Nhìn lại hiện vật, tài liệu về 12 kỳ Đại hội của Đảng

Nhìn lại hiện vật, tài liệu về 12 kỳ Đại hội của Đảng

Phạm Trọng Tùng
Thứ 7, 23/01/2021 | 15:56
0
Để chào mừng Đại hội XIII của Đảng, trưng bày chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội” đã khai mạc tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia.
Chính sách - Nhìn lại hiện vật, tài liệu về 12 kỳ Đại hội của Đảng

Trưng bày chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội” đã khai mạc tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia, số 25 Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Trưng bày do Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp với cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021), hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chính sách - Nhìn lại hiện vật, tài liệu về 12 kỳ Đại hội của Đảng (Hình 2).

Với hơn 200 tài liệu, hiện vật, hình ảnh tiêu biểu được lựa chọn, trưng bày giới thiệu 3 nội dung: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam; từ Đại hội đến Đại hội.

Chính sách - Nhìn lại hiện vật, tài liệu về 12 kỳ Đại hội của Đảng (Hình 3).

Tài liệu, hiện vật trưng bày tiêu biểu gồm: Báo cáo, diễn văn, văn kiện, nghị quyết của Đảng; bản thảo bài viết, bài nói chuyện của các đồng chí Tổng Bí thư; phù hiệu, huy hiệu của các đại biểu dự Đại hội Đảng, tranh cổ động các kỳ Đại hội; tặng phẩm của nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế tặng Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội...; những tác phẩm, hình ảnh, bài nói chuyện, bài viết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đào tạo đội ngũ cán bộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí Tổng Bí thư...

Chính sách - Nhìn lại hiện vật, tài liệu về 12 kỳ Đại hội của Đảng (Hình 4).

 

Chính sách - Nhìn lại hiện vật, tài liệu về 12 kỳ Đại hội của Đảng (Hình 5).

Chân dung Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ.

Chính sách - Nhìn lại hiện vật, tài liệu về 12 kỳ Đại hội của Đảng (Hình 6).

Điều lệ Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1941.

Chính sách - Nhìn lại hiện vật, tài liệu về 12 kỳ Đại hội của Đảng (Hình 7).

Tranh cổ động chào mừng Đại hội Đảng qua các thời kỳ.

Chính sách - Nhìn lại hiện vật, tài liệu về 12 kỳ Đại hội của Đảng (Hình 8).

Tác phẩm Đường Kách Mệnh.

Chính sách - Nhìn lại hiện vật, tài liệu về 12 kỳ Đại hội của Đảng (Hình 9).

Thảm len "Đời đời biết ơn Đảng" chào mừng Đại hội XIII của Đảng.

Chính sách - Nhìn lại hiện vật, tài liệu về 12 kỳ Đại hội của Đảng (Hình 10).

Phù hiệu trang trí Quốc huy Mông Cổ và Việt Nam, đây là tặng phẩm của Đoàn Đại biểu Đảng Cộng sản Mông Cổ tặng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng.

Chính sách - Nhìn lại hiện vật, tài liệu về 12 kỳ Đại hội của Đảng (Hình 11).

Đũa nhạc trưởng được Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng chỉ huy dàn nhạc giao hưởng, bắt nhịp bản "Kết đoàn" trong buổi dạ hội chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng do Đoàn Thanh niên Lao động tổ chức.

Chính sách - Nhìn lại hiện vật, tài liệu về 12 kỳ Đại hội của Đảng (Hình 12).

Sách Bản án chế độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc, xuất bản tại Pari (Pháp).

Chính sách - Nhìn lại hiện vật, tài liệu về 12 kỳ Đại hội của Đảng (Hình 13).

Thông qua trưng bày, Ban tổ chức mong muốn góp phần giúp công chúng, đặc biệt là cán bộ, đảng viên trẻ hiểu rõ hơn về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; 12 kỳ Đại hội Đảng với những thắng lợi, thành tựu, bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; từ đó thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình, phát triển. 

Trưng bày mở cửa đến hết tháng 5/2021.

Sài Gòn lạ lẫm qua triển lãm tranh trừu tượng của họa sĩ Pháp

Chủ nhật, 20/12/2020 | 20:09
Triển lãm Saigon dans les yeux đã thể hiện Sài Gòn ở một góc nhìn rất riêng tư như một món quà tinh thần mà họa sĩ Denis Marcon dành cho người dân thành phố.

Triển lãm “Hỏi” – Nơi trở về của bản ngã người nghệ sỹ

Thứ 6, 18/12/2020 | 15:13
Từ ngày 18/12/2020 đến 28/02/2021, tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) sẽ diễn ra triển lãm “HỎI”.

Ngắm triển lãm "Thu cuối cùng Trịnh Thái" 1941 -2020

Thứ 2, 09/11/2020 | 06:41
Từ ngày 07/11, triển lãm “Thu cuối cùng Trịnh Thái” được tổ chức nhằm tưởng nhớ người họa sĩ của những tác phẩm điện ảnh Việt Nam kinh điển.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.
     
Nổi bật trong ngày

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.