3 năm liên tiếp từ 2020 đến 2022.

Chứng khoán MB phát hành 110 triệu cổ phiếu bằng 1/3 thị giá trên sàn

Thứ 5, 16/05/2024 | 15:33
Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là hơn 1.094 tỷ đồng, qua đó vốn điều lệ của Chứng khoán MB tăng từ 4.377 tỷ đồng lên 5.758 tỷ đồng.

Cổ phiếu tăng 94% từ đầu năm, một công ty chi hơn 80 tỷ đồng trả cổ tức

Thứ 5, 16/05/2024 | 15:08
Nếu hoàn tất trả cổ tức đợt 3 năm 2023, Khử trùng Việt Nam sẽ chi ra tổng số tiền khoảng 125 tỷ đồng chi trả cổ tức cho cổ đông công ty.

Giá heo tăng và cuộc đua lợi nhuận của doanh nghiệp ngành chăn nuôi

Thứ 5, 16/05/2024 | 12:23
Trước tăng trưởng của giá thịt heo, doanh nghiệp ngành chăn nuôi chứng kiến chiều phục hồi ở cả doanh thu và lợi nhuận, song chỉ có HAGL dường như đứng ngoài cuộc...

Vinfast nhận 27.649 đơn đặt cọc xe VF 3 chỉ sau 66 giờ mở bán

Thứ 5, 16/05/2024 | 10:33
Sức hút của VF 3 đến từ mức giá đặc biệt chỉ từ hơn 200-300 triệu đồng cho hai phiên bản thuê pin hoặc kèm pin, tạo điều kiện cho đông đảo người dân sở hữu ô tô.
     
Nổi bật trong ngày

SJC đảo chiều tăng, vượt 90 triệu đồng/lượng trước phiên đấu thầu

Thứ 4, 15/05/2024 | 18:22
Giá vàng thế giới tiếp tục tăng cao do đồng USD suy yếu. Trong nước, SJC bật tăng trở lại trước phiên đấu thầu, vượt mốc 90 triệu đồng/lượng.

Quảng Ngãi: Kiểm tra thuế Thủy điện Nước Trong

Thứ 5, 16/05/2024 | 18:28
Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi sẽ kiểm tra thuế doanh nghiệp này, thời kỳ 3 năm liên tiếp từ 2020 đến 2022.

Bức tranh xuất khẩu phân bón 4 tháng đầu năm

Thứ 4, 15/05/2024 | 12:00
4 tháng đầu năm, Campuchia là khách hàng lớn nhất nhập khẩu phân bón của Việt Nam với sản lượng đạt 145.793 tấn, trị giá hơn 59 triệu USD.

Chủ chuỗi nhà sách lớn nhất cả nước mỗi ngày thu 8 tỷ đồng

Thứ 4, 15/05/2024 | 14:27
Năm 2024, Fahasa lên kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 4.000 tỷ đồng. Kết thúc quý I, công ty mới chỉ hoàn thành 6% mục tiêu doanh thu đề ra.

Bắc Giang: Đẩy mạnh xúc tiến thương mại tiêu thụ vải thiều năm 2024

Thứ 4, 15/05/2024 | 07:00
Để thúc đẩy tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm chủ lực, tỉnh Bắc Giang đang đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ.