Nhìn lại những vụ án rúng động dư luận của năm 2017

Nhìn lại những vụ án rúng động dư luận của năm 2017

Chủ nhật, 31/12/2017 | 19:00
0
Năm 2017 xảy ra rất nhiều vụ án nghiêm trọng cả về kinh tế lẫn hình sự. Xin mời quý độc giả cùng báo Người Đưa Tin điểm lại những vụ án gây sự chú ý từ dư luận.
Bắt ông Đinh La Thăng và nhiều “sếp bự”: Ngày 8/12/2017, cơ quan điều tra bộ Công an đã khởi tố, bắt giam ông Đinh La Thăng, Nguyên Chủ tịch HĐQT PVN với tội danh Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng ngày, ông Nguyễn Quốc Khánh, Nguyên Chủ tịch HĐQT PVN (2016-2017) cũng bị khởi tố, bắt giam với cùng tội danh trên. Trước đó, cơ quan điều tra bộ Công an cũng tiến hành khởi tố, bắt giam ông Nguyễn Xuân Sơn, Nguyên Chủ tịch HĐQT PVN (2014-2015) với các tội danh: Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Tham ô tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngày 20/12/2017, Cơ quan An ninh điều tra bộ Công an đã tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Phùng Đình Thực, nguyên Tổng Giám đốc PVN về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, còn một loạt lãnh đạo PVN cũng bị khởi tố, bắt giam với cùng tội danh Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Bắt ông Đinh La Thăng và nhiều “sếp bự”: Ngày 8/12/2017, cơ quan điều tra bộ Công an đã khởi tố, bắt giam ông Đinh La Thăng, Nguyên Chủ tịch HĐQT PVN với tội danh Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng ngày, ông Nguyễn Quốc Khánh, Nguyên Chủ tịch HĐQT PVN (2016-2017) cũng bị khởi tố, bắt giam với cùng tội danh trên. Trước đó, cơ quan điều tra bộ Công an cũng tiến hành khởi tố, bắt giam ông Nguyễn Xuân Sơn, Nguyên Chủ tịch HĐQT PVN (2014-2015) với các tội danh: Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Tham ô tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Ngày 20/12/2017, Cơ quan An ninh điều tra bộ Công an đã tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Phùng Đình Thực, nguyên Tổng Giám đốc PVN về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, còn một loạt lãnh đạo PVN cũng bị khởi tố, bắt giam với cùng tội danh Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Trịnh Xuân Thanh đầu thú: Ngày 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, bộ Công an, đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Trịnh Xuân Thanh (nguyên phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam) về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 165 Bộ luật hình sự. Ông Trịnh Xuân Thanh đã bỏ trốn sang Đức sau đó về nước đầu thú.

Trịnh Xuân Thanh đầu thú: Ngày 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, bộ Công an, đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Trịnh Xuân Thanh (nguyên phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam) về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 165 Bộ luật hình sự. Ông Trịnh Xuân Thanh đã bỏ trốn sang Đức sau đó về nước đầu thú.

Truy nã Vũ “nhôm”: Ngày 22/12, cơ quan công an đã phát lệnh truy nã đối với ông Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm” – (SN 1975, Chủ tịch HĐQT Cty CP Xây dựng Bắc Nam 79, nguyên Chủ tịch HĐQT Cty CP Nova Bắc Nam 79 – nay là Cty CP Đầu tư và phát triển Chấn Phong). Ông Vũ “nhôm” bị truy tố vì đã có hành vi “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước”, phạm vào Điều 263 BLHS.

Truy nã Vũ “nhôm”: Ngày 22/12, cơ quan công an đã phát lệnh truy nã đối với ông Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm” – (SN 1975, Chủ tịch HĐQT Cty CP Xây dựng Bắc Nam 79, nguyên Chủ tịch HĐQT Cty CP Nova Bắc Nam 79 – nay là Cty CP Đầu tư và phát triển Chấn Phong). Ông Vũ “nhôm” bị truy tố vì đã có hành vi “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước”, phạm vào Điều 263 BLHS.

Bà nội sát hại cháu ruột 20 ngày tuổi: Ngày 25/11, sự việc một cháu bé 20 ngày tuổi ở Thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) bị mất tích được trình báo tới công an. Bà nội cháu tức Phạm Thị Xuân (SN 1952, ở Thái Bình) cho biết, khi bố cháu bé vừa rời nhà, có một đôi nam nữ thanh niên xông vào, hành hung bà và bắt cháu đi. Khoảng 2 ngày sau, thi thể cháu bé được phát hiện tại một bãi rác gần nhà. Điều tra ban đầu, công an xác định bà Xuân chính là kẻ sát hại cháu nội mình. Người phụ nữ thừa nhận nhưng khai không nhất quán, lúc khai do thầy bói nói cháu mình “xung khắc” nên sát hại nhưng sau đó thay đổi, cho rằng lỡ tay đánh rơi cháu xuống nền nhà và tạo hiện trường giả…

Bà nội sát hại cháu ruột 20 ngày tuổi: Ngày 25/11, sự việc một cháu bé 20 ngày tuổi ở Thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) bị mất tích được trình báo tới công an. Bà nội cháu tức Phạm Thị Xuân (SN 1952, ở Thái Bình) cho biết, khi bố cháu bé vừa rời nhà, có một đôi nam nữ thanh niên xông vào, hành hung bà và bắt cháu đi. Khoảng 2 ngày sau, thi thể cháu bé được phát hiện tại một bãi rác gần nhà. Điều tra ban đầu, công an xác định bà Xuân chính là kẻ sát hại cháu nội mình. Người phụ nữ thừa nhận nhưng khai không nhất quán, lúc khai do thầy bói nói cháu mình “xung khắc” nên sát hại nhưng sau đó thay đổi, cho rằng lỡ tay đánh rơi cháu xuống nền nhà và tạo hiện trường giả…

Vợ giết chồng, phân xác phi tang: Trưa 16/12, một người thu gom phế liệu phát hiện một đầu người trong thùng rác tại thị xã Thuận An (Bình Dương). Công an xác định nạn nhân là anh Trần Anh Tú (SN 1980, ở Sóc Trăng), hung thủ trong vụ án là Hoàng Thị Hồng Diễm (SN 1985) – vợ nạn nhân. Bước đầu, Diễm khai nhận ngày 15/12, chị nghi ngờ chồng có quan hệ “ngoài luồng” nên đã cãi vã khi anh Tú đi uống rượu về. Hai bên xảy ra ẩu đả, người đàn ông dùng dao tấn công vợ nhưng bị Diễm giật lại và chém tử vong. Sau đó, người phụ nữ phân xác chồng ra nhiều mảnh cho vào các túi nilong để phi tang tại nhiều địa điểm.

Vợ giết chồng, phân xác phi tang: Trưa 16/12, một người thu gom phế liệu phát hiện một đầu người trong thùng rác tại thị xã Thuận An (Bình Dương). Công an xác định nạn nhân là anh Trần Anh Tú (SN 1980, ở Sóc Trăng), hung thủ trong vụ án là Hoàng Thị Hồng Diễm (SN 1985) – vợ nạn nhân. Bước đầu, Diễm khai nhận ngày 15/12, chị nghi ngờ chồng có quan hệ “ngoài luồng” nên đã cãi vã khi anh Tú đi uống rượu về. Hai bên xảy ra ẩu đả, người đàn ông dùng dao tấn công vợ nhưng bị Diễm giật lại và chém tử vong. Sau đó, người phụ nữ phân xác chồng ra nhiều mảnh cho vào các túi nilong để phi tang tại nhiều địa điểm.

Vụ án Phạm Công Danh: Tháng 1/2017, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên phạt Phạm Công Danh – nguyên Chủ tịch Ngân hàng Xây Dựng (VNCB) án 30 năm tù. Theo HĐXX, từ khi tiếp nhận Ngân hàng Đại Tín, ông Danh đã mắc hàng loạt sai phạm, gây thiệt hại cho VNCB hơn 9.000 tỷ đồng.

Vụ án Phạm Công Danh: Tháng 1/2017, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên phạt Phạm Công Danh – nguyên Chủ tịch Ngân hàng Xây Dựng (VNCB) án 30 năm tù. Theo HĐXX, từ khi tiếp nhận Ngân hàng Đại Tín, ông Danh đã mắc hàng loạt sai phạm, gây thiệt hại cho VNCB hơn 9.000 tỷ đồng.

Đại án Oceanbank: Từ ngày 28/8- 29/9, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank). Sau 1 tháng xét xử và nghị án, Hà Văn Thắm bị tuyên 4 tội danh với tổng hợp hình phạt: Chung thân.

Đại án Oceanbank: Từ ngày 28/8- 29/9, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank). Sau 1 tháng xét xử và nghị án, Hà Văn Thắm bị tuyên 4 tội danh với tổng hợp hình phạt: Chung thân.

Đại án Vinashinlines:Tháng 2 và tháng 8/2017, đại án tham nhũng xảy ra tại công ty TNHH MTV Vận tải Viễn Dương (Vinashinlines) được đưa ra xét xử sơ thẩm và phúc thẩm. Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm, tuyên phạt Trần Văn Liêm, Giang Kim Đạt mức án tử hình. Bị cáo Giang Văn Hiển (bố Đạt) nhận mức án 12 năm tù giam.

Đại án Vinashinlines:Tháng 2 và tháng 8/2017, đại án tham nhũng xảy ra tại công ty TNHH MTV Vận tải Viễn Dương (Vinashinlines) được đưa ra xét xử sơ thẩm và phúc thẩm. Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm, tuyên phạt Trần Văn Liêm, Giang Kim Đạt mức án tử hình. Bị cáo Giang Văn Hiển (bố Đạt) nhận mức án 12 năm tù giam.

Vụ án Châu Thị Thu Nga lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Ngày 2/10, cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga (nguyên Chủ tịch HĐQT công ty Housing Group) cùng đồng phạm bị đưa ra xét xử. Sau 2 tuần xét xử và nghị án, HĐXX tuyên phạt Châu Thị Thu Nga mức án tù chung thân; các bị cáo khác từ 36 tháng tù treo đến 6 năm tù giam.

Vụ án Châu Thị Thu Nga lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Ngày 2/10, cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga (nguyên Chủ tịch HĐQT công ty Housing Group) cùng đồng phạm bị đưa ra xét xử. Sau 2 tuần xét xử và nghị án, HĐXX tuyên phạt Châu Thị Thu Nga mức án tù chung thân; các bị cáo khác từ 36 tháng tù treo đến 6 năm tù giam.

Vụ án hoa hậu Phương Nga: Sau hơn 1 tuần xét xử sơ thẩm lần hai, ngày 29/6, TAND TP.HCM trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung, yêu cầu VKSND cùng cấp làm rõ 9 vấn đề.

Vụ án hoa hậu Phương Nga: Sau hơn 1 tuần xét xử sơ thẩm lần hai, ngày 29/6, TAND TP.HCM trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung, yêu cầu VKSND cùng cấp làm rõ 9 vấn đề.

Vụ VN Pharma: Sau gần một tuần nghị án kéo dài, ngày 24/10, TAND Cấp cao đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án vụ án buôn lậu và làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức xảy ra tại công ty CP VN Pharma. HĐXX đã tuyên huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm do TAND TP.HCM tuyên, chuyển toàn bộ hồ sơ cho VKSND cùng cấp điều tra lại.

Vụ VN Pharma: Sau gần một tuần nghị án kéo dài, ngày 24/10, TAND Cấp cao đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án vụ án buôn lậu và làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức xảy ra tại công ty CP VN Pharma. HĐXX đã tuyên huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm do TAND TP.HCM tuyên, chuyển toàn bộ hồ sơ cho VKSND cùng cấp điều tra lại.

Xin lỗi gia đình gần 30 năm mang tiếng giết chồng, giết cha: Ngày 24/10, TAND tỉnh Điện Biên tổ chức buổi Công khai xin lỗi với bà Đặng Thị Nga (SN 1938, ở Tuần Giáo, Điện Biên) và 2 con trai gồm Trịnh Công Hiến (SN 1963, đã mất) và Trịnh Huy Dương (SN 1970) vì điều tra, truy tố, xét xử oan cho họ về hành vi giết chồng – giết cha.Theo hồ sơ, năm 1989, bà Nga phát hiện chồng mình là ông Trịnh Huy Tùng tử vong dưới giếng. Vài ngày sau, công an tỉnh Lai Châu (cũ, nay tách thành Lai Châu và Điện Biên) bắt giữ bà Nga và các anh Hiến, Dương để điều tra hành vi giết người. TAND tỉnh Lai Châu cũ tuyên phạt bà Nga 36 tháng tù treo về tội Che giấu tội phạm, các anh Hiến và Dương lần lượt nhận án 18 năm tù và 12 năm tù về tội Giết người. Bản án trên bị tòa phúc thẩm tuyên hủy vào năm 1991, VKSND tỉnh Lai Châu cũng đã trả hồ sơ cho công an điều tra lại. Bà Nga cùng 2 con được tự do nhưng năm 2017, họ mới có quyết định đình chỉ bị can, tuyên bố không phạm tội.

Xin lỗi gia đình gần 30 năm mang tiếng giết chồng, giết cha: Ngày 24/10, TAND tỉnh Điện Biên tổ chức buổi Công khai xin lỗi với bà Đặng Thị Nga (SN 1938, ở Tuần Giáo, Điện Biên) và 2 con trai gồm Trịnh Công Hiến (SN 1963, đã mất) và Trịnh Huy Dương (SN 1970) vì điều tra, truy tố, xét xử oan cho họ về hành vi giết chồng – giết cha.Theo hồ sơ, năm 1989, bà Nga phát hiện chồng mình là ông Trịnh Huy Tùng tử vong dưới giếng. Vài ngày sau, công an tỉnh Lai Châu (cũ, nay tách thành Lai Châu và Điện Biên) bắt giữ bà Nga và các anh Hiến, Dương để điều tra hành vi giết người. TAND tỉnh Lai Châu cũ tuyên phạt bà Nga 36 tháng tù treo về tội Che giấu tội phạm, các anh Hiến và Dương lần lượt nhận án 18 năm tù và 12 năm tù về tội Giết người. Bản án trên bị tòa phúc thẩm tuyên hủy vào năm 1991, VKSND tỉnh Lai Châu cũng đã trả hồ sơ cho công an điều tra lại. Bà Nga cùng 2 con được tự do nhưng năm 2017, họ mới có quyết định đình chỉ bị can, tuyên bố không phạm tội.

Hải Yến.(t/h)

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên gia lý giải tâm lý người vợ chặt xác chồng rúng động Bình Dương

Thứ 2, 18/12/2017 | 16:03
Liên quan đến vụ người vợ chặt xác chồng rồi phi tang tại tỉnh Bình Dương, chuyên gia tâm lý Vũ Gia Hiền đã lý giải về hành vi man rợ của người vợ với báo Người Đưa Tin.

Những vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ rúng động dư luận năm 2017

Thứ 3, 28/11/2017 | 19:32
Những hình ảnh bạo hành trẻ em dã man ở trường mầm non tư thục Mầm Xanh khiến dư luận đang bức xúc chỉ là một trong chuỗi các sự việc đầy đau lòng tương tự từ đầu năm 2017 đến nay.

Những con số 'biết nói' trong hai vụ thảm án rúng động dư luận

Thứ 5, 23/07/2015 | 15:21
Dư luận hết sức khâm phục lực lượng công an khi nhanh chóng phá được hai vụ thảm sát chấn động ở Bình Phước và Nghệ An vừa qua.
Cùng tác giả

Những hiểm họa khôn lường khi cha mẹ không tiêm phòng sởi cho trẻ

Thứ 5, 04/10/2018 | 07:00
Việc tiêm vắc-xin phòng ngừa luôn cần thiết để giúp trẻ có hệ miễn dịch tốt cũng như tránh các bệnh khác nhau như sởi, quai bị… Thế nhưng, một số bậc cha mẹ mắc phải những sai lầm khi không cho trẻ tiêm vắc-xin.

Nhất quyết không tiêm vắc-xin cho con vì sợ "chất độc vào cơ thể"

Thứ 3, 02/10/2018 | 07:00
Có nhiều luồng ý kiến khác nhau cho rằng, nhiều bậc phụ huynh ở thành phố không muốn cho con đi tiêm phòng vắc-xin sởi. Vậy nguyên nhân sâu xa do đâu và lý do gì khiến họ có cái nhìn như vậy?

Bộ Y tế ra công văn khẩn về phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

Thứ 2, 01/10/2018 | 20:56
Bộ Y tế vừa có công văn khẩn số 1030/DP-DT do ông Đặng Quang Tấn – Phó Cục trưởng cục Y tế Dự phòng (bộ Y tế) gửi sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng.

Thông tin về tình trạng sức khỏe cháu bé có bố mẹ tử vong trong vụ cháy ở Đê La Thành

Thứ 4, 26/09/2018 | 12:39
Theo thông tin từ bệnh viện cho biết, cháu bé đã có tiến triển tốt hơn về tình trạng nhiễm khuẩn, tuy nhiên do trẻ có tình trạng bệnh phổi mạn tính nên vẫn cần hỗ trợ hô hấp bằng thở máy không xâm nhập. Trong thời gian tới trẻ sẽ được tiến hành cai máy thở, duy trì các thuốc kháng sinh, điều trị tăng áp lực động mạch phổi.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ra chỉ thị khẩn về việc sử dụng SGK và sách tham khảo

Thứ 2, 24/09/2018 | 19:58
Ngày 24/9, Bộ trưởng bộ Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ kí quyết định chỉ thị về việc sử dụng SGK và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
Cùng chuyên mục

Vĩnh Long: Phát hiện 16 nam, nữ thanh niên tụ tập sử dụng ma túy

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:59
Khoảng 3h30 ngày 17/4, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Long Hồ bắt quả tang nhóm 16 thanh niên sử dụng ma túy.

Bắt đối tượng dâm ô nhiều nạn nhân

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:36
Có ít nhất 4 nữ nạn nhân, trong đó có cả người đi đường bị đối tượng Trí dâm ô, cơ quan công an đang thông báo tìm bị hại để phục vụ điều tra mở rộng.

Kiên Giang: Bắt giữ nhóm đối tượng lập dự án "ma” lừa đảo ở Phú Quốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:31
Ngày 19/4, Công an Tp.Phú Quốc triển khai các tổ công tác đồng loạt bắt giữ nhóm đối tượng, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai.

Công an Long An tiếp tục truy tìm 3 luật sư từng bào chữa vụ việc liên quan “Tịnh thất Bồng Lai”

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:00
Công an tỉnh Long An vẫn đang tiếp tục truy tìm 3 luật sư từng tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ liên quan nơi tự xưng “Tịnh thất Bồng Lai”.

Khởi tố vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:08
Công an thành phố Hà Nội khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát.
     
Nổi bật trong ngày

Đắk Lắk: Tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:34
Cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng để phục vụ công tác điều tra.

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Cuộc chiến chống “cái chết trắng” ở vùng biên

Thứ 5, 18/04/2024 | 14:11
Phát huy tinh thần trách nhiệm, Công an tỉnh Điện Biên đang không ngừng nỗ lực triệt xóa những điểm nóng về ma túy, góp phần đem lại bình yên cho mảnh đất vùng biên.

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.